BNEWS Ngày 15/1, Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne kêu gọi Vacsava và Berlin cùng Paris phối hợp trong các nỗ lực cải cách Liên minh châu Âu (EU) và hỗ trợ Ukraine.
Lời kêu gọi được Ngoại trưởng Pháp đưa ra nhân chuyến thăm tới Ba Lan trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức trước đó vài ngày.
Ông Sejourne hoan nghênh chính phủ mới tại Ba Lan, kỳ vọng việc Ba Lan có chính phủ mới sẽ tạo điều kiện cho những cải cách thiết yếu trong khu vực.
Đặc biệt, ông đề cập sự hồi sinh "Tam giác Weimar" - liên minh 3 nước Pháp, Ba Lan và Đức thành lập năm 1991 để thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung. Ngoại trưởng Pháp cho rằng đây là một diễn biến tốt.
Tại buổi họp báo chung với người đồng cấp Pháp, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cũng đánh giá Tam giác Weimar là nền tảng rất quan trọng và là nơi đưa ra các định hướng chiến lược cho tương lai của châu Âu.
Ông Sikorski cũng cho rằng EU cần bổ sung ngân sách viện trợ quân sự cho Ukraine, trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại một số nước phương Tây cắt giảm hỗ trợ cho Ukraine.
Tháng 12/2023, chính phủ của Thủ tướng Donald Tusk đã tuyên thệ nhậm chức sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện Ba Lan.
Việc ông Donald Tusk, cựu Chủ tịch Hội đồng châu Âu, lên nắm quyền tại Ba Lan được các nước EU hoan nghênh là dấu mốc đưa Ba Lan trở lại "trái tim của châu Âu", mang lại những tiến triển tích cực trong quan hệ giữa Ba Lan và EU.
Ba Lan là điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tân Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne. Trước đó, ông Sejourne đã thăm Ukraine ngày 13/1 và thăm Đức một ngày sau đó.
- Từ khóa:
- Pháp
- Berlin
- Paris
- Liên minh châu Âu
- hỗ trợ Ukraine
Tin liên quan
Một số thành viên EU yêu cầu áp thuế nhập khẩu ngũ cốc Ukraine
Bộ Nông nghiệp Hungary ngày 15/1 cho biết các quốc gia thành viên ở phía Đông Liên minh châu Âu (EU) sẽ yêu cầu liên minh này áp thuế nhập khẩu đối với ngũ cốc Ukraine do cạnh tranh không công bằng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.










