BSP: Kinh tế Philippines dự kiến hồi phục "đáng kể" trong năm 2021

09:27' - 13/01/2021
BNEWS Nền kinh tế Philippines dựa vào tiêu dùng là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á cho đến khi đại dịch COVID-19 xảy ra.
Thống đốc Ngân hàng trung ương Philippines (BSP) Benjamin Diokno ngày 12/1 nhận định Philippines đã vượt qua được những ảnh hưởng tồi tệ nhất của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và dự kiến sẽ có sự phục hồi "đáng kể" trong năm 2021.
Ông Diokno nói thêm rằng chính sách tiền tệ hiện nay khá thích hợp đủ để phục hồi tăng trưởng. Phát biểu trước khi công bố dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2020 vào ngày 28/1, Thống đốc Diokno nói rằng ông cũng kỳ vọng sự tăng trưởng “vững chắc” trong quý IV/2020 và mức tăng trưởng “hai chữ số” trong quý II/2021.
Theo ông, chính sách hiện tại là đủ để đưa Philippines phục hồi sau khi nền kinh tế bị suy thoái lần đầu tiên trong gần ba thập niên vào năm 2020. Tăng trưởng GDP được dự báo trong khoảng 6,5-7,5% trong năm 2021, sau mức giảm dự kiến trong năm 2020 là 8,5-9,5%.
Nền kinh tế Philippines dựa vào tiêu dùng là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á cho đến khi đại dịch COVID-19 xảy ra khiến Tổng thống Rodrigo Duterte áp đặt một trong những biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt và dài nhất trên thế giới, khiến chi tiêu trong nước giảm mạnh.
Để phục hồi tăng trưởng, Ngân hàng trung ương Philippines (BSP) đã thực hiện 5 đợt cắt giảm lãi suất với tổng cộng 200 điểm cơ bản vào năm 2020, xuống mức thấp kỷ lục 2%, khiến BSP trở thành một trong những ngân hàng tích cực nhất thế giới trong việc nới lỏng chính sách.
BSP cũng giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng xuống 200 điểm cơ bản và cung cấp thêm hỗ trợ thanh khoản bằng cách mua các trái phiếu chính phủ. Nhìn chung, BSP đã bơm khoảng 2.000 tỷ peso (41,6 tỷ USD) vào hệ thống tài chính trong nước, tương đương 10% GDP của nước này.
Thống đốc Diokno cho biết lạm phát, ở mức trung bình 2,6% trong năm 2020, sẽ duy trì trong phạm vi mục tiêu 2-4% trong năm 2021 và 2022, tạo "dư địa" cho BSP hỗ trợ tăng trưởng hơn nữa nếu cần thiết. Ngoài ra, việc triển khai vaccine ngừa COVID-19 sẽ là "một điểm cộng cho tăng trưởng GDP"./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục