Phạt 30 tháng tù đối tượng hành hung lực lượng chốt kiểm dịch

17:07' - 17/08/2021
BNEWS Toà án nhân dân thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Duy 30 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

*Ngày 17/8, Toà án nhân dân thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Duy (30 tuổi, trú ở khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long) 30 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31/7, trên đoạn đường ĐT.759, Nguyễn Quang Duy điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 93K1-175.55, không đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang không che mũi và miệng. 

Khi Duy đến Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 thuộc khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, lực lượng chức năng đã yêu cầu Duy dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Duy không chấp hành mà còn dùng lời lẽ thô tục để lăng mạ, chửi bới các thành viên Tổ công tác và đấm vào mặt một thành viên tại chốt kiểm soát.

Duy đã bị khống chế, đưa về trụ sở Công an làm việc.

Đến sáng 2/8, Duy tiếp tục có hành vi ra đường không đeo khẩu trang, không có lý do chính đáng. Ngoài ra, Duy còn gây an ninh trật tự, đe dọa đánh đuổi bố mẹ ruột, đập phá đồ đạc trong gia đình.

Ngày 3/8, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an thị xã Phước Long) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quang Duy.

*Công an huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, lực lượng chức năng huyện đang điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của một số đối tượng làm giả Giấy xét nghiệm COVID-19 để lưu thông qua chốt kiểm soát.

Theo đó, ngày 15/8, trong quá trình kiểm soát người ra, vào tỉnh tại chốt phòng, chống dịch COVID-19 ở xóm Suối Khách, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, Tổ công tác liên ngành phát hiện Nguyễn Đình Trang (sinh năm 1983, trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) sử dụng Giấy xét nghiệm COVID-19 giả để lưu thông.

Nguyễn Đình Trang khai nhận, đã thuê Vũ Văn Hà (sinh năm 1971, trú tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ) làm giả Giấy xét nghiệm để đi qua các chốt kiểm dịch.

Công an huyện Đồng Hỷ đã triệu tập Vũ Văn Hà để đấu tranh, làm rõ. Tại cơ quan công an Vũ Văn Hà đã khai nhận hành vi của mình, theo đó Hà và thu 50.000/giấy xét nghiệm.

Hà đã giao nộp các đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm gồm một máy ảnh, một máy tính, một máy in màu và 2 thẻ nhớ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục