Phố Wall nối dài đà tăng, Nasdaq lập kỷ lục phiên thứ ba liên tiếp

10:03' - 06/08/2020
BNEWS Thị trường chứng khoán Mỹ nối dài đà tăng trong hiên giao dịch ngày 5/8

Thị trường chứng khoán Mỹ nối dài đà tăng trong hiên giao dịch ngày 5/8, giúp chỉ số công nghệ Nasdaq Composite xác lập kỷ lục phiên thứ ba liên tiếp, bất chấp báo cáo kém lạc quan về thị trường việc làm của Mỹ.


Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,4%, lên 27.201,52 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tiến 0,6%, lên 3.327,77 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng 0,5%, lên 10.998,40 điểm.
Kỳ vọng vào các gói kích thích kinh tế bổ sung và vắcxin ngăn ngừa dịch COVID-19 đã giúp thị trường khởi sắc trong phiên này, khiến giới đầu tư “phớt lờ” báo cáo của công ty dịch vụ ADP cho hay số việc làm tạo thêm trong khu vực tư nhân của Mỹ vào tháng 7/2020 chỉ đạt 167.000 việc làm. Con số này thấp hơn rất nhiều so với dự báo 1 triệu việc làm của Dow Jones và 4,8 triệu việc làm đã được tạo ra hồi tháng 6/2020.
Bên cạnh đó, Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) cho biết chỉ số PMI của lĩnh vực dịch vụ đạt 58,1, cao hơn dự báo 55 từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones.
Đáng chú ý, giá cổ phiếu của Disney đã tăng 8,8% trong phiên này, sau khi tập đoàn này đạt lợi nhuận 8 xu/cổ phiếu, trái ngược hoàn toàn với dự báo lỗ 64 xu/cổ phiếu từ các chuyên gia phân tích. Disney cho biết họ hiện có 100 triệu thuê bao trả phí trên các dịch vụ phát trực tuyến, bao gồm Disney+, Hulu và ESPN+.
Trong khi đó, Johnson & Johnson thông báo đã đạt được thỏa thuận trị giá 1 tỷ USD với Chính phủ Mỹ để sản xuất 100 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 nếu thử nghiệm thành công. Cổ phiếu của Johnson & Johnson tiến 0,8%. Cổ phiếu Novavax tăng 10,4% sau khi công ty này báo cáo kết quả thử nghiệm vắcxin giai đoạn 1 cho thấy phản ứng miễn dịch tích cực ở các bệnh nhân.
Nhà Trắng dường như nhượng bộ trong thương lượng về trợ cấp thất nghiệp mở rộng. Nhóm Chính quyền của ông Donald Trump được cho đã đề nghị gia hạn chương trình bảo hiểm thất nghiệp liên bang đến tháng 12/2020 ở mức 400 USD/tuần. Tuy nhiên, các nhà lập pháp vẫn chia rẽ về một số vấn đề bao gồm viện trợ cho chính quyền các bang và địa phương cũng như tài trợ cho các trường học.
Bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt đi lên. Tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 tăng 1,1%, lên 6.104,72 điểm. Chỉ số DAX 30 của Đức tăng 0,5%, lên 12.660,25 điểm. Còn tại Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp tiến 0,9%, lên 4.933,34 điểm.
Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 5/8, chỉ số VN - Index tăng 10,23 điểm (1,24%) lên 837,8 điểm. Toàn sàn có 300 mã tăng giá, 62 mã đứng giá và 78 mã giảm giá. HNX - Index cũng tăng 1.52 điểm (1,35%) lên 114,02 điểm. Toàn sàn có 105 mã tăng giá, 68 mã đứng giá và 44 mã giảm giá./.
Minh Trang (Theo AFP)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục