BNEWS Ngày 14/7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào Lin-khăm Đuông-xa-vẳn cùng Đoàn công tác đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Bộ trưởng Lin-khăm Đuông-xa-vẳn và Đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào lần này.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh chuyến thăm là dịp để Bộ Nông nghiệp và Môi trường hai nước rà soát, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian qua, nhất là việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào và kết quả chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, trong đó chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon vào tháng 6/2026 vừa qua hai bên đã trao đổi, thống nhất nhiều nội dung hợp tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách của hai Bộ, từ đó thống nhất những định hướng hợp tác quan trọng cho ngành Nông nghiệp và Môi trường hai nước trong thời gian tới.
Bày tỏ vui mừng sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lào Lin-khăm Đuông-xa-vẳn trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực đã dành thời gian tiếp đoàn. Báo cáo về mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này, Bộ trưởng Lin-khăm Đuông-xa-vẳn cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào được thành lập sau khi sáp nhập các Bộ Nông - Lâm và Tài nguyên - Môi trường.
Kế thừa truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa các bộ, ngành liên quan trước khi sáp nhập, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác giữa các ngành thuộc hai Bộ hiện nay đã ký trước đây, trong đó hai bên sẽ kiểm điểm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian qua, thống nhất về phương hướng triển khai hợp tác trên các lĩnh vực của hai Bộ trong giai đoạn 2026-2030, với mong muốn đưa hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng cả Việt Nam và Lào đều là hai nước nông nghiệp, do đó, trong thời gian qua, hợp tác nông nghiệp và môi trường giữa hai nước luôn giữ vai trò quan trọng, bởi gắn liền với sinh kế của nhân dân. Theo đó, hai bên đã hợp tác chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh lương thực, thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, lâm nghiệp, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển ở mỗi nước cũng như việc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước.
Trong bối cảnh hai nước đang tích cực phối hợp triển khai nội hàm “gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào, để làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai Bộ trong giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị hai Bộ tăng cường phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học - công nghệ, hợp tác trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy lợi, quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, phát triển chuỗi giá trị chế biến, gia tăng giá trị khoáng sản tại Lào, thúc đẩy thương mại nông sản và tạo điều kiện thuận lợi phù hợp với nhu cầu và điều kiện phát triển để người dân hai nước cùng hưởng lợi từ quá trình hợp tác.
Bày tỏ cảm ơn Đảng, Chính phủ Việt Nam luôn dành sự ủng hộ giúp đỡ đối với Đảng, Chính phủ Lào nói chung, ngành Nông nghiệp và Môi trường Lào nói riêng, Bộ trưởng Lin-khăm Đuông-xa-vẳn ghi nhận ý kiến của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đã, đang và sẽ đầu tư tại Lào; bày tỏ mong muốn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và cá nhân Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao, kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, ủng hộ để hai Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam - Lào triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác giữa hai Bộ, góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu trong thời gian tới.
Tin liên quan
Việt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐồng Nai thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án
Ngày 14/7, Thành ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Thành ủy về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư trên địa bàn.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Phấn đấu đưa Phú Thọ trở thành "thủ phủ" công nghiệp của cả nước
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, tỉnh Phú Thọ thay đổi tư duy để phát triển, thu hút các dự án có giá trị gia tăng cao, đưa Phú Thọ trở thành “thủ phủ” công nghiệp của cả nước.
-
Kinh tế Việt NamKhánh Hòa hướng đến trở thành trung tâm logistics và dịch vụ hàng hải của khu vực
Khánh Hòa tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư cảng biển, cảng cạn và logistics, giới thiệu quy hoạch phát triển 6 khu bến cảng, 4 trung tâm logistics, hướng tới trở thành trung tâm logistics của khu vực.
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Trần Quốc Phương: Cần dự báo sát thực tế và làm mới các động lực tăng trưởng
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, quyết tâm đạt được tăng trưởng hai con số cần được thấm nhuần ở từng cấp, từng ngành, từng người dân để biến ý chí, quyết tâm thành hành động cụ thể.
-
Kinh tế Việt NamNghệ An: Vấn đề đất đai làm "nóng" nghị trường HĐND
Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/6/2026, tất cả 20 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã tiếp nhận hơn 187.000 hồ sơ các loại, gồm cấp đổi, đăng ký biến động, thế chấp, bảo lãnh...
-
Kinh tế Việt NamChuyển đổi tư duy phòng ngừa sạt lở trên các tuyến quốc lộ
Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2026 tập trung hành động theo phương châm "chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng cứu, khắc phục nhanh".
-
Kinh tế Việt NamBan Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng rất quan trọng, cần phải tăng cường truyền thông chính sách, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực này.
-
Kinh tế Việt NamTạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng các dự án giao thông
UBND phường Bình Thuận đang tổ chức cho cán bộ đến từng hộ dân để công khai kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án đường Lê Duẩn – Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất hai bên đường.
-
Kinh tế Việt NamPhần lớn công trình thủy lợi tại Lâm Đồng chưa được cắm mốc giới bảo vệ
Trong tổng số gần 1.000 công trình thủy lợi có hơn 525 hồ chứa nước, hơn 255 đập dâng, còn lại là cống dâng, trạm bơm, đập tạm, kênh mương…











