Phát hiện quả bom sót lại sau chiến tranh tại bãi đất gần sông Lô ​

17:47' - 13/12/2017
BNEWS Quả bom có chiều dài khoảng 1,8m, được người dân phát hiện sau khi đất bãi soi Ruộc (mép bờ sông Lô).
Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã lập chòi và cử lực lượng bảo vệ 24/24 giờ để chờ phương án xử lý. Ảnh Quang Đán – TTXVN

Chủ tịch UBND xã An Khang, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang) Trần Ngọc Tân cho biết, ngày 11/12, người dân xã An Khang phát hiện một quả bom tại bãi đất người địa phương gọi là soi Ruộc, ven sông Lô, địa phận thôn An Lộc A, xã An Khang.

Theo xác định ban đầu, quả bom có chiều dài khoảng 1,8m, được người dân phát hiện sau khi đất bãi soi Ruộc (mép bờ sông Lô) bị sạt lở do biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến dòng chảy, làm lộ ra quả bom.

Theo ông Trần Ngọc Tân, sau khi nhận được tin của người dân về việc phát hiện quả bom, chính quyền xã đã cử lực lượng dân quân và công an xã tiến hành khoanh vùng bảo vệ hiện trường 24/24h; đồng thời, báo cáo lên các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý. Các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã lập chòi bảo vệ và đang xây dựng phương án xử lý.

Trước đó, năm 2016, tại khu vực bến Bình Ca, xã An Khang (cách quả bom tại soi Ruộc khoảng 4 km) cũng phát hiện một quả bom nặng khoảng 250 kg và đã được xử lý an toàn.

Sông Lô, đoạn chảy qua địa phận xã An Khang được coi là huyết mạch giao thông chắn giữ cửa ngõ phía Tây của chiến khu Việt Bắc, nối vùng an toàn khu với vùng trung du.

Năm 1947, giặc Pháp mở cuộc tổng tiến công chiến lược lên chiến khu Việt Bắc, chính tại bến Bình Ca, xã An Khang ngày 12-13/10/1947, Tiểu đoàn 42 (Tiểu đoàn Bình Ca) đã đánh lui một trận đổ bộ giặc Pháp, xung phong cướp súng, bắn chìm pháo thuyền, ghi một chiến công đầu tiên, mở đầu cho những chiến công rực rỡ khác trên sông Lô./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục