Phú Yên trình diễn các món ngon từ cá ngừ đại dương
Cá ngừ đại dương là một trong những đặc sản của ẩm thực Phú Yên. Từ nguyên liệu chính là cá ngừ dưới bàn tay tài hoa và tài chế biến của các đầu bếp đã cho ra những món ăn như: Cá ngừ rang muối hoàng kim, cá ngừ đại dương nướng đá, cá ngừ xông khói rượu Quán Đế...
Các món ăn này được chọn giới thiệu đến thực khách tại sự kiện giao lưu kết nối ẩm thực do Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn phát triển ẩm thực Việt Nam phối hợp với Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn và Hội Đầu bếp tỉnh Phú Yên tổ chức tối 2/6 tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).
Tại buổi trình diễn, đầu bếp Phạm Sơn Vương, Chủ tịch Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn đã giới thiệu về cách thức lấy thịt cá ngừ để chế biến các món ăn từ con cá ngừ tươi sống có trọng lượng hơn 70 kg.
Bếp trưởng Pytopia Center Kiều Công Thoại, Top 8 cuộc thi Chiếc Thìa Vàng 1, đã trình diễn chế biến các món ăn từ cá ngừ đại dương.
Món ăn đặc biệt có sự kết hợp của những sản vật địa phương, của núi rừng và biển. Những miếng cá ngừ tươi rói được chọn lựa kỹ lưỡng, ướp gia vị... rồi nướng trực tiếp trên những viên đá thô mộc của vùng ven Gành Đá Đĩa ngoài vùng di tích.
Một cách chế biến khác là món “cá ngừ xông đá cuội” (đá cuội được lấy từ vùng suối lạnh Phú Yên) và rượu gạo Quán Đế (Sông Cầu). Vị ngọt của cá kết hợp với hương thơm dịu của rượu tỏa ra từ những viên đá cuội vô cùng hấp dẫn.
Bếp trưởng Kiều Công Thoại chia sẻ thêm: Đặc trưng ở Phú Yên là cá ngừ và văn hóa đá, chính vì thế ông đã nghĩ đến việc kết hợp những điều này trong món ăn.
Cá ngừ nướng hoặc xông với đá sẽ giữ nguyên độ tươi, ngọt, thấm sâu vào vị giác mà mọi du khách đều cảm nhận được sự tinh tế của món ăn.
Đặc biệt, nước chấm được pha chế từ các nguyên liệu rất đặc trưng của Phú Yên như lá é, ớt xiêm và lá dít tạo nên vị chua thanh, cay nhẹ làm cho món ăn thêm đậm đà hơn.
Từ nguyên liệu là cá ngừ đại dương, chuyên gia bếp Đào Thiện Minh lại chọn cách kết hợp giữa cá ngừ và muối để cho ra món “cá ngừ rang muốn hoàng kim”.
Hay chuyên gia bếp Á Nguyễn Quang Long lại kết hợp với các loại rau theo mùa ở Phú Yên để làm món “Salad sốt chanh dây, thăn cá ngừ”...
Nhiều thực khách tỏ ra thích thú khi tham gia và thưởng thức các món ăn tại buổi trình diễn. Họ cảm nhận được nét đẹp truyền thống, mộc mạc của Phú Yên và sự mặn mòi của những sản vật từ biển cả.
Ông Võ Minh Hùng, du khách từ Thành phố Hà Nội chia sẻ: Các món ăn được chế biến từ cá ngừ đại dương ở Phú Yên rất hấp dẫn, ngon miệng.
Lâu nay chúng tôi mới chỉ biết đến cá ngừ dạng shasimi hoặc mắt cá ngừ nhưng hôm nay cùng một lúc biết được nhiều món. Hấp dẫn cả về mùi lẫn vị là các món chế biến có liên quan đến đá.
Còn chị Lê Hồng Phượng, du khách đến từ Cần Thơ thích thú cho biết: Dù từng xem nhiều thông tin giới thiệu qua internet nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến Phú Yên và thưởng thức những món ăn thú vị như vậy.
Cá ngừ ở đây chế biến rất ngon, đậm, béo và thơm, thớ thịt mềm… Có cả món ăn được kết hợp với bánh tráng thanh long mới được làm gần đây.
Ông Hồ Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Phú Yên cho biết: Việc giới thiệu các món ăn đặc trưng, hấp dẫn chế biến từ cá ngừ đại dương là cơ hội quảng bá ẩm thực Phú Yên đến đông đảo du khách.
Sắp tới Hiệp hội du lịch Phú Yên sẽ phối hợp với các doanh nghiệp du lịch thực hiện mô hình Chợ ẩm thực.
Tại đây, khách du lịch không chỉ được thưởng thức những món ăn ngon mà còn được trải nghiệm cách làm các món ăn truyền thống của người dẫn Phú Yên.
Mục đích của các hoạt động này là tôn vinh các đầu bếp giỏi, gắn kết cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn lại gần nhau hơn; chia sẻ kinh nghiệm phục vụ du khách tốt hơn./.
Tin liên quan
-
Đời sống
Đến Hải Phòng ngắm thành phố của những cây cầu về đêm
09:36' - 31/05/2020
Chỉ trong 3 năm, thành phố Hải Phòng đã xây dựng 45 cây cầu, trong đó có cầu vượt biển dài nhất Việt Nam hiện nay là cầu Đinh Vũ - Cát Hải.
-
Đời sống
Lễ trao bằng tốt nghiệp đặc biệt trong mùa dịch COVID-19
07:30' - 24/05/2020
Do quy định giãn cách xã hội nên 179 học sinh trung học ở Manila, Philippines không thể tham dự lễ tốt nghiệp ra trường. Tuy nhiên, từng em vẫn được nhận bằng trong một buổi lễ đặc biệt.
-
Đời sống
Du lịch sức khoẻ: Mỏ vàng kích hoạt
06:00' - 24/05/2020
Đầu tư cho sức khoẻ ngày càng được chú trọng, đặc biệt là loại hình kết hợp du lịch chăm sóc sức khỏe.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 15/2
05:00'
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 15/2 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 15/2, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 2, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sống
Vùng lũ Làng Chút thay áo mới, đón Xuân sang
20:47' - 14/02/2026
Một mùa Xuân mới lại đến, với sự sẻ chia của cộng đồng và sự vào cuộc kịp thời của các cấp chính quyền, Làng Chút đang từng ngày hồi sinh mang theo niềm tin vào tương lai tươi sáng hơn.
-
Đời sống
Niềm vui an cư của người nghèo vùng cao Lào Cai
20:28' - 14/02/2026
Những ngày cuối năm Ất Tỵ, không khí đón năm mới của các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai trở nên ấm áp, an vui hơn khi bà con được đón Tết trong những ngôi nhà mới khang trang.
-
Đời sống
Giữ hồn Tết qua cặp bánh phu thê Đình Bảng
20:27' - 14/02/2026
Trên mâm cỗ Tết, bên cạnh bánh chưng xanh, dưa hành, thịt mỡ, cặp bánh phu thê như lời nhắc nhớ về tình nghĩa, về sự sum vầy.
-
Đời sống
Đưa ánh sáng về bản để đồng bào vùng cao đón Tết trọn vẹn
20:09' - 14/02/2026
Tại những bản chưa có điện lưới quốc gia, ngành chức năng đã có giải pháp linh hoạt, nỗ lực để cấp điện tạm thời cho người dân đón Tết bằng nguồn điện từ máy phát diesel.
-
Đời sống
Xuân giữa rừng đước và những cái Tết không về quê
15:31' - 14/02/2026
Những ngày này, không khí Tết tràn ngập trên mọi miền đất nước, mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, sắm sửa đồ dùng để đón một mùa xuân mới.
-
Đời sống
Thú chơi quất ngày Tết và câu chuyện giữ nghề ở Hà Nội
11:32' - 14/02/2026
Mỗi độ Tết đến, khi gió xuân lướt nhẹ trên mặt sông Hồng, sắc đào Nhật Tân bắt đầu khoe thắm, thì ở bãi bồi Tứ Liên, những vườn quất cũng vào mùa rực rỡ nhất trong năm.
-
Đời sống
Hình ảnh người dân về quê đón Tết
11:31' - 14/02/2026
Sáng 14/2/2026 (27 tháng Chạp), ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các tuyến đường hướng ra cửa ngõ Thủ đô lại tái diễn hình ảnh dòng phương tiện nối đuôi nhau rời Hà Nội.
-
Đời sống
Tết ấm áp cho giáo viên vùng cao
10:28' - 14/02/2026
Không còn là những mùa Xuân "vắng bóng" quà Tết, năm nay, hàng nghìn giáo viên cắm bản tại các rẻo cao của Nghệ An đã đón nhận niềm vui kép từ chính sách của Nhà nước và sự chung tay của cộng đồng.

Các đầu bếp trình diễn chế biến món ăn với nguyên liệu từ cá ngừ đại dương. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN
Các đầu bếp trình diễn lấy thịt từ cá ngừ đại dương để chế biến món ăn. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN
Món Sashimi từ cá ngừ đại dương. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN