BNEWS Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết sẽ ủng hộ kiến nghị công dân EU nhập cư không nhận phúc lợi ngoài lương trong 3 năm đầu làm việc tại Anh.
Trang mạng "Politico Europe" ngày 25/12 dẫn nguồn từ giới chức Pháp cho biết chính phủ hai nước Pháp và Đức đã đề xuất với Thủ tướng Anh David Cameron một thỏa thuận phần nào đáp ứng được yêu cầu của ông về việc thương lượng lại các quy định phúc lợi dành cho công dân Liên minh châu Âu (EU) nhập cư.
Hạn chế các khoản phúc lợi ngoài lương, ví dụ như các khoản tín dụng thuế, đối với người nhập cư từ các nước EU trong 4 năm đầu làm việc tại Anh là mục tiêu chính trong bản kiến nghị cải cách EU gồm 4 điểm mà Thủ tướng Anh gửi tới lãnh đạo EU hồi tháng Mười Một vừa qua.
Kiến nghị cải cách này cũng là một trong những chủ đề được thảo luận giữa Anh với EU tại hội nghị thượng đỉnh cuối cùng trong năm của khối diễn ra trong hai ngày 17-18/12 ở Brussels, Bỉ.
Tại đó, ông Cameron bày tỏ hy vọng rằng năm 2016 sắp tới sẽ là năm đạt được điều gì đó thực sự quan trọng và căn bản để thay đổi mối quan hệ của Anh với EU, đồng thời cũng giải tỏa các mối quan ngại của người Anh về tư cách thành viên EU.
Thực hiện cương lĩnh tranh cử của đảng Bảo thủ năm 2015, Thủ tướng Cameron sẽ tiến hành thương lượng lại về mối quan hệ Anh-EU trước khi tiến hành cuộc trưng cầu ý dân để cử tri Anh quyết định việc sẽ ra đi hay ở lại liên minh này. Cuộc trưng cầu ý dân được ấn định tổ chức trước cuối năm 2017.
Liên quan cuộc thương lượng đang diễn ra giữa Anh và EU, trang mạng "Politico Europe" dẫn lời một quan chức Pháp nói "các quan chức Anh rất cởi mở với thỏa hiệp và các phương án thay thế và Thủ tướng Cameron cũng đã nhận được thành ý sẵn sàng thỏa hiệp từ nhiều lãnh đạo các chính phủ thành viên EU".
Thỏa thuận mà Pháp và Đức đề xuất có thể không đòi hỏi sự ủng hộ của tất cả các nước thành viên nếu nó được thực hiện trong khuôn khổ các hiệp định hiện hành.
Tin liên quan
Nhìn lại thế giới 2015: Năm thử thách quan hệ Anh-EU
Quan hệ giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) đang trong giai đoạn khó khăn trước vấn đê khủng hoảng nhập cư hay sự không hài lòng trong cách điều hành của Brussels.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.











