Pháp ghi nhận thêm hơn 50.000 ca mắc mới COVID-19

11:54' - 02/04/2021
BNEWS Giới chức y tế Pháp thông báo đã ghi nhận 50.659 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 1/4, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp số ca lây nhiễm mới trên mức 50.000 ca.

Nước Pháp đang chứng kiến làn sóng dịch thứ 3 với ca mắc mới tăng nhanh.

Giới chức y tế nước này thông báo đã ghi nhận 50.659 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 1/4, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp số ca lây nhiễm mới trên mức 50.000 ca.

Cũng trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 308 ca tử vong. Tổng số ca mắc tại Pháp tính đến nay là 4.695.082 ca, trong đó có 95.976 ca tử vong.

Theo lý giải của Thủ tướng Pháp Jean Castex, số ca mắc mới tăng cao như vậy là do biến thể mới của virus SARS-CoV-2 nguồn gốc tại Anh có khả năng lây lan nhanh hơn.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo áp đặt lệnh phong tỏa thứ 3 vào cuối tuần này nhằm ngăn chặn làn sóng dịch thứ 3.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho rằng phải mất từ 7 đến 10 ngày, việc áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt mới phát huy hiệu quả.

Tính đến ngày 1/4, Pháp đã có tổng cộng 8.806.108 người tiêm mũi đầu tiên vaccine ngừa COVID-19, tương đương 16,8% dân số trưởng thành, trong khi gần 3 triệu người, tương đương 5,6% dân số trưởng thành, đã hoàn thành 2 mũi tiêm.

Từ giữa tháng 4 tới, Pháp bắt đầu tiêm chủng cho người trên 60 tuổi, tiếp đó là người từ 50-60 tuổi từ ngày 15/5 và đến giữa tháng 6, những nhóm còn lại sẽ được tiêm chủng.

Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận 40.806 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất theo ngày kể từ khi dịch bùng phát cách đây hơn 1 năm, đồng thời xác nhận thêm 176 ca tử vong. Những số liệu trên đồng nghĩa với việc Thổ Nhĩ Kỳ bước vào làn sóng dịch thứ 3.

Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca cho biết hơn 75% số ca lây nhiễm mới là những ca mắc biến thể mới nguồn gốc tại Anh.

Tình hình này đã buộc Tổng thống Tayyip Erdogan ngày 29/3 ban hành các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt vốn đã được nới lỏng từ tháng 3.

Tiến trình tiêm chủng tại nước này có dấu hiệu chững lại với 9,3 triệu người đã tiêm mũi vaccine đầu tiên và 7 triệu người hoàn thành cả 2 mũi.

Tại châu Mỹ, Bộ Y tế Cuba ngày 1/4 thông báo nước này đã ghi nhận 1.013 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc mới vượt mức 1.000 ca. Tổng số ca mắc tại nước này là 76.26 ca.

Trong số ca mắc mới, thủ đô La Habana, tâm dịch tại nước này, chiếm gần 50% với 490 ca. Tỷ lệ lây nhiễm mới tại La Habana là 321,8 ca trên mỗi 100.000 dân.  Cuba cũng ghi nhận thêm 1 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong là 425 ca.

Cuba hiện đang tiến hành giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng đối với 2 vaccine ngừa COVID-19, trong khi 3 loại vaccine khác trong giai đoạn nghiên cứu.

Brazil tiếp tục trải qua một ngày nặng nề khi số ca mắc mới trong vòng 24 giờ là 91.097 ca. Brazil cũng ghi nhận thêm 3.769 ca tử vong.

Theo Bộ Y tế Brazil, quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận gần 13 triệu ca mắc kể từ khi đại dịch bùng phát, trong đó có 325.559 ca tử vong./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục