Phát hiện viên kim cương nặng 166 carat tinh khiết và có giá trị nhất

21:04' - 11/01/2024
BNEWS Ngày 10/1, công ty khai thác kim cương Lucara Diamond thông báo đã phát hiện ra một viên kim cương loại IIa nặng 166 carat từ mỏ Karowe của Botswana.

Kim cương loại IIa hoàn toàn là carbon và được coi là tinh khiết nhất và có giá trị nhất.

Theo công ty có trụ sở tại Canada này, đây là phát hiện lớn đầu tiên trong năm 2024. Viên kim cương này là viên thứ 328 nặng trên 100 carat kể từ khi công ty bắt đầu khai thác vào năm 2012.

 

Giám đốc điều hành của Lucara Diamond, William Lamb nhận định phát hiện mới nhất này là cơ sở để đầu tư vào dự án mở rộng khai thác dưới lòng đất, theo đó kéo dài thời gian hoạt động của mỏ đến ít nhất là năm 2040.

Lucara Diamond là chủ sở hữu của mỏ kim cương Karowe, ở Trung Bắc Botswana, cách thủ đô Gaborone khoảng 512 km.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục