Phố Wall tiếp tục lập kỷ lục, chứng khoán châu Âu chịu sức ép từ bất ổn chính trị

08:30' - 14/06/2024
BNEWS Chứng khoán Âu-Mỹ có phần ngược chiều vào phiên 13/6, khi giới giao dịch phản ứng với nguy cơ bất ổn chính trị ở châu Âu và kế hoạch cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tại Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2% xuống 38.647,10 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên 5.433,74 điểm, và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng tăng 0,3% lên 17.667,56 điểm. Cả S&P 500 và Nasdaq đều đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới trong 4 phiên liên tiếp.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi hậu quả từ việc các đảng cực hữu giành lợi thế trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào cuối tuần trước.

Theo đó, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,6% xuống 8.163,67 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) để mất 2,0% xuống 18.265,68 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng lùi 2% xuống 7.708,02 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa cũng hạ 2,0% xuống 4.935,50 điểm.      

Ông Chris Beauchamp, nhà phân tích thị trường tại sàn giao dịch trực tuyến IG cho rằng quan điểm thận trọng của Fed trong cuộc họp tuần này, cùng những lo ngại về tình hình chính trị ở châu Âu tiếp tục gây áp lực lên thị trường chứng khoán nói chung.

 
Vào ngày 12/6, Fed đã giữ nguyên lãi suất cho vay chủ chốt và dự kiến chỉ thực hiện một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, giảm so với ước tính ba lần được đưa ra tại cuộc họp hồi tháng Ba.

Tại Pháp, nền kinh tế lớn thứ hai của Liên minh châu Âu (EU), Tổng thống Emmanuel Macron đang chịu áp lực trước cuộc bầu cử quốc hội sớm. Ông Beauchamp nói thêm rằng, cuộc bầu cử lập pháp sớm của Pháp dự kiến diễn ra vào ngày 30/6 và ngày 7/7 đã khiến các nhà đầu tư rời khỏi các sàn chứng khoán châu Âu.

Trong khi đó, nhà phân tích thị trường Fawad Razaqzada của chuyên trang tài chính FOREX.com nhận định rằng "lĩnh vực công nghệ vẫn là động lực chính thúc đẩy thị trường Mỹ đi lên. Câu hỏi đặt ra là lĩnh vực này có thể cáng đáng vai trò đó trong bao lâu nữa.

Tại thị trường Việt Nam, khép phiên 13/6, chỉ số VN-Index tăng 1,32 điểm (0,10%) lên 1.301,51 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,05 điểm (0,02%) lên 248,36 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục