Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm phiên sáng 29/3

12:35' - 29/03/2021
BNEWS Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm phiên sáng 29/3, với chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) đã tăng 0,3% trong phiên này.

 

Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên sáng 29/3, theo sau đà tăng của Phố Wall cuối tuần trước và nhà đầu tư ngóng chờ kế hoạch cụ thể về khoản chi tiêu tài khóa trị giá hàng nghìn tỷ USD của Mỹ mà nhiều người kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) đã tăng 0,3% trong phiên này, bởi các hạn chế hoạt động vào cuối quý.

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 1,2%, lên 29.523,83 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,8%, lên 3.445,49 điểm, còn chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,3%, lên 28.431,35 điểm.

Hòa chung vào xu thế đi lên của thị trường châu Á, chỉ số KOSPI của thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 0,03%, tương đương 1,03 điểm, lên 3.042,04 điểm. Còn chỉ số ASX 200 của thị trường Sydney (Australia) tăng 0,28%, tương đương 19,20 điểm, lên 6.843,40 điểm.

Tâm lý lạc quan về nền kinh tế Mỹ được hỗ trợ nhờ việc triển khai tiêm chủng vaccine ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với hơn 143 triệu mũi tiêm cho gần 94 triệu người, vượt xa so với việc triển khai tiêm chủng ở châu Âu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ đưa ra những số xác thực cho kế hoạch chi tiêu vào ngày 31/3, trong khi lực lượng lao động dự báo tăng thêm 630.000 người trong báo cáo việc làm hàng tháng dự kiến công bố vào cuối tuần này.

Chuyên gia kinh tế Christian Keller thuộc Barclays cho biết nền kinh tế toàn cầu dự báo tăng trưởng cao tới 6,4% trong năm nay nhờ các biện pháp kích thích tài khóa của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Còn tại Việt Nam, vào lúc kết thúc phiên sáng ngày 29/3, chỉ số VN-Index tăng 0,43% (tương đương 4,98 điểm) lên 1.167,19 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 1,27% (tương đương 3,45 điểm) lên 274,41 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục