Phó Chánh án Toà án Nhân dân tối cao làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang
Sáng 5/5, tại thành phố Long Xuyên, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang về triển khai Quyết định của Bộ Chính trị trong công tác cán bộ.
Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang...
Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân Tối cao thôi giữ chức vụ Phó Chánh án Thường trực Toà án nhân dân Tối cao để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Lê Hồng Quang, sinh ngày 23/11/1968, quê quán xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang; vào Đảng năm 1997; trình độ: Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí Lê Hồng Quang nhiều năm liền làm việc trong các cơ quan tư pháp. Từ năm 2014 – 2017, đồng chí Lê Hồng Quang được Trung ương luân chuyển giữ các chức vụ Phó Bí thư, rồi Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang; tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 6/2017, đồng chí được phân công giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Phát biểu tại hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự tại tỉnh An Giang, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao nhiệm kỳ 2015 – 2020, An Giang đã đạt được những kết quả nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,25%, cao hơn so với giai đoạn trước; quy mô nền kinh tế tăng khá khi năm 2020 đạt gần 90.000 tỉ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm 1 năm so chỉ tiêu đề ra; đời sống người dân không ngừng cải thiện, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 46,8 triệu đồng, tương đương 1.910 USD (tăng 16 triệu đồng so năm 2015); tỉ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn 1,93%. Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Để bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với Tỉnh ủy An Giang, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng để chỉ định tham gia vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng đồng chí Lê Hồng Quang nhận trọng trách mới của Đảng, chúc đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh An Giang, cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, phấn đấu, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước; xây dựng Đảng bộ An Giang trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí Trương Thị Mai cũng mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dịp này, đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chúc đồng chí tiếp tục thành công trên cương vị mới, phát huy được năng lực, kinh nghiệm, đóng góp cho hoạt động của Nhà nước, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang chia sẻ: "Được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang là niềm vui, là vinh dự của bản thân nhưng cũng là trọng trách trước Đảng, trước nhân dân. Để hoàn thành trọng trách đó tôi sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh uỷ An Giang đoàn kết nhằm xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, xây dựng An Giang ấm no, phồn thịnh". Tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh: An Giang là tỉnh có lợi thế về phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế thị trường đang chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học - kỹ thuật vào đời sống nhân dân đang là nhu cầu hết sức cấp bách. Do vậy, An Giang cần đổi mới phương pháp tiếp cận, theo quy luật thị trường, thích nghi với điều kiện thực tiễn và làm tốt công tác dự báo tình hình để có định hướng phù hợp. Nhận thức đầy đủ những thuận lợi, khó khăn trên cương vị công tác mới, đồng chí Lê Hồng Quang hứa sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh uỷ An Giang nêu cao tinh thần đoàn kết, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ đã được đồng chí Võ Thị Ánh Xuân và các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm của tỉnh dày công vun đắp, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo chính quyền và nhân dân An Giang xây dựng tỉnh tiếp tục phát triển bền vững.../.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng
13:59' - 04/05/2021
Ông Trần Lưu Quang thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
"Sắp xếp lại giang sơn” là bước đi lịch sử, đánh dấu giai đoạn phát triển mới
13:26'
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ Công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính,
-
Kinh tế Việt Nam
Đà Nẵng khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, phát triển đồng bộ, hài hòa
12:45'
Sáng 30/6, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
-
Kinh tế Việt Nam
Lên phương án phân luồng giao thông từ xa ứng phó mưa lớn ở Bắc Bộ
11:30'
Tại vị trí bị sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc giao thông phải cử ngay Lãnh đạo các Khu Quản lý đường bộ phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tại và Tìm kiếm cứu nạn địa phương đến hiện trường.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Lễ công bố chính quyền địa phương 2 cấp là sự kiện lịch sử - Ngày hội của non sông
11:16'
Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương, Quốc hội, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất thành thành phố Hải Phòng và có 114 đơn vị hành chính cấp xã.
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội: Thành phố Cần Thơ định vị vai trò trung tâm kinh tế vùng
11:15'
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ thành phố Cần Thơ, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang và Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng.
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch nước: Mở ra không gian phát triển mới để Hà Nội phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu
11:13'
Cùng với các địa phương trên cả nước, các xã, phường ở Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm: Mô hình chính quyền địa phương mới là yêu cầu khách quan và tất yếu
11:12'
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, việc tổ chức lại địa giới hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương mới là yêu cầu khách quan và tất yếu của sự nghiệp phát triển đất nước.
-
Kinh tế Việt Nam
Doanh nghiệp châu Âu lạc quan vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam
11:11'
Ngày 30/6, Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Việt Nam) công bố báo cáo Chỉ số Niềm tin kinh doanh (BCI) quý II/2025, cho thấy bức tranh kinh tế đang chuyển động nhanh chóng.
-
Kinh tế Việt Nam
Nghị quyết số 68-NQ/TW: Khơi nguồn sức mạnh doanh nghiệp Việt
11:11'
Nghị quyết số 68 không chỉ mang định hướng, mà còn được nhìn nhận như một cam kết rõ ràng, cụ thể hơn về vai trò và định hướng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn tới