Phong tỏa trụ sở Lầu Năm Góc sau thông tin về vụ nổ súng

07:32' - 04/08/2021
BNEWS Ngày 3/8, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tiến hành phong tỏa trụ sở sau khi có thông tin về một vụ nổ súng tại một bến tàu điện ngầm ngay gần Lầu Năm Góc.

Các nhân viên làm việc tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ ở ngoại ô Arlington của thủ đô Washington đã được lệnh trú ẩn ngay tại chỗ sau khi ghi nhận nhiều báo cáo về một số vụ nổ súng và khả năng có người bị thương tại bến tàu điện ngầm, nơi có lối vào chỉ cách cửa chính của tòa nhà vài chục mét.

Trên tài khoản Twitter, Lực lượng an ninh của Lầu Năm Góc cho biết "Lầu Năm Góc hiện đang bị phong tỏa do một sự cố tại Trung tâm Vận tải Lầu Năm Góc".

Lực lượng an ninh  yêu cầu người dân tránh xa khu vực trên.

Đài tin tức địa phương WUSA đã chiếu một bức ảnh cho thấy lực lượng an ninh được triển khai dày đặc cùng các phương tiện cứu hỏa và cứu hộ tại Lầu Năm Góc.

Hiện chưa có thông tin về thương vong được ghi nhận trong các vụ nổ sung trên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục