BNEWS Philippines sẽ nới lỏng lệnh hạn chế đi lại đối với hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ có các ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Người phát ngôn Tổng thống Philippines, ông Harry Roque, ngày 29/1 thông báo quốc gia Đông Nam Á này sẽ nới lỏng lệnh hạn chế đi lại đối với hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ có các ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, được cho là dễ lây lan hơn.
Trong một tuyên bố, ông Roque nêu rõ lệnh cấm công dân nước ngoài đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Anh, Trung Quốc và Mỹ, sẽ hết hiệu lực sau ngày 31/1 tới đây.
Tuy nhiên, những người nước ngoài trong diện không được phép nhập cảnh Philippines theo các biện pháp trước đó, trong đó có những người có thị thực du lịch, vẫn sẽ không được nhập cảnh nước này. Những người được phép nhập cảnh vẫn phải cách ly 14 ngày.
Cùng ngày, ông Roque cho biết Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte quyết định duy trì yêu cầu cách ly cộng đồng tại thủ đô Manila cho đến cuối tháng 2 nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh.
Ngoài Manila, Tổng thống cũng yêu cầu một số tỉnh duy trì các biện pháp hạn chế này. Tuy nhiên, nhiều tỉnh được nới lỏng thêm các biện pháp hạn chế.
Hiện tổng số ca nhiễm tại quốc gia Đông Nam Á này là 519.575 ca, trong đó có 10.552 trường hợp không qua khỏi.
Cùng ngày, chính quyền thành phố Gwangju, Tây Nam Hàn Quốc, đã quyết định tạm cấm các dịch vụ nhà thờ sau khi ghi nhận các ca nhiễm mới chủ yếu ở các cơ sở tôn giáo.
Phát biểu với báo giới, Thị trưởng Gwangju Lee Yong-seop cho biết việc cầu nguyện trực tiếp tại tất cả nhà thờ ở Gwangju sẽ bị cấm và chuyển sang hình thức trực tuyến trong vòng 12 ngày, bắt đầu từ ngày 30/1 đến ngày 10/2.
Mọi hoạt động tụ tập và các bữa ăn do các cơ sở tôn giáo chủ trì cũng sẽ tiếp tục bị cấm.
Thống kê cho thấy trong tuần này thành phố Gwangju, cách thủ đô Seoul 330 km về phía Nam, đã ghi nhận 210 ca nhiễm liên quan đến nhà thờ, hầu hết liên quan đến hai trường truyền giáo không được cấp phép.
Trong khi đó, giới chức Ấn Độ cho biết nhà chức trách nước này đã quyết định gia hạn lệnh cấm các chuyến bay thương mại quốc tế đến và đi từ Ấn Độ, cho đến ngày 28/2.
Theo cơ quan hàng không dân dụng Ấn Độ, lệnh cấm này không ảnh hưởng đến các chuyến bay chở hàng cũng như các chuyến bay do cơ quan này chỉ định./.Tin liên quan
Indonesia và Philippines ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 22/1, Bộ Y tế Indonesia thông báo trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 13.632 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 965.283 ca.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.











