Phú Quốc – Từ khóa hot nhất của cuộc chơi second home cao cấp
Trong bối cảnh dịch bệnh, nhu cầu làm việc từ xa kết hợp nghỉ dưỡng dài ngày, chăm sóc sức khỏe và cá nhân hóa không gian sống khiến ngôi nhà thứ hai (second home) ở Phú Quốc đang là từ khóa hot nhất trên thị trường địa ốc.
Nhu cầu second home tăng vọt
Kể từ năm 2020, sau những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, thị trường bất động sản toàn cầu bắt đầu chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của phân khúc second home.
Những người dư giả tài chính dồn tiền vào ngôi nhà thứ hai khiến cho sự gia tăng nhu cầu đối với sản phẩm này đang ở mức kỷ lục, cao gấp đôi so với nhu cầu nhà chính, theo báo cáo của Redfin - một công ty môi giới bất động sản nổi tiếng trên thị trường toàn cầu.
Cụ thể, nhu cầu đối với second home đã tăng 100% trong tháng 10/2020 so với tháng 10/2019. Theo nhà kinh tế hàng đầu của Redfin, Taylor Marr, làm việc từ xa, học tập online dành cho trẻ em và hạn chế đi lại đều góp phần khiến nhu cầu về ngôi nhà thứ hai tăng vọt.
Nhu cầu tăng dựng đứng khiến doanh số bán second home ở các điểm nghỉ dưỡng cũng tăng phi mã trong thời gian gần đây, nhất là ở những vùng biển đảo nhiệt đới – nơi có khí hậu ấm áp, thiên nhiên tươi đẹp, không khí trong lành tốt cho sức khỏe, tránh xa đại dịch.
"Người mua đang tìm kiếm những địa điểm phù hợp với nhiều thế hệ trong gia đình, chú trọng không gian sống, thiên nhiên xung quanh, nơi họ có thể đi cùng ông bà, cha mẹ và con nhỏ, đồng thời có thể hoà mình vào thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, cũng như cảm thấy an toàn và tránh xa nguy cơ lây nhiễm COVID-19", ông David Forbes, Chủ tịch Văn phòng tư nhân Savills cho biết.
Khát khao không gian cá nhân hóa
Trong khi ngôi nhà thứ nhất chỉ cần đáp ứng những nhu cầu cơ bản của cuộc sống thì đối với ngôi nhà thứ hai, gia chủ thường đòi hỏi những yếu tố khắt khe hơn. Riêng tư, độc quyền, môi trường sống chất lượng, trong lành là những tiêu chí được ưu tiên khi giới nhà giàu tìm kiếm ngôi nhà thứ hai, thậm chí là ngôi nhà thứ ba, thứ tư.
Dễ hiểu bởi, đó không còn chỉ là nơi ở, mà còn là nơi nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khoẻ toàn diện, cũng là biểu tượng cho khối tài sản khẳng định đẳng cấp cá nhân, địa vị xã hội.
Đối với họ, đó phải là không gian sống đẳng cấp, tiện nghi, mang dấu ấn cá nhân, gu thẩm mĩ riêng và đáp ứng nhu cầu trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, ẩm thực, giải trí… chuẩn 5 sao tại tư gia. Để tạo nên những không gian sống độc bản như thế, giới siêu giàu không tiếc chi mạnh tay “thửa riêng” thiết kế kiến trúc, trang thiết bị nội ngoại thất, cảnh quan sân vườn.
Rạp chiếu phim theo phong cách hoàng gia, phòng trưng bày cổ vật khắp thế giới, hay phòng trưng bày xế hộp, rượu, đầu tư phòng spa, trị liệu đắt giá, thậm chí cả thẩm mỹ viện ngay tại tư gia… là điều mà giới siêu giàu có thể thỏa sức lên ý tưởng cho không gian sống, nghỉ dưỡng của riêng mình.
Ngay từ những thiết bị nội thất cho từng căn phòng, họ cũng muốn được tự tay lựa chọn, ví như việc muốn rinh về nhà chiếc bồn tắm được chạm khắc đá pha lê với mức giá lên tới 1 triệu USD nổi tiếng ở Dubai? Tất nhiên, bên ngoài ngôi nhà vẫn phải là một thế giới tiện nghi với hạ tầng tiện ích đồng bộ, cảnh quan hiện đại và đặc biệt là được bao bọc giữa thiên nhiên.
Xu hướng cá nhân hóa không gian sống không còn xa lạ trên thị trường bất động sản siêu sang. Khi nhu cầu sở hữu second home để nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, tránh xa dịch bệnh, ô nhiễm môi trường ngày càng tăng cao, giới thượng lưu lại càng muốn chăm chút tỉ mỉ cho ngôi nhà thứ hai – nơi có thể đem đến liều detox tuyệt vời nhất cho thể chất và tâm hồn.
Những chuyến nghỉ dưỡng dài ngày, thậm chí làm việc từ xa cả năm trời trên các hòn đảo trong ngôi nhà thứ hai đầy đủ tiện nghi mà vẫn vô cùng phong cách, chuẩn gu đã trở thành khát khao cháy bỏng của giới nhà giàu vào lúc này.
Theo đó, họ có thể chủ động hoàn toàn phân bổ thời gian, công việc trong suốt quá trình lưu trú, không phụ thuộc vào lịch đặt phòng và hàng loạt quy định của các khu nghỉ dưỡng, khách sạn.
Phú Quốc: Lãnh địa của second home độc bản
Giới nhà giàu Việt vốn luôn cập nhật tức thời mọi xu hướng quốc tế, cho nên khó có thể “đứng ngoài cuộc chơi” sở hữu second home độc bản trên các hòn đảo.
Chẳng cần phải kiếm tìm xa xôi, đảo Ngọc Phú Quốc – top 15 hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới để nghỉ hưu (International Living bình chọn), top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới 2021 (Tạp chí Time bình chọn) đã nhanh chóng trở thành đích ngắm lý tưởng để sở hữu ngôi nhà thứ hai.
Sau nhiều đợt giãn cách xã hội, giới nhà giàu Việt “phát cuồng” vì nhớ biển, nhớ những chuyến nghỉ dưỡng như mơ trên đảo Phú Quốc. “Nhớ biển quá đi mất”, “ước gì được bay đến Phú Quốc ngay lúc này”, “giá như có một ngôi nhà trên đảo Ngọc”…, những câu từ cảm thán đó có thể tìm thấy vô số mỗi khi một bức hình biển đảo Phú Quốc đăng trên mạng xã hội.
Khát khao đã biến thành hành động, khi giới nhà giàu không ngừng săn tìm second home ở Phú Quốc. Song, công cuộc này vẫn chưa đạt tới đích, khi dòng bất động sản second home cao cấp, độc bản tọa lạc ở những vị trí đắt giá nhất đảo Ngọc vẫn gần như “trống vắng”.
Đây cũng chính là những yếu tố tạo nên dư địa lớn cho phân khúc second home cao cấp ở Phú Quốc. Các chủ đầu tư lớn đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội này để phát triển second home đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng, nghỉ hưu giữa thiên nhiên biển đảo của giới nhà giàu.
Một trong những nhà đầu tư tiên phong ở phân khúc này phải kể đến Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự bùng nổ của second home ở phía Nam đảo Ngọc trong tương lai gần.
“Xu hướng hiện nay mọi người đang dần muốn cá nhân hóa trải nghiệm. Thời gian tới chúng tôi sẽ mang đến một dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu sở hữu second home độc bản của khách hàng.
Theo đó, ngoài việc mang lại không gian sống đẳng cấp cho khách hàng, chúng tôi còn kiến tạo lối sống chất lượng, cân bằng, với môi trường sống xanh, hài hoà thiên nhiên cùng các tiện ích chăm sóc sức khỏe hàng đầu ngay gần kề căn biệt thự của mình” – đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.
Nhà phát triển bất động sản cao cấp gắn với du lịch, nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam này cũng tiết lộ, đó sẽ là “ngôi làng nghỉ dưỡng” với dòng sản phẩm wellness second home kề rừng, cận biển, được bao bọc giữa 3 tầng thiên nhiên. Dự án này sẽ bổ sung vào bộ sưu tập hơn 50 công trình đẳng cấp trong hệ sinh thái Nam Phú Quốc của Sun Group.
“Tôi cho rằng Phú Quốc hội tụ đủ tiêu chuẩn để trở thành điểm đến đáng sống, nghỉ dưỡng và nghỉ hưu, phù hợp để phát triển mô hình second home cao cấp nói chung và wellness second home nói riêng.
Đây cũng là mô hình phù hợp với nhu cầu đang ngày một lớn. Cộng hưởng với điều kiện lợi thế tốt của Phú Quốc, dịch vụ đẳng cấp, chuyên nghiệp, mô hình này chắc chắn sẽ thành công”, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội bất động sản Việt Nam nói./.
Tin liên quan
-
Bất động sản
Nam Phú Quốc có gì mà được mệnh danh là "trung tâm mới" của đảo Ngọc?
07:00' - 03/08/2021
Mới đây, Time - tạp chí danh tiếng của Mỹ đã chọn Phú Quốc là một trong 3 địa danh của Việt Nam (cùng với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) vào Top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2021.
-
Bất động sản
Giải mã xu hướng chăm sóc sức khỏe tại gia giữa lòng Phú Quốc
14:36' - 30/07/2021
Bắt kịp những chuẩn mực xa xỉ mới của thế giới về chăm sóc sức khỏe tại gia, Phú Quốc đang hình thành nên những “ngôi làng” nghỉ dưỡng hội tụ đầy đủ chuỗi dịch vụ wellness được cá nhân hóa tối đa.
-
Kinh tế & Xã hội
Phú Quốc đảm bảo an toàn sức khỏe người dân khi đón khách quốc tế
10:08' - 29/07/2021
UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân Phú Quốc với mục tiêu phòng, chống dịch chủ động, phấn đấu đạt 95% người dân đủ điều kiện được tiêm đủ mũi vaccine.
-
Bất động sản
Căn hộ một phòng ngủ The Hill “chiếm sóng” địa ốc Phú Quốc
22:12' - 23/07/2021
Chỉ cần mức đầu tư vừa phải để sở hữu lâu dài căn hộ 1 phòng ngủ, trở thành cư dân của TP biển Phú Quốc – nơi mỗi tấc đất sẽ hóa tấc vàng chỉ sau vài năm nữa.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sản
Ra mắt The Pathway - tổ hợp căn hộ cao tầng mặt biển đầu tiên tại Sầm Sơn
12:30' - 07/05/2024
Sun Property (thành viên Sun Group) ra mắt tổ hợp căn hộ cao tầng mặt biển The Pathway thuộc quần thể Sun Grand Boulevard tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.
-
Bất động sản
Phân biệt rõ đấu thầu và đấu giá quyền sử dụng đất
09:47' - 07/05/2024
Theo HoREA, cần phân biệt rõ sự khác biệt giữa đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư với đấu giá quyền sử dụng đất và với đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình xây dựng.
-
Bất động sản
Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030
06:50' - 07/05/2024
Đến năm 2050 Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung phát triển được ít nhất 02 đô thị và một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn, ngang tầm khu vực châu Á.
-
Bất động sản
Đà Nẵng - Thành phố đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư
18:21' - 06/05/2024
Kể từ khi chính thức trở thành TP trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã trải qua những cuộc “lột xác” toàn diện. Đà Nẵng khởi đầu bứt phá bằng việc quy hoạch, chỉnh trang và phát triển đô thị.
-
Bất động sản
Quảng Bình đầu tư 500 căn nhà ở xã hội trong năm 2024
09:28' - 06/05/2024
Tỉnh Quảng Bình vừa yêu cầu các đơn vị liên quan sớm thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.
-
Bất động sản
Bắc Giang thu hồi hơn 1.400ha đất trong năm 2024 trên địa bàn huyện Yên Dũng
09:26' - 06/05/2024
Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Yên Dũng vừa được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt, địa phương này sẽ tiến hành thu hồi 1.411,45 ha đất trong năm nay.
-
Bất động sản
Lâm Đồng rà soát các dự án phân lô, bán nền tại Đà Lạt và Bảo Lộc
21:05' - 05/05/2024
UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.
-
Bất động sản
Đơn vị vận hành quốc tế chiếm 87% thị phần nguồn cung căn hộ dịch vụ
15:37' - 05/05/2024
Theo Công ty Savills Việt Nam, các đơn vị vận hành quốc tế tiếp tục chiếm đa số thị phần nguồn cung căn hộ dịch vụ trong thời gian tới, với 87% nguồn cung tương lai.
-
Bất động sản
Đất hợp thửa phải có chung mục đích sử dụng
08:20' - 05/05/2024
Theo quy định tại Điểm 2.3a Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính.