BNEWS Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 30/6 kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cần tìm thêm những con đường khác để vận chuyển ngũ cốc ra khỏi Ukraine.
Lời kêu gọi trên được ông Macron đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Madrid (Tây Ban Nha).
Nga và Ukraine đang là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất và thứ 5 thế giới, lần lượt chiếm 20% và 10% lượng ngũ cốc toàn cầu. Nhưng xung đột tại Ukraine và việc Nga đóng cửa cảng Azov và Biển Đen đã làm giảm một nửa lượng ngũ cốc xuất khẩu.
Theo Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OCED), tình trạng này đã đẩy giá toàn cầu lên cao, khiến thêm hàng triệu người đứng trước nguy cơ thiếu ăn.
Cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Hy Lạp sẵn sàng cung cấp tàu biển để hỗ trợ xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine trên Biển Đen. Phát biểu tại họp báo sau hội nghị, ông Stoltenber cho biết: "Hy Lạp thông báo rằng họ đã sẵn sàng để đưa các tàu biển đến vận chuyển ngũ cốc khỏi Ukraine".
Về phần mình, cũng phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết nước ông "đóng một vai trò đặc biệt trong nỗ lực này vì sở hữu một đội tàu hàng lớn nhất thế giới". Ông khẳng định: "Hy Lạp một lần nữa đề nghị trợ giúp bất cứ nỗ lực nào dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc (LHQ) để lượng ngũ cốc đang mắc kẹt tại Ukraine, trước tiên là tại cảng Odessa, được chuyển đến các quốc gia đang rất cần mặt hàng lương thực này".
Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên của NATO - đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Moskva và LHQ về kế hoạch trên. Tại họp báo ở Madrid, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bày tỏ hy vọng ngoại giao sẽ giúp giải quyết vấn đề xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổng thống Indonesia Joko Widodo kêu gọi Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đảm bảo rằng các lệnh trừng phạt Nga không ảnh hưởng đến lương thực và phân bón.
Phát biểu tại họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva, ông Widodo nhấn mạnh rằng các vấn đề về nguồn cung lương thực toàn cầu sẽ không được cải thiện nếu phân bón từ Nga và ngũ cốc từ Ukraine không được xuất khẩu.
Ông Widodo hiện đang giữ cương vị Chủ tịch nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20)./.
Tin liên quan
Chuyến tàu chở ngũ cốc đầu tiên rời cảng Ukraine kể từ khi xảy ra xung đột
Một tàu chở 7.000 tấn ngũ cốc đã rời cảng Berdyansk ở Ukraine đánh dấu chuyến vận chuyển ngũ cốc đầu tiên xuất phát từ cảng này kể từ khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine hồi cuối tháng 2 năm nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.












