BNEWS Ngày 10/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tiếp và làm việc với lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc).
Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Vành đai và Con đường lần thứ 9 được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc), ngày 10/9/2024, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tiếp và làm việc với lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu tại hòn đảo này.
Trong các buổi tiếp lãnh đạo các tập đoàn Swire Pacific, Jardine Matheson và Gold Resource Development (GR), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao các hoạt động đầu tư kinh doanh của các tập đoàn này tại Việt Nam và khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn cam kết hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và của Hong Kong (Trung Quốc) nói riêng làm ăn lâu dài, hiệu quả và bền vững.
Tại buổi tiếp ông Tim Blackburn, Giám đốc điều hành Tập đoàn Swire Pacific, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh Tập đoàn liên tiếp mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam đồng thời ghi nhận và ủng hộ kế hoạch đầu tư, kinh doanh và vận hành khu bảo trì tàu bay tại Việt Nam của HAECO (đơn vị thành viên của Tập đoàn).
Phó Thủ tướng đề nghị Swire Pacific cũng như HAECO tiếp tục nghiên cứu, phát triển hơn nữa hoạt động trong lĩnh vực hàng không, dịch vụ hàng không và hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nước giải khát của Tập đoàn tại Việt Nam trong thời gian tới.
Giám đốc điều hành Tập đoàn Swire Pacific Tim Blackburn đánh giá cao Việt Nam là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực, môi trường đầu tư thông thoáng, triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, qua đó tạo niềm tin cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Swire Pacific yên tâm đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Ông Tim Blackburn cho biết Swire Pacific mong muốn mở rộng đầu tư trong một số lĩnh vực hàng không, bất động sản, vận hành khu bảo trì tàu bay tại các cảng hàng không lớn của Việt Nam.
Tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Jardine Matheson John Witt, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh Việt Nam mong muốn Tập đoàn tiếp tục hỗ trợ, mở rộng đầu tư tại Việt Nam vào một số lĩnh vực mà Tập đoàn có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu hợp tác như đầu tư vào các doanh nghiệp lớn, phát triển trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ cao... phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.
Ông John Witt đánh giá cao triển vọng phát triển kinh tế và cơ hội đầu tư tại Việt Nam và cho biết, Jardine Matheson là Tập đoàn đa ngành trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, bất động sản, ô tô, thực phẩm, y tế, logistics, thiết bị, nông nghiệp công nghệ cao và hiện Tập đoàn đã hợp tác đầu tư với nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam.
Chúc mừng Việt Nam đã tạo được môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định, ông John Witt khẳng định Việt Nam đã và sẽ là đối tác ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn trong triển khai chiến lược đầu tư lâu dài tại khu vực và trong thời gian tới, Jardine Matheson sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, tài chính, xây dựng các tổ hợp khách sạn chất lượng cao...
Tại buổi tiếp ông Laurent Lam Kwing Chee, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Gold Resource Development (GR), Phó Thủ tướng hoan nghênh việc GR nói chung và Circle K nói riêng tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hậu cần, góp phần phát triển chuỗi cung ứng sản xuất tại Việt Nam.
Ông Laurent Lam Kwing Chee cho biết hiện nay, GR đang thúc đẩy nhập khẩu gạo từ Việt Nam vào Hong Kong (50% lượng gạo nhập vào Hong Kong của Tập đoàn là từ Việt Nam) và trong thời gian tới, Tập đoàn dự kiến tiếp tục mở rộng đầu tư để phát triển các trung tâm hậu cần, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng sản xuất tại Việt Nam.
Doanh nhân này cũng kiến nghị Chính phủ Việt Nam quan tâm nhiều hơn tới việc đẩy mạnh các chương trình quảng bá thương hiệu gạo Việt Nam, đầu tư nhanh các công trình kết cấu hạ tầng để từ đó góp phần giảm chi phí dịch vụ logistics… Ghi nhận các kiến nghị xác đáng của Chủ tịch GR, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh với chủ trương hợp tác, thu hút đầu tư có chọn lọc, Việt Nam mong muốn và tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam vào một số lĩnh vực mà Tập đoàn có thế mạnh.
Tin liên quan
Hong Kong (Trung Quốc) hủy hàng chục chuyến bay đề phòng bão Yagi
Hong Kong (Trung Quốc) đã hủy 38 chuyến bay trong ngày 5/9 và sẽ hủy tiếp 16 chuyến bay trong ngày 6/9 đề phòng bão Yagi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiAnh có Chủ tịch Công đảng mới
Ngày 17/7, Công đảng cầm quyền tại Anh thông báo cựu Thị trưởng vùng Đại Manchester, ông Andy Burnham, đã được bầu làm lãnh đạo đảng, mở đường để ông trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiEo biển Hormuz lại tê liệt: Thị trường năng lượng cạn van an toàn
Nằm giữa Iran và Oman, đây là một trong những điểm nghẽn hàng hải trọng yếu bậc nhất thế giới, nơi mỗi ngày có khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới đi qua.
-
Kinh tế Thế giớiBước đột phá cải cách hành chính tại Đức
Một trong những nội dung đáng chú ý trong các biện pháp này là đơn giản hóa các quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh taxi và xe cho thuê có lái.
-
Kinh tế Thế giớiEU đề xuất cải tổ thị trường carbon, giảm áp lực cho doanh nghiệp
Động thái này nhằm giảm áp lực đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích đầu tư vào các công nghệ sạch trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực từ việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz
Thông tin về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang thắp lên hy vọng hạ nhiệt giá phân bón cũng như các chi phí đầu vào khác cho ngành nông nghiệp Nam Phi.
-
Kinh tế Thế giớiGần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới
WAICO sẽ hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, hợp tác cùng có lợi và đặt con người làm trọng tâm trong quá trình phát triển AI.
-
Kinh tế Thế giớiCơn sốt hạ tầng AI trước phép thử cuối năm
Khoảng 750 tỷ USD - đó là số tiền các "đại gia" điện toán đám mây dự kiến chi cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ riêng trong năm 2026, lớn hơn quy mô của đa số các nền kinh tế trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiPháp đối mặt bài toán chủ quyền số
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn cơ quan nhà nước Pháp đang sử dụng các giải pháp của các tập đoàn công nghệ Mỹ như Microsoft, Oracle và VMware.













