BNEWS Dù pháp luật được siết chặt và nhiều biện pháp kỹ thuật đã được triển khai, tình trạng lừa đảo và giả mạo số điện thoại tại Pháp vẫn tăng mạnh, với thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó kiểm soát.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, dù pháp luật được siết chặt và nhiều biện pháp kỹ thuật đã được triển khai, tình trạng lừa đảo và giả mạo số điện thoại tại Pháp vẫn tiếp tục tăng mạnh, với thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó kiểm soát.
Bà Marie, 78 tuổi, sống tại Paris, đã bị lừa mất 500 euro (khoảng 576,90 USD) vào đầu năm 2026 sau một cuộc gọi tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của Tập đoàn viễn thông Orange. Do bà đang sử dụng dịch vụ Sosh – thương hiệu giá rẻ của Orange – và người gọi có cách nói chuyện rất chuyên nghiệp, bà nhanh chóng tin tưởng. Đối tượng thông báo có “sự cố kỹ thuật” và yêu cầu bà gọi đến một số điện thoại khác. Bà đã gọi nhiều lần nhưng không có người trả lời. Vài ngày sau, bà mới phát hiện các cuộc gọi này bị tính phí rất cao, tổng cộng lên tới 500 euro.
Một trường hợp khác, ông Gérard sau khi người thân qua đời đã nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là công chứng viên. Đối tượng sử dụng tên có thật và nắm rõ nhiều thông tin cá nhân, khiến câu chuyện trở nên đáng tin. Người này cho biết đang tìm người thụ hưởng một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Chỉ đến khi phát hiện máy tính của mình bị truy cập từ xa, ông Gérard mới kịp thời ngắt kết nối.
Theo Cơ quan Hỗ trợ an ninh mạng quốc gia Pháp (Cybermalveillance.gouv.fr), các vụ giả danh nhân viên ngân hàng, nhà mạng hoặc cơ quan công quyền vẫn tăng mạnh, bất chấp các cảnh báo liên tục. Năm 2025, cơ quan này tiếp nhận khoảng 15.000 yêu cầu hỗ trợ liên quan đến lừa đảo giả danh cố vấn ngân hàng, tăng 159% so với năm trước. Các vụ lừa đảo đầu tư tài chính giả mạo cũng tăng 277%, với nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền rất lớn.
Phần lớn các vụ lừa đảo bắt đầu từ quảng cáo trực tuyến hoặc tin nhắn, sau đó chuyển sang liên hệ qua điện thoại. Một thủ đoạn phổ biến là giả mạo số điện thoại, hiển thị số của ngân hàng hoặc cơ quan nhà nước nhằm tạo lòng tin cho người nghe.
Theo Cơ quan Quản lý viễn thông, bưu chính và phân phối báo chí Pháp (Arcep), kỹ thuật này giúp các đối tượng vừa che giấu danh tính, vừa làm tăng độ tin cậy của cuộc gọi. Để đối phó, các nhà mạng đã triển khai cơ chế xác thực số gọi, song hiệu quả còn hạn chế. Năm 2025, lượng báo cáo các vụ giả mạo số điện thoại đã vượt 19.000 trường hợp, tăng mạnh so với những năm trước.
Các đối tượng lừa đảo cũng nhanh chóng “thích ứng” bằng cách sử dụng thiết bị cũ hoặc thực hiện cuộc gọi từ nước ngoài để né tránh hệ thống kiểm soát. Trước tình hình này, từ ngày 1/1/2026, Pháp yêu cầu các nhà mạng phải ẩn các số điện thoại không thể xác thực khi cuộc gọi được thực hiện từ nước ngoài, nhằm nâng cao cảnh giác cho người dân.
Từ tháng 8/2026, mọi hình thức gọi điện tiếp thị không có sự đồng ý trước của người nhận sẽ bị cấm hoàn toàn. Tuy nhiên, các cuộc gọi không mong muốn – ngày càng được tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo (AI) – vẫn gây phiền toái lớn. Danh sách chặn quảng cáo chỉ có hiệu quả với các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, trong khi nhiều cuộc gọi trái phép vẫn tiếp diễn.
Trước thực trạng này, người dân ngày càng tìm đến các công cụ chặn cuộc gọi. Một số nhà mạng cung cấp dịch vụ này, đồng thời các ứng dụng điện thoại cũng phát triển nhanh, với hàng trăm nghìn người dùng. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng cuộc chiến chống lừa đảo qua điện thoại vẫn còn nhiều khó khăn, khi các đối tượng ngày càng chuyên nghiệp, thậm chí tổ chức các tổng đài giả với kịch bản bài bản, khiến người dùng rất khó nhận biết và phòng tránh.
- Từ khóa:
- Pháp
- lừa đảo qua điện thoại
- lừa đảo
Tin liên quan
Tòa án Mỹ ra phán quyết bất lợi cho Meta và Youtube trong vụ kiện “nghiện mạng xã hội”
Trả lời NBC News, người phát ngôn của Meta: "Sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên là vấn đề cực kỳ phức tạp và không thể quy kết cho một ứng dụng duy nhất".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtMeta đối mặt vụ kiện mang tính bước ngoặt về an toàn số trẻ em
Ngày 19/8, phiên tòa xét xử Meta liên quan đến cáo buộc các nền tảng Facebook và Instagram gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em tiếp tục diễn ra tại bang California (Mỹ).
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù
Bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù về tội "Nhận hối lộ" (theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự).
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo nguy cơ khi phượt chui, cắm trại tự phát ở núi Bà Đen
Việc tự ý tổ chức các hoạt động mạo hiểm, tự phát này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách mà còn gây tác động tiêu cực đến công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ
Tại vụ án này, nhiều doanh nghiệp đã khai số tiền mà họ phải chi ra để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.









