Phản hồi thông tin TTXVN: Đà Nẵng yêu cầu đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân xã Hòa Bắc
Sau khi phóng viên TTXVN đưa tin phản ánh tình trạng các hộ dân xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) thiếu nước sinh hoạt dù sống gần đập dâng Nam Mỹ, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản số 2370/UBND-SXD ngày 6/5/2023 về việc cung cấp nước sạch tại xã Hòa Bắc.
Theo văn bản, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao đơn vị quản lý, vận hành hệ thống cấp nước xã Hòa Bắc hiện nay (Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng quản lý 10 công trình, UBND xã Hòa Bắc quản lý 3 công trình còn lại) khẩn trương khảo sát thực tế, xây dựng kế hoạch để cải tạo, thay thế, lắp đặt, nâng cấp các công trình cấp nước sạch, đảm bảo cấp nước an toàn cho dân, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt để có cơ sở triển khai thực hiện.
Đối với tài sản cấp nước sạch nông thôn, đặc biệt là 3 công trình cấp nước mà UBND xã Hòa Bắc đang quản lý, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu, đề xuất các phương án lựa chọn đơn vị quản lý và hình thức bàn giao công trình, nhằm xây dựng phương án tiếp nhận, quản lý, khai thác hệ thống cấp nước, đảm bảo cấp nước đạt chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng khẩn trương hoàn thành, trình phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch cấp nước đô thị thành phố Đà Nẵng. Quy hoạch cấp nước sau khi điều chỉnh là cơ sở đề xuất đầu tư các tuyến ống cấp nước sinh hoạt, đảm bảo đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch của người dân xã Hòa Bắc.Trao đổi với phóng viên TTXVN, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường cho biết, sáng 7/5 vừa qua, ông cùng đoàn công tác liên ngành của thành phố Đà Nẵng đi kiểm tra thực tế tại xã Hòa Bắc, nghe báo cáo của các đơn vị liên quan. Theo ông Trần Chí Cường, hệ thống cấp nước sinh hoạt cho người dân xã Hòa Bắc đang lấy nguồn từ các khe suối tự nhiên, mùa khô thì thiếu nước, mùa mưa thì nước đục, không đảm bảo vệ sinh.
Tại buổi kiểm tra, các sở, ngành, UBND huyện Hòa Vang đã đề xuất giải pháp đầu tư hệ thống cấp nước mới, đầu tư trạm xử lý nước ngay tại đập dâng Nam Mỹ để cấp nước cho xã Hòa Bắc. Hiện, các cơ quan liên quan tiếp tục xây dựng phương án, xin chủ trương UBND thành phố Đà Nẵng để triển khai, đảm bảo cấp nước sinh hoạt ổn định, lâu dài cho người dân. Trước đó, ngày 4/5, phóng viên TTXVN đã có tin phản ánh tình trạng hàng trăm hộ dân xã Hòa Bắc, nhiều năm nay thường xuyên thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Trên địa bàn xã Hòa Bắc có đập dâng Nam Mỹ với dung tích hàng triệu m3, nhưng đây là nguồn nước thô phục vụ Nhà máy nước Hòa Liên (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang). Người dân xã Hòa Bắc vẫn đang phải sử dụng hệ thống nước sạch nông thôn lấy nguồn từ các khe, suối khác.UBND huyện Hòa Vang đã có văn bản đề xuất các cấp thẩm quyền quy hoạch lại hệ thống cấp nước tổng thể cho xã Hòa Bắc, thay thế hệ thống cấp nước rải rác, phân tán tại các khe suối hiện nay. Huyện cũng kiến nghị thành phố đầu tư trạm xử lý nước tập trung, công suất 2.000 m3/ngày đêm, sử dụng nước từ đập dâng Nam Mỹ; đầu tư tuyến nước sạch cung cấp cho các thôn Tà Lang, Giàn Bí (xã Hòa Bắc) kết hợp bơm tăng áp và bể chứa trung gian.
- Từ khóa :
- Đà nẵng
- nước sinh hoạt
- hòa bắc
Tin liên quan
-
Đời sống
Sống gần đập nước vẫn thiếu nước sinh hoạt
11:30' - 04/05/2024
Mới bước vào mùa nắng nóng nhưng tại các xã thuộc huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt, gây ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân vùng nông thôn.
-
Đời sống
Bình Phước: Người dân tại dự án Tiểu khu 42 thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
09:54' - 27/04/2024
Tại dự án định canh, định cư Tiểu khu 42 thuộc thôn 10, xã biên giới Đắk Ơ (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), nhiều hộ dân tộc thiểu số thiếu nước sinh hoạt trầm trọng do hạn hán kéo dài.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
19:03' - 26/07/2024
Chiều 26/7/2024, ngay sau Lễ an táng, Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Lời cảm ơn.
-
Kinh tế Việt Nam
Triển khai các dự án thí điểm phát triển dự án điện gió ngoài khơi
19:00' - 26/07/2024
Ngày 26/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi.
-
Kinh tế Việt Nam
Phê duyệt Khung chính sách bồi thường Dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng
16:56' - 26/07/2024
Tại Công văn số 552/TTg-CN, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng.
-
Kinh tế Việt Nam
Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội
16:00' - 26/07/2024
Đúng 15 giờ ngày 26/7/2024, Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.
-
Kinh tế Việt Nam
Khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Algeria
15:59' - 26/07/2024
Việt Nam và Algeria có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, cùng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thương mại, ngoại giao, nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng…
-
Kinh tế Việt Nam
Hình ảnh Lễ đưa tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
14:46' - 26/07/2024
Chiều 26/7, sau Lễ truy điệu, đoàn xe nghi lễ đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông về Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.
-
Kinh tế Việt Nam
Toàn văn lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
14:09' - 26/07/2024
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Lễ tang đọc Lời điếu, tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. TTXVN xin trân trọng giới thiệu toàn văn Lời điếu.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
13:55' - 26/07/2024
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, quân nhạc đã cử Quốc thiều để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, trọn đời vì nước vì dân.
-
Kinh tế Việt Nam
Tính toán phương án kiểm định khí thải với xe máy
13:10' - 26/07/2024
Lượng xe máy sử dụng ở nước ta hiện rất lớn và còn rất nhiều xe đã sử dụng thời gian dài nên cần tính toán phương án, cách thức thực hiện sao cho hài hòa, hợp lý, khả thi nhất.