Phiên 31/5, giá dầu thế giới đi lên

18:58' - 31/05/2021
BNEWS Mở cửa phiên giao dịch 31/5, giá dầu thế giới đi lên nhờ triển vọng khả quan về đà tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu trong quý tới.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào cuộc họp Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia sản xuất dầu liên minh trong tuần này.

Cụ thể, tại thị trường London, vào lúc 16 giờ 55 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc giao dịch kỳ hạn tăng 69 xu Mỹ (1%) lên 69,41 USD/thùng, sau khi có lúc tăng lên 69,82 USD USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 68 xu Mỹ (1%) lên 67 USD/thùng.

Cả hai mặt hàng trên đang trên đà hướng đến tháng tăng thứ hai khi các nhà phân tích kỳ vọng nhu cầu dầu sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp sự trở lại của Iran trong chuỗi cung ứng.

Ngân hàng Commerzbank nhận định mặc dù chính sách hạn chế di chuyển vẫn được áp dụng tại nhiều nước, nhu cầu tiêu thụ dầu đang trở nên sôi động trên khắp thế giới.

Các nhà phân tích của ANZ dự kiến cầu sẽ vượt cung lần lượt 650.000 thùng/ngày và 950.000 thùng/ngày trong quý III và quý IV, trong đó đã tính đến mức tăng sản lượng 500.000 thùng/ngày của Iran.

Dự kiến, OPEC và các quốc gia sản xuất dầu liên minh, trong đó có Nga, sẽ nhóm họp vào ngày 1/6. Dự kiến, các nhà sản xuất sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch thu hẹp dần chương trình cắt giảm nguồn cung cho đến tháng Bảy./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục