Phú Yên: Khởi tố nhiều đối tượng bắt giữ người trái pháp luật và cho vay nặng lãi

21:22' - 22/11/2023
BNEWS Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra Quyết định khởi tố 5 bị can liên quan đến hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật” xảy ra trên địa bàn.

Năm bị can gồm: Bùi Thị Kim Hương (sinh năm 1984), Trần Đức Trọng (sinh năm 1990, chồng của Hương), Ngô Chí Luân (sinh năm 2004, con riêng của Hương, cùng trú tại phường 4, thành phố Tuy Hòa), Bùi Ngọc Nam (sinh năm 1989, em ruột của Hương, trú tại Phường 9, thành phố Tuy Hòa) và Bùi Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, em ruột của Hương, trú tại xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa).

 

Công an thành phố Tuy Hòa cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Ngọc Nam và Trần Đức Trọng; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Kim Hương và Bùi Ngọc Tuấn. Riêng bị can Ngô Chí Luân đang thi hành án 2 năm tù về tội “Giết người” từ ngày 22/9/2023.

Khám xét chỗ ở của Bùi Thị Kim Hương vào sáng 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa thu giữ 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động cùng nhiều sổ sách, giấy tờ dùng để ghi chép tiền cho vay, chơi hụi của đối tượng.

Trước đó, vào tháng 6/2022, vợ chồng anh V.T.Đ và chị V.T.T.T (cùng sinh năm 1991, cùng trú tại phường 9, thành phố Tuy Hòa) sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp cho vợ chồng Bùi Thị Kim Hương, Trần Đức Trọng để vay số tiền 150 triệu đồng. Đến tháng 4/2023, vợ chồng anh Đ và chị T mất khả năng trả nợ nên bỏ đi khỏi địa phương và cắt liên lạc với vợ chồng Hương, Trọng. Đầu tháng 8/2023, anh Đ nhờ một cán bộ ngân hàng bán thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nói trên cho vợ chồng Hương, Trọng. Biết được anh Đ sử dụng giấy tờ giả để mượn tiền và với mục đích đòi nợ nên Trọng và Hương cùng Luân, Nam, Tuấn đã bàn bạc và bắt anh Đ về nhà của Hương (tại các địa chỉ số 14/2 Lương Văn Chánh và số 08/56 Phạm Ngọc Thạch, thành phố Tuy Hòa) để gây sức ép trả nợ.

Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Quang (sinh năm 1970, trú tại phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo điều 201 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến nay, Nguyễn Tấn Quang đã cho nhiều người vay với lãi suất cao từ 10%-15%/tháng, thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Các vụ việc này đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục