Phố Wall hai phiên liên tiếp phá các mức cao kỷ lục

08:22' - 19/12/2017
BNEWS Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 18/12 giữa bối cảnh kế hoạch cắt giảm thuế khổng lồ của Mỹ đã rất gần bước phê chuẩn cuối cùng.
Phố Wall hai phiên liên tiếp phá các mức cao kỷ lục. Ảnh: Reuters

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đã chạm các mức kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp, trong đó chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lần đầu tiên vượt ngưỡng 7.000 điểm nhưng sau đó lại để tuột mốc này. Cụ thể, chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,8% lên 6.994,76 điểm, chỉ số công nghiệp Dow Jones cộng thêm 0,6% lên 24.792,20 điểm, còn chỉ số S&P 500 tăng 0,5% lên 2.690,16 điểm.
Các chỉ số chính của Phố Wall tăng một cách chóng mặt trong tháng này khi những trở ngại đối với kế hoạch cắt giảm thuế khổng lồ của Mỹ đã được khắc phục.

Đà tăng này ở một vài thị trường chứng khoán khác thậm chí còn lớn hơn. Tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 1,6% lên 13.312,30 điểm, trong bối cảnh niềm tin của các nhà đầu tư tăng lên sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 18/12 cho biết nếu có thể, bà muốn kết thúc các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh với đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) vào giữa tháng 1/2018 nhằm chấm dứt tình hình bế tắc chính trị hiện nay tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu này.
Chỉ số CAC 40 của Paris cộng thêm 1,3% lên 5.420,58 điểm. Chỉ số FTSE 100 của London tăng 0,6% lên 7.537,01 điểm, dù mức tăng bị giới hạn bởi việc đồng bảng Anh lên giá so với đồng USD. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 1,4% lên 3.611,12 điểm.
Trên thị trường tiền tệ, đồng bảng Anh được giao dịch ở mức 1,3383 USD/bảng so với mức 1,3323 USD/bảng trước đó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục