Phú Yên siết chặt quản lý kinh doanh mặt hàng đường dịp cuối năm
Vào dịp cuối năm, mặt hàng đường (đường trắng, đường tinh luyện) được tiêu thụ tương đối mạnh để phục vụ sản xuất bánh kẹo, mứt… Một số đối tượng đã tìm cách nhập lậu đường vào tỉnh Phú Yên để tiêu thụ với giá rẻ.
Điều này khiến cho việc cạnh tranh giữa đường được sản xuất trong tỉnh với đường lậu rất khó khăn. Để đảm bảo ổn định thị trường, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Phú Yên đang tổng lực ra quân kiểm soát tình trạng buôn bán, kinh doanh mặt hàng này.
Đầu tháng 10/2019, các Đội Quản lý thị trường số 2 và số 4 (thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên) liên tiếp phát hiện và thu giữ 6 tấn đường không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp; trên bao bì có in nhãn hiệu tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định. Toàn bộ số đường này được chủ hàng khai nhận là vận chuyển từ địa phương khác về tỉnh Phú Yên để tiêu thụ.
Vì đường nhập lậu không phải đóng thuế nên giá bán chỉ hơn 10.000 đồng/kg. Trong khi đó, các nhà phân phối mua tại các nhà máy đường của tỉnh Phú Yên như KCP, đường Tuy Hòa với giá gần 11.700 đồng/kg… Điều này khiến cho các doanh nghiệp phân phối đường khó có thể cạnh tranh với đường lậu.
Bà Nguyễn Thị Tình, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thành Danh cho biết, đường lậu nhập vào địa phương sẽ có giá rẻ vì không phải đóng thuế. Điều này ảnh hưởng đến giá cả thị trường không chỉ trong tỉnh mà còn cả nước, bởi đường sản xuất trong nước có giá cao sẽ tiệu thụ chậm lại và gây áp lực cạnh tranh cho các công ty phân phối. Trước đây bình quân mỗi năm công ty bán được 500 đến 1.000 tấn đường cho các nhà máy đường trong nước thì giờ đây số lượng chỉ còn một nửa và không còn lợi nhuận cho công ty.
Khó khăn hiện nay trong quản lý đường lậu là mặt hàng này được vận chuyển, tiêu thụ thông qua các hộ kinh doanh cá thể. Họ không quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ của đường, có hóa đơn hay không mà chỉ cần giá rẻ. Việc chia nhỏ số lượng đường để vận chuyển cùng các loại hàng hóa khác để tránh bị phát hiện cũng là “chiêu thức” của những đối tượng buôn đường lậu.
Ông Nguyễn Thái Vinh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường Phú Yên cho biết, khó khăn phát hiện đường nhập lậu là đa số được thực hiện tại điểm kinh doanh nhỏ, lẻ. Các đối tượng thường mua với số lượng ít khoảng 1 đến 2 bao (mỗi bao 50kg) sau đó chia ra các bao nhỏ không dán nhãn mác để bán. Những điểm buôn bán lớn thì cất giấu và không có giấy phép đăng ký kinh doanh. Khi tiêu thụ các đối tượng thường chia ra số lượng ít và vận chuyển nhiều lần.
Trước các hình thức tinh vi trong vận chuyển, buôn bán đường lậu… Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên đã tăng cường lực lượng kiểm tra các cửa hàng kinh doanh đường lớn để truy xuất nguồn gốc. Việc kiểm tra được thực hiện tại các hộ đăng ký kinh doanh đường; các kho hàng và kết hợp các nguồn tin báo khác.
Ông Phạm Thanh Hiền, Phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường Phú Yên cho biết, cuối năm là dịp cao điểm tiêu thụ đường để phục vụ sản xuất các mặt hàng bánh kẹo. Vậy nên Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên sẽ tăng cường quản lý mặt hàng này, duy trì kiểm tra đột xuất các điểm, các tuyến được người dân báo tin có kinh doanh, cất giấu đường lậu; kiểm tra thường xuyên các cửa hàng, kho hàng của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra phát hiện những phương tiện vận chuyển đường lậu đi tiêu thụ.
Tỉnh Phú Yên cũng sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra diện rộng tình hình kinh doanh, buôn bán mặt hàng đường để ngăn chặn đường nhập lậu; góp phần giải quyết lượng đường tồn kho để các nhà máy trên địa bàn tỉnh chuẩn bị vào vụ ép mới./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Quản lý thị trường phía Nam “nóng” chuyện đường lậu và thuốc lá lậu
15:02' - 29/06/2018
Ngày 29/6, tại Hậu Giang diễn ra hội nghị công tác phối hợp 19 chi cục quản lý thị trường khu vực phía Nam do Bộ Công Thương tổ chức.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Liên kết để sản xuất hữu cơ bền vững
20:46' - 08/08/2022
Tại thành phố Cần Thơ, thời gian qua, ngành nông nghiệp đã và đang phối hợp với một số doanh nghiệp triển khai các mô hình sản xuất hữu cơ trên lúa, cây ăn trái.
-
Hàng hoá
Giảm 10% thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng động cơ, không pha chì
19:54' - 08/08/2022
Theo đó, điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì (thuộc mã từ 2710.12.21 đến 2710.12.29) từ 20% xuống 10%.
-
Hàng hoá
Giá dầu châu Âu phiên 8/8 gần mức thấp kỷ lục nhiều tháng
17:17' - 08/08/2022
Trong phiên 8/8 tại châu Âu, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 51 xu Mỹ, xuống 94,41 USD/thùng, trong lúc giá dầu WTI giảm 3 xu Mỹ, xuống 88,58 USD/thùng, do những lo ngại về nhu cầu.
-
Hàng hoá
Sáng 8/8 giá dầu châu Á đi xuống bất chấp vụ cháy kho dầu tại Cuba
10:44' - 08/08/2022
Giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống trong phiên giao dịch sáng 8/8, neo sát mức thấp nhất trong nhiều tháng qua.
-
Hàng hoá
Giá hoa cúc Đà Lạt tăng cao kỷ lục dịp Rằm tháng bảy
10:31' - 08/08/2022
Dù chưa đến ngày Rằm tháng bảy Âm lịch nhưng giá hoa cúc cắt cành tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tăng cao kỷ lục, vượt 50.000 đồng/bó và cao hơn cả giá hoa trong dịp Tết Nguyên đán 2022 vừa qua.
-
Hàng hoá
Xử lý hai đại lý kinh doanh xăng dầu chưa điều chỉnh giá theo quy định
10:19' - 08/08/2022
Lực lượng quản lý thị trường Kiên Giang vừa xử lý hai đại lý bán lẻ xăng dầu niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá do thương nhân phân phối xăng dầu quy định.
-
Hàng hoá
Thu giữ nhiều máy phun sương khử khuẩn nhập lậu
10:01' - 08/08/2022
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa kiểm tra và phát hiện lô máy phun sương nhập lậu được vận chuyển vào thị trường nội địa. Vì vậy, lực lượng đã tiến hành thu giữ và xử phạt theo pháp luật
-
Hàng hoá
Giá mít Thái siêu sớm tăng cao
09:55' - 08/08/2022
Nông dân các địa bàn kiểm soát lũ phía Tây Tiền Giang, nơi có vùng trồng mít Thái siêu sớm chuyên canh lớn rất phấn khởi bởi giá mít đang tăng mạnh sau thời gian giảm sâu bởi dịch COVID-19.
-
Hàng hoá
Lạm phát giá lương thực vẫn cao tại Mỹ và Eurozone
07:55' - 08/08/2022
Lạm phát giá lương thực hàng năm của Mỹ và Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) hiện ở mức 8,8%, so với mức trung bình 1,6% trong thập niên trước khi bùng phát đại dịch.