Phí thị thực đối với “di dân công nghệ” có thể làm giảm tăng trưởng của Mỹ

08:34' - 24/09/2025
BNEWS Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp dụng khoản phí thường niên 100.000 USD đối với thị thực lao động kỹ thuật cao H-1B.

 

Theo nhà kinh tế trưởng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Alvaro Pereira, việc cắt giảm lực lượng lao động liên bang và siết chặt nhập cư của Chính quyền Tổng thống Trump sẽ làm suy yếu đà tăng trưởng của nền kinh tế số 1 thế giới.

 

Theo ông Pereira, những lao động di cư có tay nghề cao là yếu tố then chốt đối với nền kinh tế Mỹ. Điều này sẽ càng trở nên cấp bách hơn với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), bởi tình trạng thiếu hụt lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) ngày càng nghiêm trọng.

Trong khi đó, Mỹ và Đức là hai quốc gia OECD có tình trạng thiếu hụt lao động trong lĩnh vực ICT cao nhất.

Trong một báo cáo mới đây của OECD, tổ chức này đã nâng dự báo tăng trưởng của Mỹ trong năm nay từ 1,6% lên 1,8%, nhưng kèm theo cảnh báo rằng tăng trưởng sẽ chậm lại khi tác động của thuế quan bắt đầu lan rộng. Tuy nhiên, chuyên gia Pereira lưu ý rằng báo cáo này được soạn thảo trước khi có quy định mới về mức phí thị thực H-1B, có hiệu lực từ cuối tuần qua.

Thị thực H-1B cho phép các công ty bảo lãnh người lao động nước ngoài có kỹ năng chuyên môn - như nhà khoa học, kỹ sư và lập trình viên - làm việc tại Mỹ trong thời hạn ban đầu là 3 năm và có thể gia hạn đến 6 năm. Loại thị thực này được ngành công nghệ sử dụng rộng rãi, trong đó phần lớn là công dân Ấn Độ, chiếm gần 3/4 số thị thực được cấp mỗi năm.       

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục