Phum sóc rộn ràng đoàn kết xây dựng quê hương Sóc Trăng
Khu dân cư chuyển mình
Khu dân cư ấp Vĩnh Thuận (xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm) có 80% dân số là người Khmer sinh sống, diện tích tự nhiên 340,5 ha, trong đó 293,5 ha sản xuất nông nghiệp. Người dân nơi đây chủ yếu sống dựa vào xuất nông nghiệp, dịch vụ và mua bán nhỏ. Theo ông Danh Phol, Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Thuận, được sự quan tâm đầu tư về hạ tầng nông nghiệp, giao thông cùng với sự đoàn kết của người dân trong sản xuất nông nghiệp, giữ gìn an ninh trật tự…, đời sống của người dân trong khu dân cư từng bước nâng lên. Hiện, toàn ấp chỉ còn 2 hộ nghèo, chiếm 0,68% dân số. Ngoài ra, người dân ấp Vĩnh Thuận cùng nhau hiến đất, ngày công xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, giữ gìn an ninh trật tự nơi phum sóc, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Tuy đã hơn 60 tuổi, nhưng ông Dương Lên (ấp Vĩnh Thuận) luôn tham gia đầy đủ các phong trào do chính quyền địa phương phát động. Bày tỏ niềm vui trước sự thay đổi của quê hương, ông chia sẻ: “Nhà nước đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp, đường giao thông, trường học, trạm y tế khá khang trang. Từ đó giúp người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, con em được học hành… Trách nhiệm của mỗi người dân là đoàn kết, cần cù lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước”.Thị xã Ngã Năm có 61 khu dân cư. Những năm qua, cùng với sự đầu tư từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chính quyền địa phương luôn quan tâm phát triển hạ tầng sản xuất nông nghiệp giúp tạo điều kiện cho người dân phát triển khá toàn diện.
Ông Kim Thái Phong, Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm cho hay, bên cạnh sự quan tâm đầu tư nguồn vốn từ Trung ương, UBND tỉnh Sóc Trăng, có sự đồng tình cao trong nhân dân về việc hiến đất, sẵn sàng bàn giao mặt bằng khi thực hiện các công trình. Từ đó, thị xã Ngã Năm mới thuận lợi trong việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, mở ra nhiều tiềm năng để thu hút sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp. Hiện, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của thị xã ở mức 13,38%; thu nhập bình quân đầu người 60 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3,5% dân số. Phát huy tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộcTheo Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn, Tỉnh ủy luôn quán triệt quan điểm của Đảng “Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào Khmer luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quan tâm, thực hiện thường xuyên.
Đại đức Lý Thành, Trụ trì chùa Tà On (huyện Mỹ Tú) cho biết, đồng bào Khmer ở địa phương cùng cộng đồng dân tộc anh em luôn có sự gắn bó với nhau trong cuộc sống, sản xuất... Đại đức cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo từ thiện do Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương phát động. Đồng thời, Đại đức cũng tuyên truyền đến phật tử về tinh thần đoàn kết, gắn bó trong xóm, ấp, tích cực vận động phật tử sống và làm việc theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Những ngày đầu tháng 11, khi thời tiết se lạnh, từ sáng sớm, đồng bào các dân tộc Khmer, Hoa và Kinh ở khóm Xẻo Me (phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu) đã nô nức đến tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.Theo ông Trà Pôl, Trưởng Ban công tác Mặt trận khóm, Xẻo Me có trên 72% dân số là người dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc Khmer chiếm 45,8%, dân tộc Hoa chiếm 37,1%. Hiện, toàn khóm chỉ còn 8 hộ nghèo chiếm 1,55% dân số. Ông Trà Pôl cho biết, hằng năm cứ vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, bà con ở phum, sóc cùng nhau tham gia ngày hội, cùng chung vui “Bữa cơm đoàn kết”. Bữa cơm được tổ chức từ nguồn đóng góp của người dân ở khu dân cư, với những món ăn đơn giản nhưng mang đậm nét truyền thống của ẩm thực quê hương. Qua đó, tình cảm người dân trong các khu dân cư càng thêm gắn bó; người dân tiếp tục phát huy tinh thần thi đua phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm đối xã hội, cùng nhau xây dựng quê hương bình yên.
Ông Trương Văn Hiệp, khóm Xẻo Me chia sẻ, Ngày hội đã thực sự tạo không khí vui tươi, thắt chặt hơn tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng ở khu dân cư. Ngày hội còn tạo sự gắn bó mật thiết giữa chính quyền địa phương với nhân dân…, từ đó tăng cường niềm tin người dân với Đảng, Nhà nước. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết, hiện toàn tỉnh có 772 khu dân cư và hằng năm 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút trên 100.000 người tham dự. Ngày hội năm nay ở các khu dân cư được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung lẫn hình thức, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, huy động được sự tham gia của cả cộng đồng.Tin liên quan
-
Đời sống
Sóc Trăng trang bị kỹ năng sống cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số
08:15' - 27/10/2024
Sóc Trăng, tỉnh có trên 35% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó người Khmer nhiều nhất cả nước (với hơn 30,1% tương đương khoảng 362 nghìn người).
-
Ngân hàng
Sóc Trăng kiến nghị bố trí nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội
09:08' - 10/10/2024
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng, tổng dư nợ tín dụng chính sách đến 30/9/2024 thực hiện đạt trên 5.600 tỷ đồng, với 160 ngàn khách hàng, đạt 47,66% số hộ dân sinh sống trên địa bàn tỉnh.
-
Kinh tế & Xã hội
Khám phá Cù Lao Dung, nốt son du lịch Sóc Trăng
15:58' - 08/10/2024
Huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) nằm ở hạ nguồn sông Hậu. Toàn huyện có diện tích 245km, là nơi hội tụ của hai vùng sinh thái (vùng sinh thái nước ngọt phù sa và sinh thái rừng ngập mặn ven biển).
-
Kinh tế & Xã hội
Sóc Trăng sử dụng vốn ưu đãi hỗ trợ đồng bào dân tộc an cư, lạc nghiệp
09:36' - 06/10/2024
Theo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sóc Trăng, nguồn vốn tín dụng ưu đãi góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu nhiệm vụ về giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Sức trẻ Bến Tre dẫn đường cho đổi mới và phát triển xanh
20:17' - 15/05/2025
Thanh niên là nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi sự hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo.
-
Đời sống
Hé lộ bất ngờ về cấu trúc bên trong Mặt Trăng
09:07' - 15/05/2025
Khi theo dõi trường hấp dẫn của Mặt Trăng, giới khoa học phát hiện "vùng sáng" - mặt luôn hướng về phía Trái Đất - có nhiệt độ ấm hơn "vùng tối", cho thấy cấu trúc bên trong có sự bất đối xứng.
-
Đời sống
Phát hiện dấu chân hóa thạch lâu đời nhất của bò sát tại Australia
08:55' - 15/05/2025
Các nhà khoa học Australia vừa xác định được dấu chân hóa thạch lâu đời nhất của một loài động vật "giống bò sát" trên một phiến đá cát được tìm thấy gần Melbourne.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 15/5
05:00' - 15/05/2025
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 15/5 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 15/5, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 5, chuyển đổi lịch âm - dương 2025.
-
Đời sống
Phát hiện ký sinh trùng nguy hiểm có khả năng "hóa lỏng" nội tạng con người
07:40' - 14/05/2025
Các nhà khoa học tại Đại học California (Mỹ) vừa có phát hiện đột phá về cơ chế hoạt động của một loại ký sinh trùng nguy hiểm có khả năng "hóa lỏng" nội tạng con người.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 14/5
05:00' - 14/05/2025
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 14/5 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 14/5, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 5, chuyển đổi lịch âm - dương 2025.
-
Đời sống
Hình ảnh hàng nghìn phật tử và người dân cung rước xá lợi Đức Phật về Hà Nội
18:08' - 13/05/2025
Trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025, chiều 13/5/2025, xá lợi Đức Phật đã được cung nghênh về chùa Quán Sứ (Hà Nội).
-
Đời sống
Đi từng ngõ, gõ từng nhà "phủ sóng" VNeID trong 90 ngày cao điểm
16:22' - 13/05/2025
Tỉnh Bình Phước đang quyết liệt triển khai đợt cao điểm “90 ngày, đêm” nhằm “phủ sóng”, hỗ trợ người dân tích hợp các thông tin quan trọng.
-
Đời sống
Gần 40% người dân Nhật Bản được khảo sát trải lòng về cảm giác cô đơn
08:00' - 13/05/2025
Một khảo sát mới đây của Chính phủ Nhật Bản đã tiết lộ một thực trạng đáng lưu tâm: có đến 39% người dân nước này được hỏi thường xuyên hoặc đôi khi cảm thấy cô đơn.