Phát hiện vụ vận chuyển lô chả cốm hư hỏng, không rõ nguồn gốc

16:49' - 30/07/2020
BNEWS Lực lượng quản lý thị trường Nghệ An vừa phát hiện vụ việc vận chuyển 400kg chả cốm đã bốc mùi hôi thối. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 100 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 11-Cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông-trật tự Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành kiểm tra xe ô tô khách giường nằm mang biển kiểm soát 65B-001.93 do tài xế Phạm Xuân Quý (trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển theo hướng từ Bắc vào Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển 400 kg thực phẩm (chả cốm) không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối, trên hàng hóa xuất hiện dấu hiệu ẩm mốc, không có giấy tờ liên quan kèm theo để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Ngay sau đó, tại khu vực xử lý rác thải xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; Đội Quản lý thị trường số 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã thành lập Hội đồng tiêu hủy, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy toàn bộ 400 kg chả cốm bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc nói trên theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Tổng trị giá hàng hóa tiêu hủy gần 100 triệu đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục