BNEWS Sáng 17/5, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Tại lễ phát động, Cục Lâm nghiệp tặng UBND tỉnh Đồng Nai 5.000 cây gỗ lớn trong chương trình trồng cây xanh.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Hồng Lượng - Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp cho biết, hàng năm, cứ mỗi độ Xuân về, các ban, bộ, ngành, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương từ trung ương tới các địa phương và nhân dân cả nước ta lại nô nức hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng. Các tỉnh phía Bắc tổ chức vào dịp đầu Xuân, các tỉnh phía Nam tổ chức vào dịp sinh nhật Bác Hồ ngày 19 tháng 5.
Năm 2024, ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu tốc độ gia tăng sản xuất lâm nghiệp từ 3,5 - 4%; trồng rừng 245 nghìn ha; trồng mới 127 triệu cây xanh; giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản ngoài gỗ 15,2 tỷ USD. Duy trì tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42,02%.
Để đạt mục tiêu trên ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, gây rừng; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, góp phần bảo vệ bền vững môi trường sinh thái. Các địa phương xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng, phát triển rừng, phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, nông lâm kết hợp, bảo tồn đa dạng sinh học gắn với triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
Theo ông Phạm Hồng Lượng, việc tổ chức phát động“Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng. Các địa phương đẩy mạnh trồng cây xanh phân tán ở khu vực đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu văn hóa-lịch sử, hành lang giao thông, kết hợp phòng hộ trong khu canh tác nông nghiệp.Năm 2024, thời tiết nắng nóng, khô hạn, khắc nghiệt, 5 tháng không có mưa, ngành lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn cây trồng của các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh bị chết nhiều, đặc biệt là lực lượng bảo vệ rừng, kiểm lâm đã có nhiều nỗ lực, vất vả, khổ cực tuần tra, báo vệ, kiểm soát, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng.Hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Đồng Nai đã đặt ra mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025 trồng 20 triệu cây xanh các loại, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, cân bằng sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.Theo ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, sau 3 năm thực hiện chương trình. Tỉnh Đồng Nai đã trồng được 12,3 triệu cây xanh các loại, đạt 61,5% chỉ tiêu kế hoạch 5 năm. Đồng Nai là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp tốc độ đô thị hóa nhanh và là địa phương bảo vệ tốt diện tích 181 nghìn ha rừng, thì việc trồng cây xanh càng có ý nghĩa hơn. Qua đó, góp phần ổn định tỷ lệ che phủ cây xanh trên địa bàn tỉnh là 52%, tỷ lệ che phủ rừng 28,92% hoàn thành và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh.
UBND tỉnh mong muốn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, hãy bằng hành động cụ thể, thiết thực, chung sức, đồng lòng ủng hộ tích cực chương trình. Các địa phương, đơn vị chủ rừng chủ động bố trí nguồn kinh phí mua cây giống để trồng dặm lại những cây bị chết trong mùa khô hạn 2023-2024 đảm bảo đủ số lượng cây đã trồng.Ông Võ Văn Phi đề nghị các địa phương, đơn vị lựa chọn loài cây trồng phù hợp với mục đích cảnh quan và điều kiện sinh thái, tập quán canh tác của từng địa phương, từng khu vực cụ thể; ưu tiên trồng cây bản địa, thân gỗ, đa mục đích, có giá trị bảo vệ môi trường, tác dụng phòng hộ, cây quý, mang bản sắc văn hóa địa phương. Việc trồng, chăm sóc, quản lý cây xanh được đảm bảo chặt chẽ, cây trồng phải có chủ quản lý cụ thể và có tỷ lệ sống cao.Tin liên quan
Dập tắt vụ cháy rừng dưới chân núi Bà Nà
Chiều 15/5, tại khu vực dưới chân núi Bà Nà, thuộc thôn Phú Túc (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ cháy làm thiệt hại khoảng 2.000 m2 rừng tự nhiên, chủ yếu là cây lau, lách.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngHà Nội: Nhiều điểm ngập đã rút hết nước, giao thông đi lại bình thường
Mưa ngớt giúp nhiều điểm ngập tại Hà Nội rút hết nước, giao thông trở lại bình thường; các trạm bơm tiếp tục được vận hành để hỗ trợ tiêu thoát nước.
-
Đời sốngĐèn lồng Hội An góp sắc màu Việt Nam tại lễ hội Trung thu ở Hong Kong (Trung Quốc)
Đèn lồng Hội An của Việt Nam góp mặt cùng hơn 3.000 đèn lồng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Lễ hội Đèn lồng Trung thu Quốc tế ở Công viên Victoria.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 18/9
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 18/9 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 18/9, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 9, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngHà Nội: Lũ sông Bùi vượt báo động 3, hơn 5.600 người ở Trần Phú bị ảnh hưởng
Trên địa bàn xã Trần Phú xảy ra mưa lớn. Mực nước sông Bùi đo tại Trạm Yên Duyệt lúc 13 giờ ngày 17/9 đạt 7,51m, cao hơn 0,51m so với mức báo động 3.
-
Đời sốngHà Nội thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành bữa ăn bán trú cho học sinh
Các đoàn có sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành liên quan, thực hiện kiểm tra đột xuất tại các phường, xã từ ngày 20/9/2026 đến hết ngày 31/5/2027.
-
Đời sốngThoát nước Hà Nội được cải thiện, nhiều điểm ngập năm 2025 không tái diễn
Qua đối chiếu với tình trạng úng ngập năm 2025, có thể thấy các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập cục bộ sau khi đưa vào vận hành đã bước đầu phát huy hiệu quả.
-
Đời sốngNước bao vây nhiều tuyến phố Hà Nội sau chuỗi ngày mưa liên tục
Nhiều tuyến phố tại Hà Nội vẫn chìm trong nước chiều ngày 17/9/2026, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân sau nhiều ngày mưa liên tiếp.
-
Đời sốngMưa kéo dài, giá thực phẩm Hà Nội biến động cục bộ
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại Hà Nội đang tác động đến hoạt động thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ thực phẩm tươi sống.
-
Đời sốngHà Nội: Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, ngập úng
Lực lượng chức năng hỗ trợ các hộ dân di chuyển, kê kích tài sản, đồ dùng sinh hoạt; tổ chức di dời người tại những khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.











