BNEWS Ngày 30/12, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 để nghe báo Báo cáo tổng kết tình hình năm 2021 xem xét, quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Năm 2021, trong bối cảnh địa phương gặp rất nhiều bất lợi do ảnh hưởng của dịch COVID-19; sự phát triển kinh tế - xã hội bị đình trệ; sức khỏe, tính mạng của nhân dân bị ảnh hưởng; nhiều người dân bị mất việc làm, thu nhập; một số doanh nghiệp đứng trước nguy cơ đóng cửa do dịch bệnh. Cuối năm 2021, Phú Yên lại trải qua trận lụt lớn gây thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đoàn kết nhất trí, nỗ lực thực hiện đạt 10/18 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, thu ngân sách đạt 7.400 tỷ đồng.
Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 đạt 0,33%, giữ được mức tăng trưởng dương; các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo, quan tâm kịp thời. Các lĩnh vực uốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu phát triển trong năm 2022. Phú Yên phấn đấu GRDP đạt tốc độ tăng 7%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 207 triệu USD, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 6.642 tỉ đồng, số xã đạt nông thôn mới chiếm 73%, mức giảm tỉ lệ hộ nghèo đa chiều là 1,5-2%, số người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 92%, độ che phủ rừng 46,5%...
Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực và chương trình hành động, nghị quyết, quy định của tỉnh, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giới thiệu và bầu bổ sung đồng chí Lương Văn Trương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XVII.
Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định trong việc thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.Do đó, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trước mắt là khá nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu cao độ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế-xã hội theo phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”, trong đó nhiệm vụ hết sức quan trọng hiện nay là khôi phục và phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, tạo tiền đề vững chắc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu, để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra thì từng Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương phải tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Tỉnh ủy, đảm bảo tiến độ, chất lượng, có hiệu quả thiết thực để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo tiền đề cho những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội các năm tiếp theo.Cùng với đó, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục hậu quả sau cơn lũ và triều cường gây sạt lở vừa qua ở một số địa phương để sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển sản xuất kinh doanh.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương đề nghị các địa phương, đơn vị có kế hoạch chuẩn bị Tết chu đáo, không để xảy ra tình trạng người dân bị thiếu đói; lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động vui Xuân, đón Tết tại địa phương, đơn vị mình trên tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, không để người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác vì hiện nay tình hình dịch bệnh tại một số địa phương đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp trở lại./.Tin liên quan
Tôm hùm bông Phú Yên được bảo hộ chỉ dẫn địa lý
Ngày 22/12, tại thành phố Tuy Hòa, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã công bố Quyết định về việc cấp văn bằng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” cho sản phẩm tôm hùm bông tỉnh Phú Yên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChính quyền địa phương 2 cấp: Từ tinh gọn bộ máy đến quản trị hiện đại
Một năm sau cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã vượt qua giai đoạn vận hành ban đầu để bước sang yêu cầu cao hơn.
-
Kinh tế Việt NamDự kiến ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị trong tháng 7
Tính đến ngày 30/6/2026, lĩnh vực đường sắt các loại có 1.791 tiêu chuẩn; trong đó, 854 tiêu chuẩn Việt Nam và 937 tiêu chuẩn nước ngoài; và 40 quy chuẩn.
-
Kinh tế Việt NamCuộc đua đào tạo nhân lực cho các dự án đường sắt
Bộ Xây dựng xác định công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với khả năng triển khai thành công các dự án trọng điểm quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamĐộng lực quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong quý II/2026 và sáu tháng đầu năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài cuối: Định vị từ chất lượng và bản sắc
Từ vùng đất từng được thế giới biết đến bởi khói lửa chiến tranh, Khe Sanh hôm nay đang được nhắc đến bằng hương thơm của những hạt Arabica đặc sản.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài 1: Hồi sinh trên chiến trường Khe Sanh
Hôm nay, trên những quả đồi từng loang lổ hố bom, Arabica Khe Sanh không chỉ trở thành sinh kế của hàng nghìn hộ dân mà còn từng bước khẳng định vị thế của một vùng cà phê đặc sản.
-
Kinh tế Việt NamBước chuyển nâng giá trị cho đặc sản miền núi
Thương mại điện tử, chuỗi liên kết và xây dựng thương hiệu đang giúp nông sản vùng cao thoát khỏi vòng luẩn quẩn được mùa mất giá, mở ra hướng tham gia chuỗi giá trị hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Sàn giao dịch carbon chính thức vận hành, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, UOB đầu tư 450 triệu USD tại VIFC và loạt chính sách mới có hiệu lực từ 1/7 là những điểm nhấn đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Quyết liệt hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Đây là nền tảng quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.












