Pháp áp mức phạt kỷ lục với Google và Shein vì vi phạm quy định về cookie
Theo đó, mức phạt đối với Google là 325 triệu euro (379 triệu USD), trong khi Shein bị phạt 150 triệu euro (175 triệu USD).
Theo CNIL, cả hai công ty, với hàng chục triệu người dùng tại Pháp, đã không đảm bảo người dùng đồng ý “tự nguyện và có thông tin đầy đủ” trước khi cài đặt cookie quảng cáo.
Cookie là các tệp nhỏ được website lưu vào trình duyệt, có thể thu thập dữ liệu về hoạt động trực tuyến của người dùng, và đóng vai trò quan trọng trong mô hình quảng cáo trực tuyến. Chúng giúp cá nhân hóa quảng cáo, nhưng cũng có nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư nếu bị sử dụng mà không có sự đồng ý minh bạch.
CNIL cho biết Shein đã thu thập “khối lượng dữ liệu khổng lồ” từ 12 triệu người dùng hàng tháng tại Pháp, mà không xin phép hoặc thông tin đầy đủ cho họ, trong khi không có đủ lựa chọn trong trường hợp người dùng muốn rút lại ý kiến đồng ý.
Về phần mình, Shein nói đã cập nhật hệ thống để tuân thủ pháp luật, gọi mức phạt là “hoàn toàn không tương xứng” và tuyên bố sẽ kháng cáo.
Đối với Google, đây là lần thứ 3 công ty bị phạt tại Pháp liên quan đến cookie, sau các khoản phạt 100 triệu euro năm 2020 và 150 triệu euro năm 2021. CNIL lần này nhấn mạnh một loạt “thiếu sót”, trong đó có việc dựng “tường cookie” khi tạo tài khoản Google, buộc người dùng phải chấp nhận theo dõi để tiếp tục.
CNIL kết luận rằng người dùng không thể đưa ra sự đồng ý một cách sáng suốt vì những hệ quả không được giải thích rõ ràng. Ngoài ra, khoảng 53 triệu người dùng Gmail tại Pháp cũng bị ảnh hưởng khi Google chèn quảng cáo giữa các thư trong hộp thư đến mà không có sự chấp thuận trước - hành vi được coi là “quảng cáo trực tiếp” và cần có sự đồng ý theo luật châu Âu.
CNIL yêu cầu Google phải điều chỉnh hệ thống trong vòng 6 tháng, nếu không sẽ phải nộp thêm 100.000 euro (116.567 USD) mỗi ngày, áp dụng cả cho công ty mẹ và chi nhánh tại Ireland. Google cho biết sẽ “nghiên cứu quyết định” và khẳng định đã tuân thủ các yêu cầu trước đó của CNIL.
Cũng trong ngày 3/9, tại Mỹ, một bồi thẩm đoàn liên bang ở San Francisco tuyên Google phải trả khoảng 425 triệu USD trong một vụ kiện tập thể kéo dài.
Vụ kiện cáo buộc Google, trong suốt 8 năm, đã tiếp tục truy cập và sử dụng dữ liệu từ thiết bị di động của người dùng, ngay cả khi họ đã tắt tính năng “Hoạt động web & ứng dụng” trong tài khoản Google. Nguyên đơn ban đầu đòi bồi thường hơn 31 tỷ USD.Bồi thẩm đoàn kết luận Google vi phạm hai trong ba cáo buộc về quyền riêng tư, song không hành động với “ác ý”, do đó không bị áp dụng thêm mức phạt. Google phủ nhận sai phạm, nói dữ liệu thu thập là “không định danh, được tách biệt, bảo mật và mã hóa”, và không gắn với tài khoản hay danh tính cá nhân.
Đây là vụ kiện tập thể gồm khoảng 98 triệu người dùng Google và 174 triệu thiết bị. Trong những năm gần đây, Google cũng từng phải dàn xếp nhiều vụ kiện khác liên quan đến quyền riêng tư, chẳng hạn như khoản gần 1,4 tỷ USD với bang Texas và thỏa thuận năm 2024 buộc phải xóa hàng tỷ bản ghi dữ liệu duyệt web của người dùng, kể cả trong chế độ “ẩn danh”.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Phán quyết lịch sử: Google thoát án "xé lẻ" nhưng phải mở kho dữ liệu
16:27' - 03/09/2025
Một thẩm phán tại Washington ngày 2/9 đã ra phán quyết rằng Google sẽ không phải bán trình duyệt Chrome của mình.
-
Công nghệ
Google cảnh báo xâm phạm dữ liệu Gmail trên toàn cầu
07:30' - 01/09/2025
Nhóm tấn công đứng sau vụ xâm nhập, được xác định là ShinyHunters, đã xâm nhập bằng cách mạo danh bộ phận hỗ trợ công nghệ thông tin của một nhân viên Google.
-
Công nghệ
Google cập nhật ứng dụng Dịch thuật tập trung vào kỹ năng hội thoại
07:30' - 28/08/2025
Ngày 27/8, hãng công nghệ Google đã công bố bản cập nhật mới cho ứng dụng Dịch thuật với việc bổ sung các tính năng mới có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao trải nghiệm học ngôn ngữ.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DN
Amazon cắt giảm 16.000 nhân sự văn phòng
06:30'
Tập đoàn thương mại điện tử Amazon.com Inc. vừa công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 16.000 nhân sự thuộc khối văn phòng.
-
Chuyển động DN
Lợi nhuận của SK hynix lần đầu tiên vượt Samsung Electronics
21:30' - 28/01/2026
Doanh thu của SK hynix trong năm 2025 đạt 97.100 tỷ won (tương đương khoảng 68 tỷ USD), tăng 46,8% so với năm 2024, mức cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp này.
-
Chuyển động DN
Nhà máy Đạm Cà Mau đặt mục tiêu cấp độ cao nhất nhà máy thông minh
18:17' - 28/01/2026
Tổng Công ty Phân Bón Cà Mau (PVCFC) đang nỗ lực để hiện thực hoá mục tiêu cấp độ cao nhất nhà máy thông minh tại nhà máy Đạm Cà Mau.
-
Chuyển động DN
FPT công bố thành lập Nhà máy Kiểm thử và đóng gói tiên tiến chip bán dẫn
16:27' - 28/01/2026
Ngày 28/1, tại Hà Nội, Tập đoàn FPT công bố thành lập Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói tiên tiến chip bán dẫn FPT.
-
Chuyển động DN
UPS lên kế hoạch cắt giảm thêm 30.000 việc làm trong năm nay
13:13' - 28/01/2026
Việc cắt giảm việc làm theo kế hoạch diễn ra sau khi UPS đã sa thải 48.000 nhân viên vào năm ngoái, trong đó có 34.000 nhân viên vận hành và 14.000 nhân viên quản lý.
-
Chuyển động DN
EC khởi động quy trình hỗ trợ Google tuân thủ Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số
10:09' - 28/01/2026
Ngày 27/1, Ủy ban châu Âu (EC) chính thức khởi động hai quy trình xác lập nhằm hỗ trợ Google thực hiện các nghĩa vụ theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).
-
Chuyển động DN
Vingroup đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến
09:41' - 28/01/2026
Các học viên tham gia chương trình sẽ trải qua 12 tuần đào tạo kiến thức kết hợp với thực hành để có được các kỹ năng thực chiến, đảm bảo có khả năng làm việc thực tế ngay sau khóa học.
-
Chuyển động DN
Micron đầu tư 24 tỷ USD xây nhà máy chip tại Singapore
05:30' - 28/01/2026
Tập đoàn sản xuất chip Micron của Mỹ sẽ đầu tư 24 tỷ USD xây nhà máy chip tại Singapore, nhằm đáp ứng nhu cầu chip tăng mạnh khi AI đang gây ra tình trạng thiếu hụt linh kiện bộ nhớ trên toàn cầu.
-
Chuyển động DN
Google chi 68 triệu USD để dàn xếp vụ kiện nghe lén người dùng
16:28' - 27/01/2026
Tập đoàn công nghệ Google đã chấp nhận chi trả 68 triệu USD để giải quyết một vụ kiện tập thể trong đó cáo buộc trợ lý ảo của tập đoàn đã ghi âm bất hợp pháp các cuộc trò chuyện riêng tư.

Biểu tượng Google và Shein. Ảnh: Bnews