BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, những ngày cận Tết Tân Sửu 2021, các kệ hàng của Woolworth - một trong hai chuỗi siêu thị lớn nhất Australia xuất hiện rất nhiều mặt hàng mang thương hiệu Việt Nam.
Các mặt hàng này được bày bán tại khu vực quầy hàng ưu tiên, hầu hết ở vị trí bắt mắt, có trang trí đặc biệt dành riêng cho dịp Tết Nguyên đán.
Ngoài các sản phẩm từ lâu đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Australia như cà phê hòa tan, nước dừa đóng chai, bánh kẹo, hạt điều, bún khô… trong dịp lễ năm nay, chuỗi siêu thị Woolworth còn mang tới các sản phẩm đặc trưng khác của Việt Nam như chà bông đóng lọ, đường phèn, nước màu dừa,…
Chị Nguyễn Thanh Hà, một Việt kiều đang sinh sống tại thành phố Melbourne (bang Victoria), bày tỏ vui mừng khi Tết năm nay có thể mua hàng chính hiệu Việt Nam ngay tại siêu thị lớn nhất Australia.
Trong khi đó, sinh viên Đặng Hoàng Mai đang theo học tại thành phố Melbourne, tự hào khi nhìn thấy các sản phẩm Việt Nam có mặt trên kệ hàng chuỗi siêu thị lớn nhất Australia, qua đó người Việt tại đây có thể hưởng một cái Tết đậm hương vị quê nhà.
Trong vài năm gần đây, xuất khẩu nông sản và thực phẩm chế biến của Việt Nam sang Australia có xu hướng phát triển. Tại siêu thị Coles, đối thủ cạnh tranh với Woolworth, các sản phẩm như mực, tôm, cá basa chế biến sẵn luôn có mặt trong quầy hàng đông lạnh.
Trên quầy thực phẩm, sản phẩm tôm hấp chín “made in Vietnam” từ lâu đã là mặt hàng được các bà nội trợ “Xứ chuột túi” ưu thích. Ở các cửa hàng thực phẩm châu Á, bên cạnh các loại thực phẩm khô, chế biến sẵn, trái cây tươi của Việt Nam cũng dần thu hút sự chú ý nhiều hơn của giới thương nhân.
Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia Nguyễn Phú Hòa cho biết trong 11 tháng đầu năm 2020, tổng khối lượng hàng hóa nhập khẩu của Australia giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, song xuất khẩu của Việt Nam sang Australia lại tăng 2,65 % so với năm 2019, đạt hơn 3,62 tỷ USD. Số liệu thống kê của hải quan cho thấy tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Australia tăng 3,94% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 8,2 tỷ USD.
Theo ông Nguyễn Phú Hòa, hàng hoá Việt Nam rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại, chất lượng không thua kém so với hàng hóa của các nước khác, trong khi giá cả ở mức cạnh tranh hợp lý.
Trong năm 2020, Thương vụ Việt Nam tại Australia đã triển khai nhiều chương trình quảng bá cho các sản phẩm của Việt Nam như thanh long ruột đỏ, sầu riêng và vật liệu xây dựng.
Kết thúc năm 2020, nhiều mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Australia có mức tăng cao so với năm 2019, như rau quả xuất khẩu tăng trưởng ở mức kỷ lục 43,85% đạt hơn 64 triệu USD, thuỷ sản tăng 9,88% đạt 228,7 triệu USD...
Dự kiến sang năm 2021, trên cơ sở thành công của triển lãm trực tuyến với quy mô quốc gia lần đầu tiên tổ chức ở nước ngoài, Thương vụ sẽ đẩy mạnh hơn nữa kế hoạch xây dựng thương hiệu Triển lãm trực tuyến Nguồn hàng Việt Nam làm nền tảng hỗ trợ các địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp, vùng sâu vùng xa, các doanh nghiệp không có điều kiện ra nước ngoài.
Riêng đối với hoạt động thương mại dành cho dịp Tết Nguyên đán năm nay, ông Nguyễn Phú Hoà nhấn mạnh Thương vụ đã chủ động hỗ trợ các chương trình xúc tiến bán hàng hóa, thực phẩm phục vụ bà con kiều bào tại các siêu thị, hệ thống phân phối của Australia.
Trên các kênh truyền thông và website liên quan, Thương vụ cũng tiến hành trao các giải bốc thăm trúng thưởng, để thu hút thêm người mua, đồng thời quảng bá nhiều sản phẩm thương hiệu Việt Nam tới người dân “Xứ chuột túi”./.
Tin liên quan
Không để xảy ra khan hàng, sốt giá trong dịp Tết Nguyên đán 2021
Nhằm đảm bảo nguồn cung thiết yếu trong dịp Tết, từ vài tháng trước các doanh nghiệp bán lẻ lớn đã lên kế hoạch dự trữ và hiện tại hàng hóa đã về đến kho, sẵn sàng phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngOCOP Tây Ninh: Khi đặc sản không chỉ bán vị ngon mà bán cả câu chuyện
OCOP đang mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp Tây Ninh, khi đặc sản địa phương không chỉ được nâng tầm về chất lượng mà còn từng bước khẳng định thương hiệu.
-
Thị trườngHà Nội phát hiện nhiều vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu
Qua kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu.
-
Thị trườngLOTTE MART áp dụng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho nhãn hàng riêng
Từ 23/9 đến 6/10/2026, LOTTE MART triển khai chương trình khuyến mãi "Ngày hội nhãn hàng riêng" với nhiều ưu đãi, giảm giá cho hàng trăm sản phẩm nhãn hàng riêng Choice L.
-
Thị trườngHà Nội xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn ra thị trường
Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và hỗ trợ chuyển đổi số nhằm mở rộng thị trường cho sản phẩm công nghiệp nông thôn, đặc biệt là nhóm hàng thủ công mỹ nghệ.
-
Thị trườngMở hướng tiêu thụ nông sản trên nền tảng số
Với lợi thế về cây giống, hoa kiểng, trái cây và các sản phẩm OCOP, xã Chợ Lách được Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long lựa chọn thí điểm mô hình “Xã Thương mại điện tử – Chợ Lách Vươn Mình”.
-
Thị trườngNền tảng số mở đường cho đặc sản Hà Tĩnh vươn xa
Đặc sản Hà Tĩnh đang được đưa mạnh lên các nền tảng số, từ mạng xã hội, livestream đến sàn thương mại điện tử.
-
Thị trườngVĩnh Long: 2,1 triệu lao động và bài toán nhân lực chất lượng cao
Sau hợp nhất, tỉnh Vĩnh Long có quy mô dân số khoảng 4,2 triệu người, lực lượng lao động khoảng 2,1 triệu người.
-
Thị trườngMỹ xem xét cấm xuất khẩu dầu diesel nhằm hạ giá nhiên liệu
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét liệu việc áp dụng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel có giúp hạ nhiệt mức giá nhiên liệu quan trọng này - vốn đang ở mức cao kỷ lục - hay không.
-
Thị trườngBế mạc CAEXPO: Trung Quốc và ASEAN thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại dựa trên nền tảng AI
CAEXPO năm nay có địa điểm chính đặt tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Nam Ninh, cùng hai địa điểm phụ là Khu cộng đồng Nam A và Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Quế Lâm.










