Phố Wall tiếp tục mất điểm khi nhà đầu tư Mỹ lo ngại về kinh tế toàn cầu

09:49' - 26/02/2020
BNEWS Chuyên gia Gregori Volokhine, thuộc hãng dịch vụ tài chính Meeschaert, cho rằng các nhà đầu tư Mỹ ngày càng nhận thấy nền kinh tế toàn cầu đang đứng trước triển vọng tăng trưởng ảm đạm.
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 27/1/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
Các thị trường chứng khoán ở Mỹ và châu Âu tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch 25/2, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lan rộng và giới chức y tế cảnh báo về nguy cơ xảy ra một đại dịch toàn cầu.
Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu tăng điểm khi mở cửa phiên giao dịch 25/2, sau khi ghi nhận đà giảm mạnh trong phiên trước đó. Tuy nhiên, các giao dịch “giằng co” đã nhanh chóng nhường chỗ cho hoạt động bán tháo của nhà đầu tư, với đà đi xuống trên Phố Wall được tăng tốc sau khi các quan chức y tế Mỹ cảnh báo dịch COVID-19 có khả năng ảnh hưởng đến nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Vào lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/2 tại thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 3,2%, xuống còn 27.081,36 điểm. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 3% xuống 3.128,21 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 2,8% xuống còn 8.965,61 điểm.
Trong khi đó, tại khu vực châu Âu, chỉ số FTSE 100 của thị trường London (Vương quốc Anh) giảm 1,9%, chốt phiên ở mức 7.017,88 điểm. Chỉ số DAX 30 của thị trường Frankfurt (Đức) hạ 1,9% xuống 12.790,49 điểm, chỉ số CAC 40 của thị trường Paris (Pháp) để mất 1,9%  xuống 5.679,68 điểm. Còn chỉ số Euro Stoxx 50 sụt 2,1% xuống 3.572,51 điểm.
Chuyên gia Gregori Volokhine, thuộc hãng dịch vụ tài chính Meeschaert, cho rằng các nhà đầu tư Mỹ ngày càng nhận thấy nền kinh tế toàn cầu đang đứng trước triển vọng tăng trưởng ảm đạm.
Ngay cả khi số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 giảm tại Trung Quốc, nhưng dịch COVID-19 lại bùng phát mạnh tại một số khu vực ở châu Á, châu Âu và Trung Đông. Nhiều khu vực và thành phố trên thế giới đã bị phong tỏa trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19.
Các cơ quan y tế Mỹ kêu gọi chính quyền các địa phương, các doanh nghiệp và trường học xây dựng kế hoạch dự phòng cho một đợt bùng phát dịch lớn tại nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Bà Nancy Messonnier, một quan chức cấp cao của Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), cho hay CDC dự báo sẽ có đợt bùng phát dịch COVID-19 trong các cộng đồng ở Mỹ.
Trước đó, tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 25/2, VN - Index tăng 6,33 điểm (tương ứng 0,7%) lên 909,67 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 211 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 3.880 tỷ đồng. Toàn sàn có 142 mã giảm giá và 218 mã tăng giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục