PTT Vương Đình Huệ: Mong muốn Tập đoàn Prudential tiếp tục đầu tư vào trái phiếu Chính phủ

20:56' - 05/03/2018
BNEWS Phó Thủ tướng hoan nghênh, đánh giá cao sự phát triển bền vững của Prudential tại Việt Nam, chúc mừng Công ty có bước tăng trưởng trên 20% trong năm 2017.
 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Giám đốc Quan hệ Chính phủ và Pháp chế Tập đoàn Bảo hiểm Prudential Vương quốc Anh Julian Adams. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Chiều 5/3, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp ông Julian Adams, Giám đốc quan hệ Chính phủ và Pháp chế, Thành viên Ban Giám đốc Tập đoàn Prudential, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phát triển doanh nghiệp, triển khai các chính sách thu hút đầu tư thuận lợi, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế để bảo đảm các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Anh đầu tư, kinh doanh lâu dài.

Theo ông Julian Adams, Prudential cam kết hoạt động lâu dài tại Việt Nam. Năm 2019 đánh dấu 20 năm Công ty này hoạt động và trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Việt Nam; Prudential mong muốn trở thành “công dân” tốt của Việt Nam.

Ông Julian Adams cho biết, mong muốn của Prudential là bàn thảo cách thức để Việt Nam đối phó với việc già hóa dân số. Prudential sẵn sàng hợp tác, chia sẻ nhu cầu tiết kiệm lâu dài, dài hạn tại Việt Nam. Thị trường Việt Nam có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Prudential cam kết sẽ cùng với Chính phủ khắc phục những thách thức của quá trình già hóa dân số, giảm gánh nặng lên ngân sách quốc gia.

Khẳng định đây là những vấn đề Chính phủ rất quan tâm, Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng nhưng cũng có tốc độ già hóa dân số nhanh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Chính phủ Việt Nam đang chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kiểm soát số sinh sang trọng tâm dân số với phát triển bền vững, duy trì tỷ lệ sinh thay thế hợp lý, nhất là ở các đô thị lớn, tỷ lệ sinh thay thế đang giảm đi, đây là điều Chính phủ rất quan ngại.

Mặt khác, Chính phủ đang trình Trung ương đề án về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo hướng xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, chính sách bảo hiểm xã hội này sẽ phát huy vai trò của Chính phủ, thị trường và người dân theo nguyên tắc “đóng – hưởng”.

Đề án sẽ trình Trung ương xem xét thông qua vào đầu tháng 5/2018. Nếu được thông qua, đây sẽ là chiến lược phát triển bền vững cho bảo hiểm xã hội nói chung cũng như hệ thống bảo hiểm nhân thọ của các công ty bảo hiểm nói riêng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Mong muốn Tập đoàn Prudential tiếp tục đầu tư vào trái phiếu Chính phủ. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Phó Thủ tướng hoan nghênh, đánh giá cao sự phát triển bền vững của Prudential tại Việt Nam, chúc mừng Công ty có bước tăng trưởng trên 20% trong năm 2017, đặc biệt là việc Prudential là nhà đầu tư trái phiếu Chính phủ rất tích cực và có hiệu quả tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng nói: “Chúng tôi đang tái cơ cấu lại nợ công, một trong những vấn đề quan trọng nhất là phát hành, thu hút nhanh trái phiếu Chính phủ dài hạn”; mong muốn Tập đoàn Prudential tiếp tục đầu tư trong lĩnh vực này, đồng thời phát triển thêm nhiều sản phẩm mới.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đang có chiến lược mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, trong đó có việc người dân tham gia bảo hiểm thông qua các công ty bảo hiểm nhân thọ. Triển vọng của thị trường bảo hiểm Việt Nam, cả phi nhân thọ và nhân thọ còn rất lớn./.

>>> SMBC muốn tham gia vào quá trình tái cơ cấu ngân hàng tại Việt Nam

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục