Phiên 23/8, giá dầu châu Á chấm dứt chuỗi bảy phiên giảm

10:57' - 23/08/2021
BNEWS Trong phiên giao dịch sáng 23/8, giá dầu tại thị trường châu Á chấm dứt chuỗi bảy phiên giảm trước đó, nhờ hoạt động mua vào của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, thị trường vẫn lo ngại về sự gia tăng  các trường hợp mắc COVID-19 có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu.

Vào lúc 8 giờ 58 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn tăng 60 xu Mỹ (0,9%) lên 65,78 USD/thùng, sau khi có lúc rơi xuống 64,60 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 21/5, còn giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng Mười tăng 53 xu Mỹ (0,9%) lên 62,67 USD/thùng, sau khi có thời điểm rơi xuống 61,74 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 21/5.
Tuần trước, giá cả hai mặt hàng trên đều ghi dấu tuần giảm lớn nhất trong hơn chín tháng, với giá dầu Brent giảm khoảng 8% và giá dầu WTI giảm khoảng 9% giữa những lo ngại nhu cầu nhiên liệu suy yếu trên toàn cầu do sự gia tăng các ca mắc COVID-19 mới.
Kazuhiko Saito, nhà phân tích tại công ty dịch vụ tài chính Fujitomi Securities Co Ltd. (Nhật Bản), nhận định giá dầu đã phục hồi, sau khi đà giảm mạnh trong tuần trước. Ông dự báo thị trường sẽ có sự điều chỉnh trong tuần này, song nhà đầu tư vẫn lo ngại về sự suy giảm nhu cầu nhiên liệu trên toàn cầu.
Nhiều quốc gia trên thế giới đang ứng phó với tình trạng gia tăng các ca mắc COVID-19, do biến thể Delta gây ra, khi áp dụng trở lại chính sách hạn chế đi lại để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.
Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, đã áp đặt các chính sách hạn chế mới, vốn đang ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động vận chuyển và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại đã khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuyển hội nghị chuyên đề của ngân hàng này tại Jackson Hole, Wyoming hàng năm sang hình thức trực tuyến./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục