Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phú Yên, Khánh Hòa thực hiện nghiêm giãn cách xã hội

18:00' - 09/07/2021
BNEWS 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa dự định xem xét tổ chức cách ly trường hợp F1 tại nhà.

Dù khoanh vùng hẹp hay rộng, các địa phương đều phải làm chặt. Nơi nào đã khoanh vùng phải thực hiện thật nghiêm.

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Ban Chỉ đạo với lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa về công tác phòng, chống dịch, chiều 9/7, tại Trụ sở Chính phủ.

* Phú Yên, Khánh Hòa sẽ tổ chức cách ly F1 tại nhà
Báo cáo tại cuộc họp, đại diện tỉnh Phú Yên cho biết, với 3 nguồn lây nhiễm chính, đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 425 ca mắc COVID-19, truy vết khoảng 3.500 trường hợp F1.

Tỉnh đã thiết lập 4 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 với quy mô 100 giường/bệnh viện; 3 cơ sở cách ly tập trung của tỉnh với sức chứa khoảng 800 người; 43 cơ sở cách ly tập trung tuyến huyện với gần 3.000 giường. Phú Yên đã xây dựng kế hoạch bảo đảm giường cách ly tập trung cho 7.000 người.

Đến nay, năng lực xét nghiệm của tỉnh đã được nâng lên đạt 3.000 mẫu/ngày. Cùng với việc đẩy mạnh truy vết F0, Phú Yên dự định xem xét thí điểm cách ly trường hợp F1 tại nhà. 

Tuy nhiên, tỉnh gặp nhiều khó khăn về nguồn nhân lực thực hiện truy vết, lấy mẫu; thiếu đội ngũ y, bác sĩ chuyên khoa nhiễm, chuyên khoa xét nghiệm vi sinh; kinh nghiệm trong xử lý tình huống có dịch lây lan nhanh, mạnh trong cộng đồng còn yếu. Do vậy, tỉnh rất cần chi viện từ Trung ương.
Đại diện tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ ngày 23/6 đến 9/7, toàn tỉnh ghi nhận 146 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và vừa phát hiện thêm 25 trường hợp nghi mắc COVID-19.

Các ca mắc tập trung tại thị xã Ninh Hòa (100 ca), thành phố Nha Trang (50 ca); truy vết 1.365 trường hợp F1; 3.177 trường hợp F2.

Xuất phát từ tình hình trên, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, kể từ 0 giờ ngày 9/7, áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg với thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh; đồng thời, áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg với các huyện, thành phố còn lại, bao gồm: Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và thành phố Cam Ranh.
Về năng lực xét nghiệm, với sự hỗ trợ Viện Pasteur Nha Trang, Bệnh viện Quân y 87 (đóng trên địa bàn thành phố Nha Trang), năng lực xét nghiệm Realtime RT-PCR của Khánh Hòa đạt khoảng 10.000 mẫu/ngày, test nhanh kháng nguyên 15.000 mẫu/ngày.

Toàn tỉnh thường xuyên giám sát sàng lọc với các đối tượng có nguy cơ cao như nhân viên y tế (1 lần/tuần), bệnh nhân, nhân viên làm việc ở cửa khẩu, hải quan, khu vực sân bay, bến tàu, siêu thị, chợ, nhà ga…

Hiện, toàn tỉnh tập trung tổ chức lấy mẫu sàng lọc ở các khu vực phong tỏa; năng lực cách ly tập trung 4.300 chỗ.
Bên cạnh đó, Khánh Hòa đã chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh, Bệnh viện Lao phổi Khánh Hòa, Bệnh viện Da liễu tỉnh thành các cơ sở điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 với quy mô 100 giường/bệnh viện.

Trong trường hợp cần thiết, tỉnh sẽ bổ sung thêm 300 giường bệnh ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa và Bệnh viện Đa khoa huyện Cam Lâm. Khánh Hòa dự định tổ chức cách ly F1 tại nhà.
* Khoanh vùng thật nghiêm
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý về hai cách tiếp cận trong việc thực hiện giãn cách xã hội: Khoanh vùng hẹp, các lực lượng phòng, chống dịch sẽ vất vả hơn nhưng bớt lo ngại về kinh tế - xã hội. Khoanh vùng rộng, các lực lượng phòng, chống dịch nhàn hơn nhưng kinh tế - xã hội thiệt hại hơn.

“Dù khoanh vùng hẹp hay rộng đều phải làm chặt, khoanh ra khoanh. Khoanh rộng mà lỏng thì càng tai hại. Nơi nào đã khoanh vùng phải thực hiện thật nghiêm”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Về công tác xét nghiệm, Phó Thủ tướng lưu ý, những nơi phong tỏa theo Chỉ thị 16/CT-TTg phải tập trung truy vết, xét nghiệm đuổi theo, đặc biệt lấy mẫu theo xác suất để test nhanh cho công nhân trong những nhà máy lớn buộc phải làm việc; không xét nghiệm rộng trong các gia đình.
Với năng lực điều trị vẫn còn yếu, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế có kế hoạch điều lực lượng hỗ trợ Phú Yên.
Về kế hoạch cách ly F1 tại nhà, Phó Thủ tướng lưu ý, các địa phương phân loại F1 (dựa trên kết quả xét nghiệm, điều tra dịch tễ, mức độ tiếp xúc gần) để cách ly tại nhà; nghiên cứu việc giảm bớt số lượng thành viên trong gia đình; yêu cầu F1 và gia đình tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch và phải tính đến trường hợp xấu nhất khi cả gia đình có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2.
Yêu cầu Bộ Y tế cân đối số lượng để hỗ trợ test nhanh cho tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng lưu ý, việc sử dụng test nhanh phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không lạm dụng khi số ca lây nhiễm chưa cao.
Cùng với sự hỗ trợ từ Trung ương, Phó Thủ tướng đề nghị, hai địa phương tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt Khánh Hòa hỗ trợ Phú Yên trong công tác điều trị./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục