BNEWS Thanh tra Chính phủ đã có kết luận và chỉ rõ một loạt sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản giai đoạn 2016 – 2020 tại Gia Lai.
Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra số 263/KL-TTCP về thanh tra trách nhiệm UBND tỉnh trong quản lý, sử dụng đất đai, đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; hoạt động khai thác cát, đất, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Kết luận đã chỉ rõ một loạt sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản giai đoạn 2016 – 2020 tại tỉnh này.
Cụ thể, UBND tỉnh đã có sai phạm trong tổ chức đấu giá quyền khai thác cho 74 khu vực mỏ khoáng sản, bao gồm 16 mỏ đá xây dựng, 39 mỏ cát, 8 mỏ đất san lấp, 9 mỏ đất sét, 2 mỏ than bùn và cấp giấy phép khai thác khoáng sản đất, đá, cát và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ. Ngoài ra, toàn tỉnh vẫn còn 206 mỏ có trong quy hoạch nhưng chưa được cấp phép.
Đặc biệt, giai đoạn 2010 - 2016, tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản cho 53 mỏ mà không lấy ý kiến từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành liên quan, dẫn đến vi phạm nghiêm trọng các quy định hiện hành.Tính đến tháng 6/2021, có 7 đơn vị còn nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản lên tới hơn 15 tỷ đồng, nhưng các cơ quan chức năng chưa có biện pháp đôn đốc, thu nộp về ngân sách nhà nước.
Qua kiểm tra thực tế 8 Dự án thăm dò, khai thác khoáng sản, Thanh tra Chính Phủ xác định UBND tỉnh Gia Lai đã tự ý chia mỏ lớn thành hai mỏ nhỏ để cấp cho hai đơn vị là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trang Đức và Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu Quang Đức.
Việc cấp chủ trương đầu tư dự án khai thác mỏ cho hai đơn vị này không thể hiện mục đích sử dụng và không thông qua đấu giá, vi phạm Luật Khoáng sản năm 2010, gây lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản.
Ngoài ra, Gia Lai thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý còn thiếu sót, dẫn đến một số đơn vị khai thác khoáng sản bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ không đúng quy định; không lắp trạm cân và không lập sổ sách và biểu thống kê để theo dõi xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; cho thuê đất nhưng không yêu cầu chủ đầu tư ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án… Một số mỏ cát sau khi được cấp phép đã không thực hiện đúng mục đích theo chủ trương, gây lãng phí và thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản. Điển hình là Dự án mỏ cát tai xã Ayun, huyện Chư Sê, sau khi được cấp phép đã không bán cát phục vụ xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh qua thành phố Pleiku như chủ trương được cấp, mà bán cho các công trình xây dựng khác, thu lợi với số tiền lên tới hơn 611 triệu đồng (diễn ra từ năm 2018 đến 2020). Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra tại một số địa phương, đáng chú ý tại khu đất có khoảng 3,3 ha đất sét thuộc thôn Quyết Thắng (xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa) nằm gần mỏ đất sét của Công ty CP Phú Bổn có hiện tượng khai thác trái phép.Qua kiểm tra xác định, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hoàng Khánh khai thác trái phép hơn 9.000 m2; 2,4 ha còn lại đã bị khai thác phục vụ thi công công trình xây dựng từ nhiều năm trước.
Trước những sai phạm nêu trên, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2016 - 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng được yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, xử lý đối với các tồn tại, vi phạm đã được nêu.Ngoài ra, cần hủy bỏ, thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản 2 mỏ cát (xã Ayun, huyện Chư Sê) và 1 mỏ đá (xã Ia Bă, huyện Ia Grai) đã cấp cho hai đơn vị là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trang Đức, Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức và đưa 3 mỏ khoáng sản này vào danh mục khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định; kiểm tra, làm rõ việc khai thác khoáng sản trái phép của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hoàng Khánh tại khu vực thôn Quyết Thắng, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa.
Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh xử lý đối với các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, có biện pháp thu nộp số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn nợ ở 7 đơn vị với số tiền trên 15 tỷ đồng. Ngoài ra, cần thu hồi số tiền hơn 611 triệu đồng từ mỏ cát tai xã Ayun, huyện Chư Sê về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ; báo cáo kết quả xử lý về Thanh tra Chính phủ và chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình. Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo làm rõ, kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đã có khuyết điểm trong việc ra văn bản hướng dẫn cấp phép 3 mỏ khai thác khoáng sản tại tỉnh Gia Lai không đúng quy định.Những sai phạm trên không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của tỉnh mà còn gây lãng phí lớn nguồn lực. Cần có những biện pháp quyết liệt để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý nhà nước về khoáng sản, nhằm bảo vệ tốt nguồn tài nguyên vốn có của địa phương.
Tin liên quan
Đánh giá kỹ tác động nếu thay đổi đầu mối lập quy hoạch khoáng sản
Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8, sáng 12/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Địa chất và khoáng sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Hải Phòng
Công an Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam Tạ Viết Đông, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng, để điều tra về hành vi "lạm quyền trong khi thi hành công vụ".
-
Kinh tế và pháp luậtVụ MediPhar: Quy trình khép kín sản xuất, tiêu thụ 88 sản phẩm giả
Kết luận giám định đã xác định 88 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả có giá trị là hơn 539,8 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtLừa đảo làm dự án logictics, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Trịnh Thị Huyền (sinh năm 1982, trú tại thôn Xuân Bảng, xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtNghị quyết 57-NQ/TW: Hải Phòng khẩn trương số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai
Từ nay đến cuối năm, Hải Phòng tiếp tục duy trì, cập nhật và quản lý, khai thác hơn 300.000 thửa đất đã “đúng - đủ - sạch - sống”, chuyển từ quản lý thủ công, chuyển sang quản lý trên môi trường số.
-
Kinh tế và pháp luậtHai doanh nghiệp Mỹ kiện chính quyền Tổng thống Trump về các mức thuế quan mới
Đơn kiện được tổ chức pháp lý Liberty Justice Center đệ trình lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đại diện cho hai doanh nghiệp bán lẻ là Burlap & Barrel và Collective Horology.
-
Kinh tế và pháp luậtKhám xét trụ sở chính của ngân hàng Deutsche Bank
Cuộc khám xét nhằm điều tra các khoản khai thuế gian lận do công ty con Postbank của ngân hàng này thực hiện.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ thêm 354 viên kim cương
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtSửa Luật Dầu khí để phát triển ngành công nghiệp lưu trữ carbon
Việc hoàn thiện Luật Dầu khí (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ là nền tảng để hình thành ngành công nghiệp mới về thu hồi và lưu trữ carbon (CCS), góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng.
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo hình thức “giả người yêu, kêu gọi đầu tư” để lừa đảo
Đây là phương thức lừa đảo mới, được các đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện với thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý, tình cảm và lòng tin của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.











