Phiên 14/2, giá vàng tiếp tục đi xuống sau số liệu lạm phát của Mỹ

08:12' - 15/02/2024
BNEWS Trong phiên giao dịch 14/2, giá vàng thế giới đi xuống, do hoạt động bán ra của giới đầu tư sau khi Mỹ công bố số liệu lạm phát cao hơn dự kiến.
Cụ thể, trên sàn giao dịch kim loại COMEX tại New York (Mỹ), giá vàng giao tháng Tư giảm 2,9 USD (0,14%) và đóng cửa ở mức 2.004,30 USD/ounce.

 
Trong bài phát biểu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York ngày 14/2, Chủ tịch chi nhánh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại Chicago Austan Goolsbee cho rằng số liệu lạm phát cao hơn một chút trong vài tháng vẫn sẽ phù hợp với con đường hướng tới mục tiêu 2% của Fed.

Bên cạnh đó, ông Goolsbee nhấn mạnh ông không ủng hộ việc đợi cho đến khi lạm phát hàng năm đạt 2% mới bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Bình luận của ông Goolsbee được đưa ra một ngày sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất vào đầu năm nay.

Các nhà phân tích thị trường dự báo giá vàng có xu hướng giảm trong thời gian tới.

Số liệu ngày 13/2 cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,3% trong tháng 1/2024, cao hơn so với dự báo tăng 0,2% mà các nhà phân tích của Reuters đưa ra. So sánh theo năm, lạm phát đã tăng 3,1% so với ước tính tăng 2,9%.

Không tính giá năng lượng và thực phẩm dễ biến động, CPI lõi đã tăng 0,4% trong tháng 1/2024, sau khi tăng 0,3% trong tháng 12/2023. So với cùng kỳ năm, CPI lõi đã tăng 3,9%.

Chỉ số đồng USD chuyển biến tích cực sau dữ liệu lạm phát, chạm mức cao nhất trong ba tháng là 104,76 (điểm). Lần gần đây nhất chỉ số này đã tăng 0,7% ở mức 104,89, đạt mức tăng trong một ngày tốt nhất kể từ ngày 2/2.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục