BNEWS Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghiêm việc rà soát, xử lý tình trạng chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép.
Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9671/VPCP-NN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đông chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương điều tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh trên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về việc phá rừng phòng hộ tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
TTXVN có đăng bài: "Lâm Đồng: Phát hiện hàng trăm cây thông cổ thụ trong rừng phòng hộ đầu nguồn bị đốn hạ" phản ánh một vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu rừng phòng hộ tự nhiên ở tiểu khu 132, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.Hiện trường vẫn còn hàng trăm cây cổ thụ, chủ yếu là thông 3 lá nằm la liệt, có cây lá còn xanh. Trước đó chưa đầy một tháng, liên tiếp trên địa bàn huyện Lạc Dương đã xảy ra nhiều vụ khai thác rừng trái pháp luật nhưng không phát hiện được thủ phạm.
Theo báo cáo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 9 đến ngày 15/10/2020, trên địa bàn đã xảy ra 13 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, với 0,3 ha rừng bị ảnh hưởng, làm thiệt hại gần 40,3m3 gỗ tròn".Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương điều tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh nêu trên của TTXVN; xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy điện và Du lịch sinh thái Thác Rồng và các cơ quan liên quan trong việc để xảy ra phá rừng phòng hộ tại tiểu khu 132, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghiêm việc rà soát, xử lý tình trạng chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3974/VPCP-NN ngày 21/5/2020 của Văn phòng Chính phủ./.>>>Lâm Đồng: Phát hiện thêm một vụ phá rừng thông nghiêm trọng tại huyện Đam Rông
- Từ khóa:
- lâm đồng
- phá rừng
- phó thủ tướng
- phản ánh của ttxvn
Tin liên quan
Xác định 6 đối tượng tình nghi phá rừng phòng hộ tại Lâm Đồng
Ngày 13/11, cơ quan chức năng đã xác định 6 đối tượng tình nghi thực hiện hành vi cưa hạ hơn 100 cây thông cổ thụ tại tiểu khu 132, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) và triệu tập để làm việc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChuẩn bị ‘hạ tầng mềm’ cho nhân lực đường sắt
Trường Đại học Giao thông vận tải ra mắt Thư viện số đường sắt với hơn 300 tài liệu, phục vụ đào tạo, nghiên cứu đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đáp ứng nhu cầu 35.000 nhân lực giai đoạn 2025-2030.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 8 tháng: Thêm cơ sở cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Những kết quả tích cực của các chỉ số kinh tế không chỉ củng cố nền tảng ngắn hạn mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế về chặng đường phát triển dài hạn phía trước.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài cuối: Hợp tác bén rễ trên những vườn cây
Không có đường biên trực tiếp với Lào, nhưng Đắk Lắk đang triển khai các thỏa thuận hợp tác với Champasak, Attapeu, Salavan và Sekong.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài 1: Từ đường biên đến hành lang phát triển
Ngày 17/8/2026, Lâm Đồng và Mondulkiri ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Chín ngày sau, Đắk Lắk và Mondulkiri ký Bản ghi nhớ hợp tác cho cùng giai đoạn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài cuối: Nâng chất lượng tăng trưởng từ công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sau 23 năm, Khu Công nghệ cao TP.HCM thu hút 166 dự án với hơn 13 tỷ USD, nay xây Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược 52,92ha tập trung AI, bán dẫn để nâng năng suất, giá trị gia tăng.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 2: Định hình những cực tăng trưởng mới
Khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, bài toán của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà còn phải tổ chức và kết nối chúng hiệu quả hơn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 1: TP. Hồ Chí Minh đi đầu kiến tạo thể chế phát triển
Sau 40 năm Đổi mới, TP.HCM tiên phong "xé rào" thể chế, từ Khu chế xuất Tân Thuận đến Luật Phát triển đô thị, mở đường hình thành siêu đô thị tích hợp cùng Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
-
Kinh tế Việt NamKhu kinh tế biển hiện đại trên vùng cách mạng kiên trung
Khu kinh tế mở Chu Lai đã từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamMở không gian đón dòng vốn FDI thế hệ mới: Bài cuối - Những "điểm chạm" nối hai cực công nghiệp
“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” – câu nói ấy có lẽ cũng đúng với hành trình thu hút dòng vốn FDI trong giai đoạn mới.













