Quan chức Mỹ: Sức ép giá cả sẽ không còn trong tháng tới
Trả lời phỏng vấn của hãng tin CBS, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thừa nhận khó khăn kinh tế mà Mỹ cũng như nhiều nước trên thế giới đang gặp phải là vận tải hàng hóa và chuỗi cung ứng gián đoạn khiến giá cả tăng cao và khan hiếm một số hàng hóa.
Tuy nhiên, bà Yellen kêu gọi người dân Mỹ không lên lo lắng vì rất nhiều hàng hóa đang chờ bốc dỡ tại các cảng để chuẩn bị cho mùa mua sắm trong các kỳ nghỉ lễ sắp tới.
Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, việc giá cả hàng hóa tăng cao hiện này là một "cú sốc" chưa từng có đối với kinh tế toàn cầu. Tình trạng này chưa thể chấm dứt, song chỉ là vấn đề tạm thời. Bà Yellen cho rằng các sức ép đối với giá cả hàng hóa sẽ biến mất trong một hoặc hai tháng tới.
Hiện các thị trường đang theo dõi báo cáo mới nhất của Chính phủ Mỹ về lạm phát trong tháng Chín vừa qua, sau khi chỉ số giá tiêu dùng đã chạm mức 5,3% trong tháng 8/2021.
Các nhà hoạch định chính sách của Mỹ, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến lạm phát sẽ được cải thiện, song việc giá dầu mỏ đột biến tăng trong thời gian gần đây đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lạm phát gia tăng còn kéo dài.
Phó Chủ tịch Fed Richard Clarida ngày 12/10 cho biết Mỹ gần như sẵn sàng chấm dứt chương trình thu mua trái phiếu khồng lồ hàng tháng và các loại chứng khoán khác, giải pháp được đưa ra nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong giai đoạn dịch COVID-19. Nhờ đó, tình trạng lạm phát cao có thể sớm cải thiện.
Theo ông Clarida, nền kinh tế lớn nhất thế giới gần hoàn thành bài kiểm tra về "tiến bộ thực sự" mà ngân hàng trung ương đã đặt ra để xác định thời điểm thu hồi các chính sách kích thích nền kinh tế.
Hiện Fed duy trì chương trình trị giá 80 tỷ USD thu mua trái phiếu và 40 tỷ USD mua chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp mỗi tháng để hỗ trợ các doanh nghiệp trong thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ trích chương trình thu mua này đã đẩy lạm phát tăng cao trong suốt năm 2021 khi kinh tế thế giới phục hồi và các chuỗi cung ứng đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu hàng hóa của người dân tăng cao đột biến.
Theo ông Clarida, việc mở cửa hoàn toàn nền kinh tế trị giá 20.000 tỷ USD trong năm 2021 mất nhiều thời gian hơn và tốn kém hơn nhiều so việc đóng cửa nền kinh tế vào năm ngoái. Tuy nhiên, ông tin rằng lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu của Fed.
Trong khi đó, Chủ tịch chi nhánh Fed tại Atlanta Raphael Bostic cảnh báo lạm phát cao trên 2% có thể còn kéo dài, song khó xác định kéo dài trong bao lâu./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ chuẩn bị mở cửa biên giới đường bộ với Canada và Mexico
11:35' - 13/10/2021
Từ đầu tháng 11, Mỹ sẽ mở cửa biên giới đường bộ với Canada và Mexico, cho phép công dân nước ngoài đã hoàn thành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 nhập cảnh nước này.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ tạm đẩy lùi nguy cơ vỡ nợ
11:33' - 13/10/2021
Chính phủ Mỹ tạm đẩy lùi nguy cơ vỡ nợ tới ngày 3/12, sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật đã được Thượng viện chấp thuận với việc nâng mức trần nợ công thêm 480 tỷ USD lên 28.900 tỷ USD.
-
Tài chính & Ngân hàng
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tạm nâng trần nợ công quốc gia
07:53' - 13/10/2021
Với 219 phiếu thuận và 206 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 12/10 đã thông qua dự luật tạm thời nâng mức trần nợ công của nước này lên 28.900 tỷ USD.
-
Phân tích - Dự báo
Giá cả năng lượng tăng: 5 câu hỏi cho một vấn đề toàn cầu
15:51' - 09/10/2021
Sự phục hồi kinh tế đang diễn ra và lạm phát gia tăng đang khiến cả các chính phủ và hộ gia đình ngày càng lo ngại do ngân sách chi tiêu bị ảnh hưởng.
-
Ý kiến và Bình luận
Liên hợp quốc: Các khoản hỗ trợ nông nghiệp đang làm sai lệch giá cả
21:43' - 14/09/2021
Liên hợp quốc cảnh báo 87% khoản hỗ trợ cho các nhà sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp tương đương 470 tỷ USD đang làm sai lệch giá cả và có hại cho môi trường và xã hội.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luận
IMF kêu gọi "cải cách mạnh mẽ lĩnh vực tài chính" ở Thụy Sĩ
07:20'
Theo kế hoạch, IMF sẽ đánh giá chi tiết hơn về tình hình tài chính của Thụy Sĩ vào cuối năm nay và công bố báo cáo vào đầu năm 2025.
-
Ý kiến và Bình luận
BoK: Hệ thống tài chính Hàn Quốc vẫn ổn định
21:58' - 28/03/2024
Theo dữ liệu từ Cơ quan Giám sát dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSS), tỷ lệ nợ quá hạn đối với các khoản vay tài trợ cho dự án bất động sản đã lên tới 2,70% vào cuối tháng 12/2023.
-
Ý kiến và Bình luận
OPEC: Ngành dầu mỏ cần đầu tư 14.000 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu thế giới
08:39' - 28/03/2024
Hồi tháng 1/2024, OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ đạt 106,21 triệu thùng/ngày vào năm 2025, đồng thời khẳng định nhu cầu dầu thế giới sẽ tiếp tục tăng trong hai thập niên tới.
-
Ý kiến và Bình luận
"Tiếng chuông báo động" đối với kinh tế Ukraine
08:04' - 28/03/2024
Tính đến ngày 29/2, nợ chính phủ và các khoản được Chính phủ Ukraine bảo lãnh lên tới 490,1 tỷ hryvnia, tương đương 12,47 tỷ USD.
-
Ý kiến và Bình luận
Quan chức Fed đưa ra khuyến nghị mới về lộ trình giảm lãi suất
07:57' - 28/03/2024
Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller, cho rằng Fed nên thu hẹp mức độ giảm hoặc trì hoãn việc hạ lãi suất để ứng phó với số liệu lạm phát "đáng thất vọng”.
-
Ý kiến và Bình luận
Nâng chất lượng thực thi
09:54' - 27/03/2024
Năm 2024, doanh nghiệp vẫn tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn cả bên trong và bên ngoài. Khi đối mặt với những khó khăn như vậy, các doanh nghiệp kỳ vọng môi trường kinh doanh tiếp tục thuận lợi.
-
Ý kiến và Bình luận
EU lo ngại thương vụ Lufthansa-ITA Airways đẩy giá vé lên cao
09:04' - 27/03/2024
Kế hoạch mua cổ phần của hãng hàng không Lufthansa trong ITA Airways của Italy có thể gây tổn hại đến cạnh tranh và đẩy giá vé lên cao.
-
Ý kiến và Bình luận
IMF: Trung Quốc có thể đẩy nhanh tăng trưởng nhờ cải cách theo hướng thị trường
07:10' - 26/03/2024
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho biết với gói cải cách toàn diện theo hướng thị trường, Trung Quốc có thể tăng trưởng nhanh hơn đáng kể so với kịch bản hiện tại.
-
Ý kiến và Bình luận
Tích trữ và khai thác hiệu quả nguồn nước giúp thích ứng xâm nhập mặn
15:29' - 25/03/2024
Trữ nước và khai thác hiệu quả nguồn nước hiện đang là giải pháp giúp cho các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có thể sống chung với hạn hán và xâm nhập mặn.