Pháp cấm đồ uống có cồn tại nơi công cộng để phòng COVID-19

13:09' - 02/04/2021
BNEWS Thủ tướng Pháp Jean Castex ngày 1/4 thông báo cấm sử dụng đồ uống có cồn tại các công viên của nước này và những khu vực công cộng ngoài trời khác.

Đây là một phần của lệnh phong tỏa toàn quốc mới mà Pháp áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Người đứng đầu Chính phủ Pháp cho biết theo các biện pháp hạn chế mới được Tổng thống Emmanuel Macron công bố tối 31/3, người dân nước này không được tụ họp quá 6 người tại các không gian công cộng như khu vực bờ sông hay quảng trường.

Thủ tướng Castex đã chỉ trích những người không tuân thủ các quy định phòng dịch sau khi có hình ảnh cho thấy nhiều người đã tập trung uống bia bên bờ sông tại các thành phố như Paris và Lyon.

Ông nhấn mạnh các công tố viên nên điều tra một cách có hệ thống những người tổ chức các cuộc tụ họp kiểu này.

Với yêu cầu đóng cửa các trường học và triển khai hình thức làm việc tại nhà có hệ thống, Tổng thống Macron hy vọng sẽ giảm bớt áp lực cho các bệnh viện vốn đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới khiến các khu chăm sóc đặc biệt có nguy cơ quá tải.

Ngày 1/4, Pháp ghi nhận thêm 50.659 ca nhiễm mới và Bộ trưởng Y tế Olivier Veran cảnh báo số ca nhiễm mới theo ngày có thể đạt đỉnh trong 7-10 ngày tới.

Trong 24 giờ qua, nước này cũng có thêm 314 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 95.976 ca./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục