Quan chức Mỹ nói gì về dỡ bỏ thuế quan với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc?

09:19' - 02/12/2021
BNEWS Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew ngày 1/12 nhận định dỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ sẽ làm giảm lạm phát tại quốc gia này.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CNBC, ông Jacob Lew cho biết ngay từ đầu ông tin rằng thuế quan là "một cách không hiệu quả" để giải quyết các vấn đề thương mại.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 6,2% trong tháng 10 so với một năm trước đó, mức tăng hàng năm cao nhất trong hơn 30 năm qua. Giá năng lượng tăng vọt, các vấn đề về chuỗi cung ứng xuất hiện và nỗi lo ngày càng gia tăng về lạm phát tăng cao ở Mỹ.

Kể từ khi Washington áp đặt thuế quan bổ sung đối với hàng tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc vào năm 2018, các doanh nghiệp Mỹ đã phải chịu gánh nặng của mức thuế tăng cao.

Theo một báo cáo từ Dịch vụ Các nhà đầu tư của Moody vào tháng 5, các nhà nhập khẩu Mỹ đã phải gánh chịu hơn 90% chi phí bổ sung do thuế quan bổ sung của Mỹ./.

>>>Mỹ-Ấn Độ đạt thỏa thuận về thuế kỹ thuật số

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục