Pháp: Lưu lượng hàng không phục hồi mức trước đại dịch COVID-19

08:42' - 23/01/2024
BNEWS Trong cả năm 2023, số lượng khách bay tại Pháp ở mức dưới 170 triệu người, tương đương 94,5% mức ghi nhận trước đại dịch.

Ngày 22/1, Cơ quan Hàng không dân dụng Pháp (DGAC) cho biết lưu lượng khách sử dụng dịch vụ hàng không tại nước này trong tháng 12 vừa qua đã lần đầu tiên tăng trở lại mốc từng ghi nhận hồi tháng 12/2019 kể từ sau đại dịch COVID-19.

 

Theo DGAC, tính trong cả năm 2023, số lượng khách bay tại Pháp ở mức dưới 170 triệu người, tương đương 94,5% mức ghi nhận trước đại dịch. Tác động nghiêm trọng của các biện pháp phòng dịch COVID-19 đối với việc di chuyển bằng đường hàng không đã làm giảm lưu lượng hành khách tại Pháp trong năm 2020 xuống mốc 30% so với mức trước đại dịch năm 2019. Tỷ lệ này tăng nhẹ về mức 39% vào năm 2021 và tăng mạnh lên mốc 80% trong năm 2022.

Tỷ lệ 94,5% đạt được trong năm ngoái là nhờ sự phục hồi của các chặng bay quốc tế. Đáng chú ý, các chuyến bay tới Mỹ và các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) khác ngang với mức ghi nhận năm 2019, trong khi các chuyến bay tới châu Phi tăng 13% so với 4 năm trước. Số chuyến bay đến các lãnh thổ hải ngoại của Pháp cũng tăng trở lại mức trước đại dịch.

Tuy nhiên, các chuyến bay nội địa vẫn giảm, chỉ tương đương 80% so với mức ghi nhận năm 2019, do hành khách lựa chọn di chuyển bằng tàu hỏa nhiều hơn bằng máy bay cũng như do số lượng hội nghị trực tuyến tăng.

Cũng trong ngày 22/1, sân bay Sydney của Australia công bố báo cáo cho biết sân bay này đã ghi nhận 3,58 triệu hành khách qua các nhà ga tại đây trong tháng 12/2023, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2022. Con số này phản ánh lưu lượng hành khách hằng tháng tăng mạnh nhất kể từ năm 2019 và số lượng hành khách phục hồi về mức tương ứng 90,6% so với tháng 12/2019.

Nhà ga quốc tế của sân bay Sydney đã đón 1,5 triệu hành khách trong tháng 12 vừa qua, tăng 29,4% so với tháng 12/2022 và phục hồi về mức tương ứng 93,3% so với tháng 12/2019. Trong khi đó, lưu lượng hành khách nội địa và khu vực tăng 7,6%, đạt 2,08 triệu lượt.

Tính chung cả năm ngoái, sân bay Sydney đón hơn 38,65 triệu lượt hành khách, tăng 32,7% so với năm 2022 nhưng vẫn thấp hơn 13% so với kỷ lục hằng năm là 44,4 triệu lượt khách ghi nhận vào năm 2019.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục