Phố Wall phục hồi trước khi Mỹ công bố chỉ số lạm phát

07:50' - 29/11/2023
BNEWS Thị trường chứng khoán Phố Wall phục hồi trong phiên 28/11, nhưng thị trường châu Âu hầu hết đều giảm điểm do các nhà giao dịch chốt lời trước khi Mỹ công bố các số liệu kinh tế trong tuần này.
Các thị trường chứng khoán thế giới, bao gồm cả New York, đã đạt được mức tăng vững trong những tuần gần đây với hy vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất và có thể cắt giảm lãi suất vào năm tới khi lạm phát hạ nhiệt.

Khép phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 35.416,98 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,1% lên 4.554,89 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,3% lên 14.281,76 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa giảm khoảng 0,1% xuống 7.455,24 điểm. Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) giảm 0,2% xuống 7.250,13 điểm, chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) tăng 0,2% lên 15.992,67 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 giảm 0,2% xuống 4.348,02 điểm.

 
Chuyên gia Chris Larkin tại E*Trade của Morgan Stanley cho biết: “Thị trường dường như đã chấp nhận ý tưởng số liệu kinh tế tăng trưởng chậm sẽ đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất theo hướng thân thiện với thị trường, mặc dù Fed đã tiếp tục đưa ra tín hiệu ngược lại”.

Một loạt các chỉ số gần đây của Mỹ cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại - cũng như mức tăng giá tiêu dùng thấp hơn dự kiến - đã làm thị trường lạc quan rằng Fed đã tăng chi phí đi vay lần cuối cùng trong chu kỳ này.

Các nhà giao dịch cũng đang chờ đợi Mỹ công bố số liệu lạm phát quan trọng vào cuối tuần. Ngoài chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) được theo dõi chặt chẽ, các nhà đầu tư sẽ chú ý đến một số chỉ số khác trong tuần này, bao gồm niềm tin của người tiêu dùng và GDP.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch 28/11, VN-Index tăng 7,377 điểm lên 1.095 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 682 triệu đơn vị, tương ứng gần 14.060 tỷ đồng. Toàn sàn có 290 mã tăng giá, 210 mã giảm giá và 100 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 0,5 điểm lên 224,39 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 81 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.456 tỷ đồng. Toàn sàn có 84 mã tăng giá, 68 mã giảm giá và 79 mã đứng giá.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục