PV GAS hỗ trợ chương trình chia sẻ yêu thương của phụ nữ Đà Nẵng 5 tỷ đồng

16:21' - 08/08/2021
BNEWS Tham gia Chương trình “Phụ nữ Đà Nẵng sẻ chia yêu thương, chung tay phòng chống dịch COVID-19” do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức, PV GAS đã hỗ trợ Chương trình số tiền 5 tỷ đồng.

Ngày 8/8, tham gia Chương trình “Phụ nữ Đà Nẵng sẻ chia yêu thương, chung tay phòng chống dịch COVID-19” do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố  Đà Nẵng tổ chức, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã hỗ trợ Chương trình số tiền 5 tỷ đồng. 

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái với phương châm“Không để ai bị bỏ lại phía sau”, sự ủng hộ của PV GAS là một trong những “lời đáp” đầu tiên để Chương trình tiếp tục mở rộng, nhận sự quan tâm của toàn xã hội và phát triển đến nhiều đối tượng, nhiều đơn vị hơn nữa.

Ngay trong ngày, trích từ nguồn đóng góp của PV GAS, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng khẩn trương trao tặng 5.000 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho Hội Liên hiệp phụ nữ  7 quận, huyện để trao gửi đến gia đình hội viên, phụ nữ gặp khó khăn và các lực lượng tuyến đầu.

Riêng quận Sơn Trà - nơi ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt dịch sẽ nhận được 1.000 suất quà tặng. Việc phân bổ quà về tận tay các hộ dân khó khăn và lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu sẽ do Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận, huyện điều phối và triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương  chia sẻ, Hội cam kết sử dụng số kinh phí tài trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật. Đây là món quà động viên, khích lệ vô cùng ý nghĩa, góp phần giúp các lực lượng tuyến đầu và người dân, hội viên, phụ nữ vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. 

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục huy động các nguồn lực, phối hợp với Hiệp hội nữ Doanh nhân Thành phố tổ chức “Siêu thị 0 đồng”, trao tặng 1.500 xuất quà cho hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Trước đó, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã đến thăm, động viên và trao tặng 100 thùng sữa cho Bệnh viện Phổi thành phố Đà Nẵng - bà Hương cho hay.

Thời gian qua, PV GAS đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phòng chống đại dịch COVID-19 và chính sách an sinh xã hội tại thành phố Đà Nẵng. Với ý thực trách nhiệm trong công tác hỗ trợ công cuộc phòng chống đại dịch, trong 2 năm 2020 - 2021, PV GAS đã tích cực góp sức cùng Chính phủ và nhân dân cả nước, ủng hộ 173 tỷ đồng cho các chương trình phòng chống đại dịch quốc gia tại nhiều bệnh viện, nhiều địa phương. 

Riêng với Đà Nẵng, trong năm 2020, PV GAS đã tài trợ cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng 500 triệu đồng để góp sức chặn đứng đợt bùng phát dịch tại thành phố; tài trợ Sở Y tế Đà Nẵng 2,4 tỷ đồng mua thiết bị y tế phòng chống chuyên dụng. 

Năm 2021, bên cạnh việc ủng hộ 135 tỷ cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đóng góp tổng cộng 400 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 quốc gia, PV GAS cũng tham gia hỗ trợ phát triển Quỹ tại các địa phương; trong đó, PV GAS đã đóng góp 10 tỷ đồng cho Quỹ của thành phố Đà Nẵng.

PV GAS luôn ý thức trách nhiệm đóng góp xã hội, cùng ngành dầu khí và cả nước tập trung phòng chống đại dịch, tiếp thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp bảo đảm an sinh, an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục