BNEWS “Cán bộ phải có ý thức, đạo đức, thấy mình làm sai trong lòng day dứt”, đây là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến của ngành Nội vụ.
“Cán bộ phải có ý thức, đạo đức, thấy mình làm sai trong lòng day dứt”, đây là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của ngành Nội vụ, do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 30/12.
Sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp theo hướng tinh gọn
Biểu dương, đánh giá cao kết quả và thành tích của toàn ngành Nội vụ đạt được 5 năm qua, Phó Thủ tướng nêu rõ, công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính và sự nghiệp có nhiều tiến bộ mới, thiết thực đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội.
Toàn ngành đã thực hiện đồng bộ, quyết tâm, quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tham mưu trình Chính phủ ban hành các tiêu chí thành lập, số lượng cấp phó của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập làm cơ sở rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương, góp phần tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan các cấp trong việc quyết định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.
Bộ Nội vụ đã đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành các Nghị quyết về mô hình tổ chức chính quyền đô thị nhằm tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước trên địa bàn các đô thị lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.
Phó Thủ tướng cũng chỉ ra, việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (đạt 10,01% đối với biên chế công chức, 11,98% biên chế sự nghiệp và 12,49% cán bộ, công chức cấp xã).
Công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố có bước đột phá quan trọng, trong 2 năm 2019-2020, toàn ngành Nội vụ đã tham mưu cấp có thẩm quyền tiến hành sáp nhập cấp huyện, cấp xã ở 45 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Theo đó, giảm được 8 huyện, 557 xã, đồng thời giảm được 38.369 thôn, tổ dân phố so với thời điểm năm 2015.
“Đây là kết quả có ý nghĩa chính trị quan trọng, là cơ sở để các địa phương tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, ngành Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ hoàn thành việc giải quyết dứt điểm các vấn đề địa giới hành chính chưa thống nhất giữa các địa phương do lịch sử để lại. Có những tranh chấp kéo dài trên 10 năm, có nơi gần 20 năm, nay đã được giải quyết dứt điểm.
Còn tình trạng tham nhũng vặt
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn nêu lên những tồn tại, hạn chế toàn ngành Nội vụ cần tập trung khắc phục. Trong đó, một số cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu chưa kiên quyết, tập trung thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư khi sắp xếp tổ chức; còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên hoặc còn có tư tưởng chờ đợi kết quả của các bộ, ngành, địa phương khác rồi mới triển khai thực hiện theo.
Tổ chức bộ máy tuy đã được sắp xếp, kiện toàn, nhưng vẫn còn cồng kềnh; một số nhiệm vụ của các bộ, cơ quan phân định chưa được rõ, cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập chậm được đổi mới, xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công còn hạn chế.
“Việc quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm chưa được triển khai đồng bộ; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều hạn chế, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, yếu kém về phẩm chất, năng lực, chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; còn tình trạng tham nhũng vặt, sử dụng "quyền lực mềm" gây khó dễ cho doanh nghiệp và người dân khi giải quyết thủ tục hành chính”, Phó Thủ tướng chỉ rõ.
“Thấy mình làm sai, trong lòng day dứt”
Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý, ngành Nội vụ tập trung xây dựng, hoàn thiện Đề án Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, chú ý rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp, bỏ sót nhiệm vụ; chủ động phối hợp, tổ chức thẩm định trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định, quyết định về tổ chức của các cơ quan để triển khai Đề án Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới.
“Bộ máy tổ chức Chính phủ phải nghiên cứu có cải cách phù hợp, làm sao vừa tinh gọn, vừa hiệu lực, hiệu quả, đồng thời không bỏ sót nhiệm vụ. Nhưng quan trọng hơn là bộ máy bên trong phải tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, không chồng chéo, quan hệ phối hợp một cách nhuần nhuyễn, nhanh chóng. Không nên để bộ máy bên trong quá nhiều cồng kềnh, tầng nấc”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Dẫn chứng một việc phối hợp các bộ, các ngành với nhau nhanh hơn là trong nội bộ, Phó Thủ tướng chỉ rõ, việc lòng vong từ cục này sang cục nọ, vụ nọ vụ kia, mỗi nơi 5-7 ngày, thậm chí cả tháng, có khi trong nội bộ cũng mất tới 6 tháng. Qua các bộ, ý kiến khác nhau thì lại lòng vòng đưa lên Chính phủ.
Theo Phó Thủ tướng, công tác cải cách bộ máy là rất quan trọng, đặc biệt là tinh gọn lại cơ chế phối hợp, kỷ cương, chế tài, không để tình trạng lòng vòng kéo dài không kiểm điểm, xử lý, kỷ luật ai cả, rồi lại bảo là "trên nói dưới không nghe”.
“Trình tự Luật Cán bộ, công chức của mình xử lý kỷ luật cán bộ, công chức là khó lắm, nên Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ, Tư pháp phải tham mưu cơ chế này, làm sao xử lý hiệu quả các trường hợp, có chế tài cần thiết đối với việc chậm trễ xử lý các nhiệm vụ của bộ máy công vụ”, Phó Thủ tướng yêu cầu.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, đảm bảo đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, thay đổi nhận thức trong đánh giá, sử dụng cán bộ, chú trọng phẩm chất, năng lực thực thi nhiệm vụ, thay vì chỉ quan tâm đến bằng cấp, chứng chỉ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Khẳng định công tác cán bộ vẫn là quyết định, đây cũng là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng chỉ ra, công tác cán bộ phải là gốc, cán bộ phải vừa hồng, vừa chuyên. Cán bộ giờ đây phải nắm được kỹ năng công nghệ thông tin, xử lý công việc nhuần nhuyễn, nhưng không vì vậy mà chạy theo xu hướng phải có học hàm, học vị.
Theo Phó Thủ tướng, công chức nhà nước có những quy định tiêu chuẩn, điều kiện nhất định, “phải hết sức chuyên nghiệp, nắm vững kiến thức pháp luật, nhiệm vụ, kỹ năng trên lĩnh vực công tác của mình để làm tốt, thuần thục công vụ một cách chuyên nghiệp, cho bộ máy trơn tru, đấy là chuyên, là hồng, trong sạch, liêm khiết, lấy dân làm gốc, có ý thức phục vụ nhân dân, không tơ hào cọng chỉ, sợi tóc”.
Phó Thủ tướng cho rằng, làm sao để cán bộ thấy mình làm sai là lương tâm cắn rứt, không phục vụ được nhân dân, tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu, dùng kỹ xảo để kéo dài thời gian giải quyết công việc, để người ta đến bên mình “nháy nháy” là lương tâm không cho phép.
“Làm sao cán bộ phải có ý thức, đạo đức, thấy mình làm sai, trong lòng day dứt. Vì vậy, đòi hỏi phải tuyên truyền giáo dục Chỉ thị 05, xây dựng đội ngũ cán bộ được dân tin, dân yêu, có như vậy đất nước mới phát triển được”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Tại Hội nghị, 6 đơn vị dẫn đầu đã được tặng Cờ Thi đua của Bộ Nội vụ; 25 đơn vị và 51 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Nội vụ năm 2020, được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Trong đó, Ban Tổ chức - Cán bộ và Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, TTXVN, vinh dự được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ./.
Tin liên quan
“Khó khăn gấp hai thì phải nỗ lực, cố gắng gấp ba”, quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép"
Sáng 28/12, báo cáo tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, sau hơn 30 năm đổi mới, thế và lực của đất nước ngày càng lớn mạnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh: Yêu cầu hoàn thành dự án rạch Xuyên Tâm ngay trong năm 2027
Dự án cải tạo và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư 17.229 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện giai đoạn 2023-2028.
-
Kinh tế Việt NamGiao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương cho các bộ, địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 của các chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 1).
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 29/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 26/6 nổi bật với những tin như: Hà Nội gửi thông điệp về tầm nhìn dài hạn tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026, Từ 1/7 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế...
-
Kinh tế Việt NamLâm Đồng xử lý việc chậm xây dựng phương án sử dụng đất lâm nghiệp
UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ra hạn định để các đơn vị chủ rừng hoàn thành việc xây dựng, trình thẩm định vào ngày 30/7/2026, nếu không sẽ xử lý theo quy định.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Nai gỡ điểm nghẽn quy hoạch khoáng sản
Nhiều năm qua, hàng loạt công trình trường học, giao thông và hạ tầng dân sinh tại xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai không thể đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp dù đã xuống cấp nghiêm trọng.
-
Kinh tế Việt NamTăng trưởng kinh tế An Giang bám sát kịch bản hai con số
An Giang kỳ vọng sẽ không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 mà còn vươn lên thành trung tâm kinh tế động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
-
Kinh tế Việt NamXuất khẩu An Giang 6 tháng cán mốc 1,25 tỷ USD
Theo Sở Công Thương An Giang, vượt qua những rào cản từ những biến động địa chính trị toàn cầu, 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động ngoại thương của tỉnh với tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 1,25 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Tháp chấp thuận dự án khu công nghiệp dầu khí gần 2.750 tỷ đồng
Ngày 29/6, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1995/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp.
-
Kinh tế Việt NamBảo hộ tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số
Xây dựng thương hiệu không đơn thuần là làm truyền thông cho một cái tên, mà là việc định hình giá trị vô hình. Giá trị đó chỉ thực sự trở thành tài sản vững chắc khi được pháp luật công nhận.












