Phố Wall khởi sắc nhờ những kỳ vọng về gói kích thích kinh tế mới

08:02' - 23/10/2020
BNEWS Các chỉ số chứng khoán Phố Wall kết thúc phiên giao dịch ngày 22/10 trong sắc xanh, giữa bối cảnh giới đầu tư đặt kỳ vọng vào một gói kích thích mới của Mỹ.

Các chỉ số chứng khoán Phố Wall kết thúc phiên giao dịch ngày 22/10 trong sắc xanh, giữa bối cảnh giới đầu tư đặt kỳ vọng vào một gói kích thích mới giúp vực dậy nền kinh tế Mỹ đang chịu tổn thương nặng nề bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ngoài ra, các dữ liệu mới cho thấy thị trường lao động nước này đang phục hồi chậm chạp cũng phần nào hỗ trợ thị trường.


Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 152,84 điểm (0,54%), lên 28.363,66 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tiến 17,93 điểm (0,52%), lên 3.453,49 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 21,31 điểm (0,19%), lên 11.50,01 điểm.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 22/10 đã báo cáo tiến độ của các cuộc đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về gói hỗ trợ tài chính khác mới và cho biết thỏa thuận có thể đạt được "khá sớm". Tuy nhiên, cố vấn kinh tế của Nhà Trắng Larry Kudlow cảnh báo rằng "những khác biệt chính sách đáng kể" vẫn còn và chưa thể giải quyết trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3/11.
Mike Zigmont, trưởng bộ phận giao dịch của Harvest Volatile Management, cho biết những đồn đoán liên quan tới gói kích thích kinh tế mới tiếp tục tác động tới thị trường song thị trường đã "quen dần" và mức độ tác động của các tin đồn mới đã giảm dần so với trước đây.
Các doanh nghiệp tiếp tục công bố báo cáo lợi nhuận quý III/2020, với hãng sản xuất ô tô điện Tesla và Coca-Cola công bố số liệu kinh doanh hàng quý mới nhất của mình. Công ty Tesla của tỷ phú Elon Musk đã báo cáo đạt lợi nhuận quý thứ 5 liên tiếp với doanh thu kỷ lục 8,8 tỷ USD. Tesla công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 76 xu Mỹ/cổ phiếu, cao hơn so với dự báo 57 xu Mỹ/cổ phiếu từ các nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò của Refinitiv. Giá cổ phiếu Tesla đã tiến 0,7% trong phiên này. Cổ phiếu Coca-Cola cũng tăng 1,4% sau khi công ty báo cáo lợi nhuận cao hơn dự báo trong quý III/2020.
Cũng trong ngày 22/10, dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại các tiểu bang trong tuần trước đã giảm nhiều hơn dự kiến, xuống còn 787.000 người, nhưng vẫn ở mức cao do sự hỗ trợ từ các gói kích thích tài chính giảm dần.
Tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán tăng nhẹ trong phần lớn thời gian của phiên giao dịch 22/10, nhưng vẫn đóng cửa trong sắc đỏ ngày thứ tư liên tiếp. Số ca mắc COVID-19 ở châu Âu đã tăng lên mức cao kỷ lục, với Tây Ban Nha trở thành quốc gia Tây Âu đầu tiên vượt quá 1 triệu ca mắc COVID-19 và Pháp, Anh, Italy đều ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục gần đây. Chỉ số STOXX 600 của châu Âu mất 0,14% phiên này.
Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/10, chỉ số VN-Index tăng 10,87 điểm (1,16%) lên 949,90 điểm. Chỉ số HNX–Index tiến 0,88 điểm (0,63%) lên 140,86 điểm./.
Minh Trang (Tổng hợp)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục