PV GAS thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội

07:16' - 21/05/2021
BNEWS Các hoạt động an sinh xã hội của Tổng công ty Khí Việt Nam được duy trì trong nhiều năm qua đã trở thành truyền thống tốt đẹp, ghi nhận trách nhiệm và sự đóng góp của doanh nghiệp đối với xã hội.

Ngay từ quý I/2021, các chương trình an sinh xã hội của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã được khởi động, triển khai với nhiều nội dung phong phú và thiết thực.

Hầu hết các đơn vị trực thuộc và thành viên PV GAS đều vận dụng sự ủng hộ của để thực hiện những chương trình an sinh xã hội phù hợp.

Điển hình như Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã trao tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong tháng 5.

Được khởi công từ đầu tháng 1/2021, cả 2 căn nhà này được xây dựng với diện tích 60m2, có kinh phí từ 80 - 100 triệu đồng/căn; trong đó, KVT hỗ trợ 80 triệu đồng/căn, phần còn lại do gia đình đóng góp thêm.

Những căn nhà mới được xây dựng kiên cố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng, xúc động của các hộ gia đình được trao tặng.

Những năm qua, KVT luôn đồng hành với các địa phương thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thực hiện đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Sự đồng hành ý nghĩa của KVT đã giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại Tp. Hồ Chí Minh, Chi đoàn Thanh niên Chi nhánh Kinh doanh LNG (PV GAS LNG) cũng vừa hoàn thành hoạt động thiện nguyện thăm và tặng quà cho trẻ mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ mồ côi Pháp Võ, 28/1 Huỳnh Tấn Phát, ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè.

Trung tâm này được thành lập từ năm 2016, có chức năng và nhiệm vụ quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, học văn hóa, hướng nghiệp cho trẻ mồ côi, trẻ lang thang cơ nhỡ, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời, cho các em theo học các trường ngoài cộng đồng. Hiện tại, Trung tâm đang nuôi dưỡng 45 em, trong độ tuổi từ mẫu giáo cho đến đại học.

Với sự hỗ trợ của Đoàn Thanh niên PV GAS, Chi đoàn Thanh niên PV GAS LNG đã gửi tặng Trung tâm Pháp Võ những phần quà gồm sữa và dụng cụ học tập, tiếp sức cho các em phát huy phong trào học tập, thành công hơn ở con đường phía trước. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội nhằm giúp đỡ những trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trong chuỗi các hoạt động an sinh xã hội của PV GAS, Đoàn Thanh niên Công ty Khí Cà Mau (KCM) cũng phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau và Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau tổ chức chương trình “Khám, chữa bệnh cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn” năm 2021 tại Đồn Biên Phòng xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Hơn 100 trường hợp đã được thăm khám, tư vấn, điều trị ban đầu, phát thuốc trong không khí khẩn trương và nhân ái. Ban tổ chức còn phối hợp trao tặng các phần quà hỗ trợ, động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua chương trình, đoàn viên thanh niên KCM đã thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa với đạo lý uống nhớ nguồn, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Cụm Khí - Điện- Đạm Cà Mau của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mà cao điểm là tháng 4 và tháng 5 năm 2021, Công ty Khí Cà Mau cũng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết tặng các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện U Minh, huyện Thới Bình và thành phố Cà Mau.

Tại khu vực phía Bắc, nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó với địa phương nơi đơn vị đóng trên địa bàn, Xí nghiệp Khí Thấp áp miền Bắc – Công ty CP Khí Thấp áp Việt Nam và Đoàn thanh niên Chi đoàn công ty đã tổ chức Chương trình trao tặng tủ sách, vật dụng cho thư viện xanh tại Trường tiểu học xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình trong quý I/2021. Món quà thiết thực này nhằm giúp nhà trường tăng cường văn hóa đọc, tạo không gian hoạt động bổ ích cho các em học sinh.

Các hoạt động an sinh xã hội của PV GAS được duy trì trong nhiều năm qua đã trở thành truyền thống tốt đẹp, ghi nhận trách nhiệm và sự đóng góp của doanh nghiệp đối với xã hội./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục