BNEWS Cục Quản lý thị trường Tiền Giang vừa phát hiện, xử lý, thu phạt 8,5 triệu đồng về hàng hóa nhập khẩu vi phạm hơn 1,2 tấn đường cát trắng xuất xứ Myanmar, với trị giá hàng hóa hơn 20 triệu đồng.
Đội Quản lý thị trường số 1-Cục Quản lý thị trường Tiền Giang vừa phối hợp cơ quan Công an tạm dừng xe “luồng xanh” biển kiểm soát 62C-056.64 tại chốt kiểm soát dịch bệnh số 3 thuộc xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để kiểm soát về phòng, chống dịch COVID-19.
Do phát hiện dấu hiệu vi phạm nên Đoàn kiểm tra tiến hành khám phương tiện, phát hiện trên xe đang vận chuyển 390 bao (50 kg/bao) đường cát trắng nhập khẩu, có hóa đơn chứng từ đầy đủ; trong đó, có 25 bao với khối lượng tổng cộng 1.250 kg đường có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; số lượng 365 bao đường còn lại có nhãn hàng hóa theo quy định.
Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 1 hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý đối với 1 Công ty có trụ sở tại tỉnh Bình Dương là chủ lô hàng hóa nêu trên, thu phạt 8,5 triệu đồng về hành vi hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.
Như vậy, trong khoảng 10 ngày gần đây Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang đã phát hiện 8 xe “luồng xanh” vận chuyển hàng hóa vi phạm về nhãn hàng hóa. Trong thời gian tới, Cục sẽ tăng cường chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường khi tham gia các chốt, Tổ tuần tra, kiểm soát về phòng, chống dịch COVID-19 lưu ý kiểm soát các phương tiện vận chuyển hàng hóa và tiến hành kiểm tra, xử lý ngay các trường hợp vi phạm.
Không để xảy ra tình trạng lợi dụng dịch bệnh để vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về nhãn hàng hóa…
Đồng thời, các Đội Quản lý thị trường đã kiểm tra, phát hiện 3 vụ vi phạm về kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không niêm yết giá; thịt gia súc không có dấu kiểm soát giết mổ, đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý.
Hoạt động giám sát về tình hình cung ứng, giá cả hàng hóa, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện tại 6 chợ truyền thống, 3 cửa hàng tiện ích và 1 siêu thị trên địa bàn thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công, các huyện Châu Thành, Cai Lậy, Cái Bè, Chợ Gạo, Gò Công Tây và Tân Phú Đông.
Đặc biệt, sau khi nhận được thông tin phản ánh qua đường dây nóng về tình trạng khan hiếm mì ăn liền; Tổ công tác Đội Quản lý thị trường số 5 và Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã tiến hành giám sát tại 2 nhà phân phối và những cơ sở kinh doanh tạp hóa tại 2 chợ truyền thống trên địa bàn các huyện Cái Bè và Cai Lậy.
Qua giám sát, số lượng mì ăn liền 3 Miền, Hảo Hảo tại đây còn ít, việc giao hàng của đại lý không đủ, chưa kịp thời nên tạm thời gây hiện tượng thiếu hàng cục bộ; tuy nhiên, không có tình trạng đầu cơ, găm hàng, sốt giá. Tổ công tác đã nhắc nhở các cơ sở kinh doanh chấn chỉnh, đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho người dân.
Ngoài ra, các Đội Quản lý thị trường đã tuyên truyền và cho 04 cơ sở cam kết chấp hành các quy định pháp luật về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, không đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Ngoài ra, các Đội Quản lý thị trường còn tham gia kiểm tra, tuần tra, kiểm soát về phòng, chống dịch COVID-19 tại 10 xã, phường, thị trấn của thành phố Mỹ Tho, huyện Châu Thành; tạm dừng gần 4 nghìn lượt phương tiện các loại; đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và khai báo y tế cho gần 6 nghìn lượt người./.
Tin liên quan
Lào Cai phát hiện, thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc
Cục Quản lý thị trường Lào Cai vừa liên tiếp phát hiện và tạm giữ 9.600 viên thuốc tân dược và 14.400 sản phẩm thạch hoa quả không rõ nguồn gốc xuất xứ đang chuẩn bị tiêu thụ.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáIMO phản đối việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz
Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã ra nghị quyết kêu gọi các quốc gia bác bỏ những kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với eo biển Hormuz.
-
Hàng hoáXung đột Trung Đông "thổi lửa" cho thị trường dầu mỏ tuần qua
Kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ được nối lại và hoạt động vận tải dầu mỏ sớm bình thường hóa đã khiến giá dầu hạ nhiệt vào cuối tuần.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng nhẹ do lo ngại về nguồn cung
Trong phiên chiều 10/7 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 19 xu Mỹ, tương đương 0,25%, lên 76,49 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 19 xu Mỹ, tương đương 0,26%, lên 72,27 USD/thùng.
-
Hàng hoáNông dân Cần Thơ thu hoạch lúa Hè Thu sớm đối mặt với thua lỗ
Thị trường lúa gạo hiện ghi nhận xu hướng tăng giá từ 300 - 1.000 đồng/kg so tháng 6. Tuy nhiên, thực tế có sự chênh lệch lớn về mức thu nhập giữa các hộ dân do phương thức nhận tiền cọc trước đó.
-
Hàng hoáDự báo biến động giá dầu do rủi ro địa chính trị và cân đối cung - cầu
Căng thẳng mới tại Trung Đông, đặc biệt sau khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 8/7 đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại.
-
Hàng hoáGhana và Côte D'ivoire muốn lập liên minh cacao theo mô hình OPEC
Sau khi giá cacao thế giới giảm 75% từ đỉnh 2024, hai nước sản xuất cacao lớn nhất thế giới liên tay phối hợp điều chỉnh giá và sản lượng, mời thêm Cameroon và Nigeria cùng tham gia.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giảm 2% khi nỗi lo kinh tế lấn át rủi ro nguồn cung
Giá dầu thô giảm 2% trong phiên 9/7 khi những lo ngại về lạm phát và đà phục hồi chậm chạp của nền kinh tế toàn cầu đã lấn át các rủi ro gián đoạn nguồn cung.
-
Hàng hoáLập “lá chắn” liên ngành bảo vệ chuỗi giá trị sầu riêng
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm.
-
Hàng hoáGiá dầu WTI có thể tăng lên 80 USD/thùng nếu căng thẳng Mỹ-Iran kéo dài
Giá dầu thế giới ít biến động trong phiên chiều 9/7, sau khi tăng mạnh ở phiên trước.













