BNEWS Tháng 6/2021, tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang chỉ để xảy ra 1 sự cố về điện liên quan đến thả diều; trong tháng 7/2021 không để xảy ra sự cố hay hiện tượng bất thường về điện liên quan đến diều.
*80% sự cố điện do thả diều
Đội Truyền tải điện Sóc Sơn đóng trên địa bàn xã Đại Thành, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang quản lý khối lượng đường dây gồm 5 tuyến đường dây 500 kV với tổng chiều dài hơn 248 km, 19 tuyến đường dây 220 kV với tổng chiều dài hơn 277 km.
Hệ thống lưới điện truyền tải có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo cấp điện phục vụ sinh hoạt nhân dân, phát triển kinh tế cũng như an ninh quốc phòng, mỗi một sự cố trên lưới truyền tải điện đặc biệt là các sự cố trên đường dây 500 kV sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc cung cấp điện, thậm chí gây mất điện trên diện rộng.
Hiện nay phong trào chơi thả diều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói chung và huyện Hiệp Hòa nói riêng diễn ra rất phổ biến, đây là một thú chơi dân gian không bị pháp luật cấm, tuy nhiên, việc thả diều gần đường dây gây sự cố cũng như nguy cơ gây sự cố lưới truyền tải điện sẽ vi phạm vào“khoản 3 Điều 4 Nghị định số 14/2014NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Điện lực”.
Thời gian trước tháng 5/2021, tình trạng thả diều tại các xã trong huyện rất phổ biến, nhất là vào dịp Hè và các đợt thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19. Dân chơi diều đầu tư tiền bạc, công sức để làm những chiếc diều, chiếc sáo có kích cỡ lớn. Khi diều bị gió chao xuống đường dây điện cao áp sẽ ngay lập tức gây sự cố ngắt mạch cho lưới điện, làm ngừng cung cấp điện.
Điển hình, ngày 5/5/2021, diều đứt dây mắc vào đường dây 220 kV Hiệp Hòa- Sóc Sơn gây sự cố mất điện cho hàng loạt khu, cụm công nghiệp, khu vực lân cận trên địa bàn huyện Hiệp Hòa và huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, gây thiệt hại rất lớn đến sản xuất, sinh hoạt của người dân.
Các hoạt động thả diều gần đường dây cao áp 500 kV dù đã có những quy định, song còn thiếu những chế tài nghiêm khắc để răn đe những người vi phạm. Nhiều người dân chỉ vì sở thích của bản thân mà cố tình lờ đi những cảnh báo nguy cơ gây ra sự cố lưới điện, làm mất an toàn lưới điện, ảnh hưởng nghiêm trọng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân.
Theo thống kê, riêng năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện Hiệp Hòa xảy ra 203 vụ sự cố và hiện tượng bất thường có nguyên nhân do diều, chiếm khoảng 80% trên tổng số vụ sự cố lưới điện.
Mặc dù đội Truyền tải điện Sóc Sơn đã sử dụng nhiều các giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng thả diều như: Tuyên truyền bằng loa phát thanh dọc theo các tuyến đường dây, gián Pano, biển cảnh báo, ký qui chế phối hợp với công an tỉnh đối với đường dây 500 kV, ký cam kết với các xã, huyện, có đường dây 220 kV đi qua nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho lưới truyền tải điện, tuy nhiên tình trạng thả diều gần đường dây cao áp không được cải thiện là bao.
*Phối hợp chặt với địa phương
Trước thực trạng trên để bảo đảm an ninh năng lượng, lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) cùng các đơn vị ngành điện trên địa bàn đã có công văn gửi Công an tỉnh, Sở Công Thương và một số ban, ngành liên quan đề nghị có giải pháp cấp bách.
Theo đó ngày 29/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về bảo vệ hành lang lưới điện cao áp. Tiếp đó, với sự tham mưu của ngành điện, Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bản số 1037/UBND-KT&HT ngày 18/05/2021, về việc cấm các hành vi thả diều, vật bay gần các công trình lưới điện cao áp trong phạm vi <5km. Đồng thời thành lập các Tổ công tác tuần tra, thu, hạ diều thả gần đường dây cao áp với lực lượng nòng cốt là cán bộ ngành điện, công an các xã, thị trấn.
Ngay sau khi được thành lập, các Tổ công tác đã kết hợp tuyên truyền trực tiếp đến người dân về nguy cơ của việc thả diều gây ra đối với an toàn hành lang lưới điện và thực thi nhiệm vụ thu, hạ diều bất kể thời gian ngày, đêm, ngày nghỉ, ngày lễ. Ngoài ra, UBND huyện cũng đã chỉ đạo UBND các xã thị trấn tuyên truyền, vận động và tổ chức cho nhân dân ký cam kết không thả diều gần lưới điện cao áp.
Thêm một hồi chuông thức tỉnh đó là sáng 24/6/2021, tại trụ sở UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Tòa án Nhân dân huyện Hiệp Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự “chống người thi hành công vụ” liên quan đến việc phòng, chống dịch COVID-19 và thả diều gần hành lang lưới điện cao áp.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng 12 tháng tù giam; Nguyễn Văn Hiến 6 tháng tù cho hưởng án treo và thử thách trong thời gian 20 tháng tại địa phương. Vụ án là lời cảnh tỉnh, răn đe đối với các đối tượng cố tình vi phạm các quy định của Chính phủ, của địa phương trong bảo vệ lưới điện cao áp.
Theo thống kê từ tháng 6/2021 đến giữa tháng 7/2021, toàn huyện đã thu hạ và tiêu hủy gần 500 chiếc diều các loại thả gần đường dây cao áp. Kết quả thu hạ diều đã quyết định rất lớn đến việc sự cố lưới điện do diều gây ra trong mấy tháng gần đây giảm rõ rệt. Đặc biệt, tháng 6/2021, trên địa bàn huyện Hiệp Hòa chỉ để xảy ra 1 sự cố về điện liên quan đến thả diều; trong tháng 7/2021 không để xảy ra sự cố hay hiện tượng bất thường về điện liên quan đến diều.
Ghi nhận, động viên sự phối hợp chặt chẽ, hoạt động tích cực của các Tổ công tác thu, hạ diều ở các xã, thị trấn, các đơn vị ngành điện trên địa bàn huyện Hiệp Hòa đã tham mưu UBND huyện trao thưởng cho các Tổ công tác thu, hạ diều của các xã, thị trấn. Riêng trong tháng 7, huyện Hiệp Hòa cùng với lãnh đạo điện lực Hiệp Hòa đã đến động viên, trao thưởng cho Tổ công tác của 20 xã, thị trấn trong huyện vì đã thu, hạ được 175 chiếc diều.
Để duy trì thành quả trong bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, UBND huyện Hiệp Hòa chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường tuyên truyền về nguy cơ mất an toàn lưới điện do thả diều gây ra, cũng như các văn bản pháp lý về bảo vệ hành lang lưới điện cao áp của nhà nước, của UBND tỉnh, huyện. Qua đó, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung phát triển, nhất là thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế./.
Tin liên quan
Đóng điện dự án nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Thanh Nghị - Hà Nam
Dự án nhằm chống quá tải cho trạm 220 kV Thanh Nghị, tăng cường liên kết lưới truyền tải điện, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho tỉnh Hà Nam, tăng trưởng phụ tải phía Nam Hà Nội.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpKhởi công Khu công nghiệp Thuận Thành III, phân khu C quy mô gần 2.000 tỷ đồng
Ngày 16/9, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Gilimex Bắc Ninh tổ chức khởi công dự án Khu công nghiệp Thuận Thành III, phân khu C với quy mô 196 ha, tổng vốn đầu tư 1.986 tỷ đồng.
-
Doanh nghiệpBắc Ninh khởi công Dự án khu công nghiệp Việt - Hàn mở rộng
Dự án có quy mô sử dụng đất 147,31 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.236,7 tỷ đồng, do Công ty TNHH Phát triển Fuji Phúc Long làm chủ đầu tư,
-
Doanh nghiệpKhánh Hòa tập trung tháo gỡ mặt bằng đường dây 220kV Krông Búk - Nha Trang
Khánh Hòa tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, quyết tâm đưa Dự án đường dây 220kV Krông Búk - Nha Trang mạch 2 về đích trong quý IV/2026.
-
Doanh nghiệpĐiện lực miền Bắc dồn lực đầu tư xây dựng 4 tháng cuối năm
EVNNPC dồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trong 4 tháng cuối năm 2026, tập trung tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm cấp điện an toàn và ổn định.
-
Doanh nghiệpEVN tập trung bảo đảm điện trong mùa mưa bão
EVN tập trung các giải pháp bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, đồng thời đẩy tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm.
-
Doanh nghiệpThúc đẩy hợp tác Việt - Hàn trong lĩnh vực chip bán dẫn và điện tử
Ngày 15/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức tọa đàm gặp gỡ các doanh nghiệp bán dẫn - điện tử Hàn Quốc.
-
Doanh nghiệpBaltica 2: Dấu ấn EPC Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng tại châu Âu
Việc PTSC M&C hoàn thành, hạ thủy và vận chuyển thành công 4 trạm biến áp ngoài khơi thuộc Dự án Baltica 2 (ngoài khơi Ba Lan).
-
Doanh nghiệpViệt Nam có tiềm năng lớn sản xuất biodiesel và SAF từ UCO
Ông Tetsuya Koshikawa, Chủ tịch Revo International Nhật Bản, đồng thời là Giám đốc Công ty Revo Việt Nam đã trao đổi với phóng viên TTXVN về các giải pháp thúc đẩy nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.
-
Doanh nghiệpCông ty Truyền tải điện 4 – nửa thế kỷ bền bỉ cung cấp điện cho miền Nam
Từ 800km đường dây ngày đầu đến hệ thống năng lượng quy mô lớn, PTC4 đã bền bỉ 50 năm quản lý và vận hành lưới điện truyền tải miền Nam an toàn, hiệu quả.














