Phạt 2 chủ tài khoản Facebook chia sẻ thông tin “bác sỹ Khoa” chưa kiểm chứng
Liên quan đến thông tin về bác sỹ rút ống thở của người nhà để nhường cho sản phụ được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, chiều 9/8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với chủ thể đăng ký và sử dụng tài khoản facebook “Nguyễn Đức Hiển” và “Hoàng Nguyên Vũ” về việc cung cấp, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố.
Tại buổi làm việc, hai chủ tài khoản facebook này thừa nhận, do mong muốn chia sẻ cảm xúc đối với sự hy sinh của “bác sỹ Khoa” nhưng thiếu kiểm chứng thấu đáo nguồn tin nên đã vô ý chia sẻ thông tin theo nội dung đăng tải trên tài khoản facebook “Trần Khoa”; nội dung này là không có thật.Được biết, trên tài khoản đã kịp thời gỡ bài và đăng lời xin lỗi. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã xác định nội dung tin nêu trên là tin giả, không có thật.
Cùng ngày, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai chủ tài khoản facebook này về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội theo điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Tuy nhiên mức xử phạt không được công bố. Trước đó, tối 7/8, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một tài khoản mang tên "bác sỹ Khoa", chia sẻ nội dung bác sỹ này đang chăm cha mẹ cùng một sản phụ đều mắc COVID-19.Cha mẹ của bác sỹ này nguy kịch và khó qua khỏi nên người này đã quyết định rút ống thở để nhường cho mẹ con sản phụ. Tuy nhiên, đến ngày 8/8, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lực lượng công an xác minh thông tin trên là không đúng sự thật.
Các tài khoản facebook “Nguyễn Đức Hiển” và “Hoàng Nguyên Vũ” và nhiều tài khoản khác đã chia sẻ thông tin này trên trang facebook của mình, thu hút sự quan tâm của nhiều người, bình luận thương cảm cho hành động này.
Tuy nhiên điều này không đúng sự thật khiến dư luận hoang mang, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
* Ngày 9/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Gia Viễn triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1993, trú tại xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) để điều tra làm rõ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội Zalo liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó, ngày 8/8, Nguyễn Văn Tú đến Phòng khám Đa khoa tư nhân An Phát tại thị trấn Me, huyện Gia Viễn để xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 và có kết quả âm tính.Tuy nhiên, sau đó Tú chụp lại phiếu thông báo kết quả xét nghiệm và sử dụng phần mềm trên điện thoại cá nhân để chỉnh sửa kết quả phiếu thông báo kết quả từ “âm tính” sang “dương tính” rồi đăng tải lên 2 nhóm Zalo “Những con lươn” và “Hàng nhập npp” nhằm mục đích trêu đùa các thành viên trong nhóm.
Ngay sau đó, hình ảnh trên đã được chia sẻ rộng trên mạng xã hội Zalo, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Gia Viễn và tỉnh Ninh Bình.
Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Tú đã thừa nhận vi phạm đồng thời tỏ ra ăn năn, hối hận vì hành vi của mình.Căn cứ vào điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/NĐ–CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Văn Tú 7,5 triệu đồng.
* Xung quanh vụ 9 người ở huyện Mỹ Xuyên dùng xe cấp cứu tư nhân để đi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 từ huyện Mỹ Xuyên sang huyện Trần Đề trong ngày 7/8, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết đã đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Mỹ Xuyên phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Trần Đề xử lý nghiêm nhóm 9 người này. Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 7/8, Tổ giám sát phòng chống dịch COVID-19 xã Viên An (huyện Trần Đề) phát hiện trên địa bàn ấp Bưng Sa có 1 xe cứu thương tư nhân biển kiểm soát tỉnh Sóc Trăng, trong xe có 9 người và 1 tài xế gồm: T. T. T (54 tuổi), T. V. V (23 tuổi), T. S (45 tuổi), L. C (21 tuổi); T. V. T (52 tuổi), T.HT (29 tuổi) N.VN (22 tuổi); D. M. T (23 tuổi); L.KH (38 tuổi) cùng ở thị trấn Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên) và tài xế T. B (44 tuổi), trú tại xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên). Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Tổ giám sát đã yêu cầu nhóm người trên đến Trạm y tế xã khai báo y tế và tiến hành test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả tất cả đều âm tính. Qua làm việc, các đối tượng trên khai nhận thuê xe cấp cứu từ Mỹ Xuyên về xã Viên An, huyện Trần Đề nhưng không trình bày được lý do chính đáng và thực sự cần thiết theo quy định nên đã bị lập biên bản về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội. Được biết, trước đó các đối tượng này đã từng dùng phương tiện khác để qua chốt kiểm dịch trên đường Tỉnh lộ 934 thuộc xã Tài Văn (huyện Trần Đề) nhưng không thuộc trường hợp được lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội nên lực lượng trực chốt tại đây đã ngăn chặn không cho vào địa phận huyện Trần Đề.Vì vậy, nhóm người này đã dùng thủ đoạn thuê xe cấp cứu ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên để qua chốt.
Theo lãnh đạo huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng): Những người này khai họ là đạo tỳ (người làm công việc mai táng người chết), còn chiếc xe là của một chủ trại hòm (trại bán áo quan).Do chủ xe ở xã Đại Tâm và những người đi trên xe là người ở thị trấn Mỹ Xuyên nên cơ quan chức năng của huyện sẽ làm rõ và xử lý theo quy định./.
Tin liên quan
-
Kinh tế xã hội
Xuất hiện thông tin giả mạo phát ngôn chỉ đạo của Phó thủ tướng
18:45' - 06/08/2021
Nhiều tài khoản Facebook cá nhân đang chia sẻ, phát tán nội dung thông tin được cho là phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác phòng chống dịch COVID-19.
-
Kinh tế xã hội
WhatsApp chặn 2 triệu tài khoản ở Ấn Độ do phát tán tin giả
21:17' - 16/07/2021
Ngày 15/7, ứng dụng nhắn tin WhatsApp thông báo chỉ trong một tháng đã chặn hơn 2 triệu tài khoản ở Ấn Độ do vi phạm các điều khoản sử dụng của nền tảng này.
-
Kinh tế xã hội
Mỹ chỉ trích Facebook không nỗ lực ngăn chặn tin giả COVID-19
08:01' - 16/07/2021
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 15/7 khẳng định mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook đã không làm đủ để ngăn chặn việc phát tán tin giả về COVID-19 và vaccine liên quan.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ lừa đảo kỳ nghỉ dưỡng: Làm rõ ranh giới dân sự - hình sự
16:13'
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng; tạm giữ 11 ô tô, các con dấu công ty.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ lừa đảo kỳ nghỉ dưỡng: Người cao tuổi đã mất có được hoàn trả tài sản?
13:09'
Thân nhân và người thừa kế hợp pháp của các nạn nhân vẫn có thể cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để được xem xét bảo vệ quyền lợi và hoàn trả tài sản theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Đồng loạt bóc gỡ các đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ
11:04'
Nhiều doanh nghiệp “ma” đã dựng kịch bản bán thẻ kỳ nghỉ, cam kết lợi nhuận hấp dẫn để lừa đảo hàng nghìn người. Công an Hà Nội và TP.HCM khởi tố gần 400 bị can, điều tra dòng tiền hàng nghìn tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngăn chặn vụ lừa đảo qua hợp đồng vận chuyển "ảo"
10:48'
Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, Công an xã Ngọc Đường vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc điều tra vụ rò rỉ dữ liệu của khoảng 19 triệu tài khoản TVING
10:48'
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, TVING xác nhận dữ liệu cá nhân của khoảng 19 triệu tài khoản đã bị lộ.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà nhập khẩu trị giá 347 tỷ đồng
09:37'
Sáng 19/6, tại Hội nghị thông tin báo chí, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can liên quan vụ buôn lậu thực phẩm với số lượng lớn.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch “Hệ sinh thái GMT” lĩnh 20 năm tù vì lừa đảo góp vốn kinh doanh nước ion kiềm
07:43' - 18/06/2026
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước GMT (Công ty GMT) Sỹ Anh Tuyên cùng 2 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 21 vụ án lừa đảo mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ, chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng
19:29' - 17/06/2026
Công an thành phố Hà Nội xác định đây là hoạt động phạm tội có tổ chức, được phân công vai trò cụ thể từ khâu chỉ đạo, gọi điện tiếp cận khách hàng đến trực tiếp tư vấn, lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Tối cao Mỹ giữ nguyên phán quyết về thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc
11:01' - 17/06/2026
Theo Inside Trade, Tòa án Tối cao Mỹ vừa bác đơn kháng cáo của công ty HMTX Industries và nhóm các nhà nhập khẩu trong vụ kiện HMTX Industries và Chính phủ Mỹ.
